Bí thư phường xin lỗi vì nóng vội khi cưỡng chế người phụ nữ test COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, Bí thư phường Vĩnh Phú đã xuống nhà thăm và xin lỗi vì đã nóng vội khi cưỡng chế người phụ nữ đi test COVID-19.

Ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy phường - Trưởng ban chống dịch của phường Vĩnh Phú cho biết đã xuống nhà bà  H.T.P.L (sinh năm 1983, ngụ Bình Dương) thực hiện công khai xin lỗi bà.

Ông Võ Thanh Quan nhận khuyết điểm, thời điểm đó đã nóng vội lo cho công việc. Khi đó, đang test COVID-19 mà phát hiện F0 nên muốn chị H.T.P.L xuống test luôn xem kết quả như thế nào. ''Thời điểm này cũng vì nóng vội lo cho công tác phòng chống dịch, vì chung cư này đã 2 lần xảy ra dịch bệnh. Do đó, nôn nóng việc xét nghiệm bóc tách F0 để khỏi lây nhiễm tại đây''- ông Quan nói.

Ông Võ Thanh Quan xin lỗi người phụ nữ bị cưỡng chế test nhanh COVID-19.
Ông Võ Thanh Quan xin lỗi người phụ nữ bị cưỡng chế test nhanh COVID-19.

Tại nhà chị H.T.P.L, ông Võ Thanh Quan đã công khai xin lỗi chị L về sự việc đã nóng vội cưỡng chế không đúng quy định và chừng mực. Tại buổi xin lỗi, chị L. đã nhận lời xin lỗi của ông Võ Thanh Quan.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, chiều ngày 28.9 trên mạng lan truyền 2 video về việc lực lượng chức năng cưỡng chế một người phụ nữ đi xét nghiệm nhanh COVID-19.

Qua xác minh, xác định vụ việc xảy ra sáng ngày 28.9 tại một căn hộ ở Chung cư Ehome 4 thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Người phụ nữ trong video bị cưỡng chế buộc xuống sân test sàng lọc COVID-19 là bà H.T.P.L (sinh năm 1983, ngụ Bình Dương).

Lý giải vụ việc này, ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy phường - Trưởng ban chống dịch của phường Vĩnh Phú, trước khi yêu cầu thợ mở khóa mở cửa đã vận động bà H.T.P.L nhiều lần. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn không đồng ý xét nghiệm. Lực lượng y tế từng phải xuống tận phòng để lấy mẫu xét nghiệm.

Khu vực test nhanh không tập trung đông người, ngay dưới tầng trệt chung cư.

Tại khu vực này cũng mới phát hiện 2 ca F0 nên phải cưỡng chế để tránh làm dịch bùng phát, vừa bảo vệ sức khỏe cho người phụ nữ vừa bảo vệ an toàn của các hộ dân xung quanh.

Trong khi đó, bà H.T.P.L cho biết, thời gian gần đây mình hoàn toàn không đi ra ngoài, luôn ý thức việc phòng dịch một cách nghiêm ngặt. Ở nhà, bà L cũng tự test nhanh và cho kết quả âm tính.

"Nhà mình chỉ có 2 mẹ con, từ trước mình không có đi ra ngoài nhiều, thậm chí còn không đi chợ. Cho nên khi lực lượng chức năng đề nghị ra ngoài test thì mình có nói lại không muốn test cộng đồng mà mình muốn tự test. Mình lo lắng việc nhân viên y tế lấy mẫu không đảm bảo, có thể gây lây nhiễm nên không đi" - bà L nói.

Về quy định hướng dẫn người dân tự test và công nhận kết quả này, Sở Y tế Bình Dương cho biết, chưa có văn bản riêng hướng dẫn cụ thể. Các quy định của tỉnh Bình Dương chỉ có trong tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương và Sở Y tế về việc khuyến khích người dân tự test khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở Bình Dương được mở lại sau ngày 30.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang nỗ lực hoàn thành xét nghiệm sàng lọc F0 để chuyển sang trạng thái bình thường mới sau ngày 30.9. Việc mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc "An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn".

Yêu cầu báo cáo vụ cưỡng chế xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương đã yêu cầu phường Vĩnh Phú báo cáo về vụ việc cưỡng chế xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với người phụ nữ ở chung cư vào hôm 28.9.

Lý do phá cửa cưỡng chế người phụ nữ ở Bình Dương đi test nhanh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Được thông báo đề nghị xuống test nhanh COVID-19, nhưng người phụ nữ không đồng ý. Sau đó, lực lượng chức năng đã phá cửa cưỡng chế người phụ nữ này test nhanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở Bình Dương được mở lại sau ngày 30.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang nỗ lực hoàn thành xét nghiệm sàng lọc F0 để chuyển sang trạng thái bình thường mới sau ngày 30.9. Việc mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc "An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn".

Yêu cầu báo cáo vụ cưỡng chế xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương đã yêu cầu phường Vĩnh Phú báo cáo về vụ việc cưỡng chế xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với người phụ nữ ở chung cư vào hôm 28.9.

Lý do phá cửa cưỡng chế người phụ nữ ở Bình Dương đi test nhanh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Được thông báo đề nghị xuống test nhanh COVID-19, nhưng người phụ nữ không đồng ý. Sau đó, lực lượng chức năng đã phá cửa cưỡng chế người phụ nữ này test nhanh.