Bị thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu, doanh nghiệp chuyển sang bán lẻ

TRẦN TUẤN |

Trong lúc quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Bộ Công Thương sắp có hiệu lực, Cty TNHH Thương mại Xây dựng và Vận tải Quảng Hà (Cty Quảng Hà, Hà Tĩnh) đã chuẩn bị hồ sơ để được cấp phép là đại lý bán lẻ xăng dầu.

Vui vẻ chuyển sang là đại lý bán lẻ

Công ty Quảng Hà (Hà Tĩnh) là một trong 6 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ngày 27.1 bị Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Thời gian có hiệu lực của quyết định thu hồi là ngày 27.2 tới đây.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Thế Nghĩa - Giám đốc Công ty Quảng Hà - cho hay, do trước đây, công ty có 7 cửa hàng nhưng đã bán bớt, còn lại 4 cửa hàng kinh doanh xăng dầu nên không đủ số lượng theo quy định.

Bởi quy định là thương nhân phân phối xăng dầu thì tối thiểu phải có 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 3 cửa hàng thuộc sở hữu; tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

“Tôi đang hoàn thiện hồ sơ để kinh doanh xăng dầu theo hình thức đại lý bán lẻ. Khi nào nguồn cung ổn định thì tôi sẽ bổ sung đủ các điều kiện để xin cấp phép lại là thương nhân phân phối” - ông Nghĩa cho hay.

Theo ông Nghĩa, hiện công ty đang hoàn thiện hồ sơ để được cấp phép là đại lý bán lẻ xăng dầu trình Sở Công Thương Hà Tĩnh cấp phép nên hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn tiếp nối bình thường chứ không gián đoạn, chỉ là thay pháp nhân là thương nhân phân phối sang đại lý bán lẻ mà thôi.

Có ảnh hưởng đến nguồn cung trên địa bàn?

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch - Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương Hà Tĩnh - thông tin, Công ty Quảng Hà được Bộ Công Thương cấp phép là thương nhân phân phối xăng dầu từ năm 2020.

Ngày 27.1 vừa rồi bị Bộ Công Thương thu hồi Giấy phép do không còn đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Với câu hỏi, Sở Công Thương Hà Tĩnh có báo cáo cụ thể về việc Công ty Quảng Hà không có đủ số cửa hàng và đại lý theo quy định của thương nhân phân phối xăng dầu để bộ biết, xử lý thu hồi giấy phép hay không, bà Thạch cho hay, theo Quy định của Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối có trách nhiệm báo cáo hệ thống phân phối với Bộ Công Thương, do đó bộ nắm rõ vấn đề này.

Theo bà Thạch, hiện Sở Công Thương Hà Tĩnh đã có Văn bản gửi để Công ty Quảng Hà hoàn thiện hồ sơ để được Sở Công Thương Hà Tĩnh xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (đối với 4 cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty).

Hiện nay toàn tỉnh có 4 thương nhân đầu mối xăng dầu, 5 thương nhân phân phối, 1 tổng đại lý, 229 cửa hàng xăng dầu đảm bảo cung ứng đủ nguồn xăng dầu trên địa bàn.

Việc Công ty Quảng Hà bị thu hồi giấy phép là thương nhân phân phối đã có kế hoạch chuyển sang là đại lý bán lẻ xăng dầu vẫn hoạt động bình thường đối với 4 cửa hàng xăng dầu, nên theo bà Thạch là không gây ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

TRẦN TUẤN 
TIN LIÊN QUAN

6 thương nhân phân phối xăng dầu chính thức bị thu hồi giấy phép

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 thương nhân.

Có nên bỏ loại hình thương nhân phân phối xăng dầu?

Anh Tuấn |

Theo Bộ Công Thương, hệ thống bán lẻ xăng dầu hiện có khoảng gần 17.000 cửa hàng, việc hình thành loại hình thương nhân phân phối xăng dầu đã hỗ trợ cho 34 thương nhân đầu mối phân bổ nguồn hàng đến các vùng miền trên cả nước, góp phần cung ứng tốt hơn xăng dầu cho tiêu dùng.

Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua: Nguồn thuốc giải độc rất hiếm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Liên quan đến vụ ngộ độc chất kịch độc Botulinum, chuyên gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại tỉnh Quảng Nam, đang lo ngại về tình hình thiếu thuốc giải độc, cùng với đó là thói quen ăn uống của người dân hiện nay có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca ngộ độc tương tự.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

6 thương nhân phân phối xăng dầu chính thức bị thu hồi giấy phép

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 thương nhân.

Có nên bỏ loại hình thương nhân phân phối xăng dầu?

Anh Tuấn |

Theo Bộ Công Thương, hệ thống bán lẻ xăng dầu hiện có khoảng gần 17.000 cửa hàng, việc hình thành loại hình thương nhân phân phối xăng dầu đã hỗ trợ cho 34 thương nhân đầu mối phân bổ nguồn hàng đến các vùng miền trên cả nước, góp phần cung ứng tốt hơn xăng dầu cho tiêu dùng.