Bị công an điều tra, nơi tiếp nhận hồ sơ lái xe trái phép đóng cửa

ĐÌNH VĂN |

Bị Công an phát hiện mạo danh trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) tuyển sinh, đào tạo lái xe trái phép, Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe mở tại TP.Pleiku (Gia Lai) đã đóng cửa.

Ngày 28.1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Văn phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ lái xe đặt địa điểm tại 13 Lý Thái Tổ (TP.Pleiku, Gia Lai) là trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra, để xác định có hay không dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật đối với Văn phòng 13 Lý Thái Tổ.

Văn phòng 13 Lý Thái Tổ trưng “Quyết định thành lập Văn phòng“... để đối phó sở GTVT Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Văn phòng 13 Lý Thái Tổ trưng “Quyết định thành lập văn phòng“... để đối phó sở GTVT Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Tuy vậy, Công an Gia Lai khẳng định: “Trường Đại học PCCC, Bộ Công an không hề mở văn phòng nào trên toàn quốc nói chung và Gia Lai nói riêng“. Ảnh CACC.
Tuy vậy, Công an Gia Lai khẳng định: “Trường Đại học PCCC, Bộ Công an không hề mở Văn phòng nào trên toàn quốc nói chung và Gia Lai nói riêng“. Ảnh CACC.

Sau khi công an Gia Lai xúc tiến kiểm tra, cùng thông tin phát đi trên các báo Lao Động, Tiền Phong, Thanh Niên..., Văn phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ lái xe 13 Lý Thái Tổ (TP.Pleiku, Gia Lai) đã đóng cửa then cài. Cả quản lý lẫn nhân viên bỏ đi đâu không rõ.

Cơ quan chức năng Gia Lai cho biết, để tạo niềm tin, đánh lừa thu hút tuyển sinh, ồ ạt thu tiền - Văn phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ đào tạo lái xe tại 13/Lý Thái Tổ (TP.Pleiku, Gia Lai) - ngang nhiên đặt trụ sở Văn phòng cách trụ sở Công an tỉnh Gia Lai chỉ có 50m và cách trụ sở của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, CA Gia Lai) chỉ có 1 căn nhà. Văn phòng này, tồn tại ở Gia Lai từ tháng 9.2018 đến nay.

Đáng nói, khi Sở GTVT Gia Lai kiểm tra Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe 13/ Lý Thái Tổ (TP.Pleiku) thì Văn phòng này trưng Quyết định về việc "Mở Văn phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ lái xe".

Quyết định (QĐ) số 188/QĐ-TT3 của Văn phòng 13 Lý Thái Tổ có đóng dấu mộc và ký dưới một cái tên Phó Giám đốc là Trung tá, thạc sĩ Nguyễn Trường Phi. Dù Trường Đại học PCCC không mở Văn phòng nào trên toàn quốc, nhưng QĐ này "liều lĩnh" ghi "Căn cứ QĐ số 1399 của Bộ trưởng Bộ Công an..."; "Căn cứ QĐ số 2386 của Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND..."... để "trình bày" với sở GTVT Gia Lai.

Phó Giám đốc sở GTVT Gia Lai - Đoàn Hữu Dũng - ký văn bản số 194, đề nghị Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe Trường Đại học PCCC (Bộ Công an) xác minh tính xác thực về Văn phòng 13 Lý Thái Tổ (TP.Pleiku) và Văn phòng 672/Quang Trung, thị xã An Khê (Gia Lai).

Công an tỉnh Gia Lai nhận được Công văn số 60/T34-TT3 của Trường Đại học PCCC (Bộ Công an) thông báo:

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường Đại học PCCC không đăng ký bất kỳ một website tuyển sinh đào tạo lái xe nào. Cũng như, không mở văn phòng giao dịch, tiếp nhận hồ sơ lái xe tại địa bàn các tỉnh nói chung và tại Gia Lai nói riêng. Trường Đại học PCCC đã kiểm tra, rà soát và phát hiện việc Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe tại địa chỉ 13/Lý Thái Tổ (TP. Pleiku, Gia Lai) là không đúng quy định, đã mạo danh Trường Đại học PCCC. Việc làm này, đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nhà trường.

Trường Đại học PCCC (Bộ Công an) từ đó, yêu cầu: "Đề nghị Công an tỉnh Gia Lai xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo Văn phòng đào tạo lái xe của Bộ Công an tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Sau Đắk Lắk, Gia Lai xuất hiện văn phòng nhận hồ sơ học bằng lái ôtô, "bao đậu (đỗ) 100% lý thuyết". Văn phòng đào tạo lái xe ở Gia Lai có cùng trang web với văn phòng ở Đắk Lắk - nơi đã giả mạo Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe của trường Đại học Phòng cháy - Chữa cháy Hà Nội (Bộ Công an).

Mạo danh bộ Công an, trung tâm dạy nghề lái xe nhận tiền rồi biến mất

Hữu Long |

Thi lái xe giá rẻ, không đậu sẽ hoàn tiền... Đó là những lời quảng cáo do Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe mạo danh Bộ Công an đưa lên để thu hút người học tại Đắk Lắk.

Nhóm người mạo danh Công an điều tra ma tuý, lừa đảo hơn 800 triệu đồng

B.T |

Do nhẹ dạ, chị N. đã hai lần ra ngân hàng chuyển 500 triệu đồng và 290 triệu đồng vào hai tài khoản khác nhau do chúng cung cấp. Chuyển tiền xong, chị N. phải chụp hình phiếu chuyển và gửi qua mạng Zalo cho bọn chúng...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giả mạo Văn phòng đào tạo lái xe của Bộ Công an tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Sau Đắk Lắk, Gia Lai xuất hiện văn phòng nhận hồ sơ học bằng lái ôtô, "bao đậu (đỗ) 100% lý thuyết". Văn phòng đào tạo lái xe ở Gia Lai có cùng trang web với văn phòng ở Đắk Lắk - nơi đã giả mạo Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe của trường Đại học Phòng cháy - Chữa cháy Hà Nội (Bộ Công an).

Mạo danh bộ Công an, trung tâm dạy nghề lái xe nhận tiền rồi biến mất

Hữu Long |

Thi lái xe giá rẻ, không đậu sẽ hoàn tiền... Đó là những lời quảng cáo do Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe mạo danh Bộ Công an đưa lên để thu hút người học tại Đắk Lắk.

Nhóm người mạo danh Công an điều tra ma tuý, lừa đảo hơn 800 triệu đồng

B.T |

Do nhẹ dạ, chị N. đã hai lần ra ngân hàng chuyển 500 triệu đồng và 290 triệu đồng vào hai tài khoản khác nhau do chúng cung cấp. Chuyển tiền xong, chị N. phải chụp hình phiếu chuyển và gửi qua mạng Zalo cho bọn chúng...