Mạo danh bộ Công an, trung tâm dạy nghề lái xe nhận tiền rồi biến mất

Hữu Long |

Thi lái xe giá rẻ, không đậu sẽ hoàn tiền... Đó là những lời quảng cáo do Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe mạo danh Bộ Công an đưa lên để thu hút người học tại Đắk Lắk.

Sau khi nhiều người đóng học phí, lãnh đạo trung tâm này biến mất nhiều ngày qua. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Nhận tiền rồi biến mất!

Nhiều ngày qua, hàng trăm học viên học bằng lái xe ô tô hạng B2, C tập trung tại Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe (đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để tìm đại diện trung tâm đòi quyền lợi nhưng bất thành.

Phần lớn các học viên đã đóng học phí và học được một thời gian.

Ngày thi, họ cùng nhau đến sát hạch thì trung tâm hẹn tới hẹn lui. Sau đó, trung tâm bỗng dưng đóng cửa, lãnh đạo trung tâm tắt máy, không xuất hiện.

Trung tâm lái xe này còn mạo danh Bộ Công an để lấy niềm tin của học viên.
Trung tâm lái xe mạo danh Bộ Công an để lấy niềm tin của học viên.

Theo một học viên tham gia thi bằng lái xe B2, sở dĩ mọi người biết đến trung tâm lái xe này bởi vào tháng 9.2018, họ thấy một lời quảng cáo trên mạng xã hội với nội dung: “Khuyến mãi, giảm học phí chỉ duy nhất khoá cuối năm với học phí lấy bằng B2 chỉ từ 6 đến 8 triệu, bằng C chỉ từ 8 đến 10 triệu; cam kết học phí trọn gói không phát sinh đến khi lấy bằng, “bao đậu” 100%…”

“Dĩ nhiên trên mạng xã hội thì chúng tôi còn bán tin bán nghi. Khi đến nơi, trung tâm này có bảng hiệu Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Đại học PCCC - Bộ Công an” thì ai mà chả tin” – học viên này kể.

Hồ Viết Nam (28 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột) là một trong số các học viên đến đòi tiền tại Trung tâm nhưng không thành. Nam kể, đầu tháng 9.2018, anh đóng hơn 6 triệu đồng để thi bằng lái xe hạng C.

Quá trình học, Nam và nhiều người chỉ được học lý thuyết khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng học thực hành thì không có xe.

“Thấy học viên bức xúc, trung tâm đã cho 8 người học chung một xe” - Nam nói.

Công an vào cuộc điều tra

Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk vào tháng 11.2018 cũng nhận được thông tin phản ánh có một trung tâm dạy lái xe mở địa điểm ghi danh tại số 263 Phan Chu Trinh có dấu hiệu mạo danh thuộc trường Đại học PCCC - Bộ Công an.

"Theo công văn phản hồi ngày 21.11.2018 của Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe - trường Đại học PCCC, Trung tâm này chưa đăng kí bất kỳ website nào trên hệ thống truyền thông cả nước, không có trang website: ww.truongdaylaixeuytin.vn và có đăng kí văn phòng hoạt động ghi danh tại số 263 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột.

Sở hiện đang phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Phan Trọng Tùng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Đắk Lắk thông tin.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm học viên kêu cứu vì Trung tâm đào tạo lái xe đóng cửa, Công an TP Buôn Ma Thuột cũng đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Container tông loạt xe máy: Các nước thi bằng lái xe như thế nào?

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Các quốc gia trên thế giới có cách thức thi bằng lái xe với hình thức và mức độ khó khác nhau. Sau vụ container tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Long An, nhiều người quan tâm về quy định thi lấy bằng lái ở các nước như thế nào.

Tràn lan thi bằng lái xe “chống trượt”: Bạn đọc lo ngại "xe điên"

Thảo Anh |

Loạt bài viết của báo Lao Động điện tử Vén màn bí mật kỳ thi “chống trượt” bằng lái xe ở Hà Nội thu hút đông đảo độc giả tham gia góp ý. 

Tràn lan thi bằng lái xe “chống trượt” ở Hà Nội: Tổng cục Đường bộ chỉ đạo làm rõ

Vân Trường |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: Đào tạo bằng lái xe ô tô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội làm rõ những thông tin báo nêu.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Container tông loạt xe máy: Các nước thi bằng lái xe như thế nào?

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Các quốc gia trên thế giới có cách thức thi bằng lái xe với hình thức và mức độ khó khác nhau. Sau vụ container tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Long An, nhiều người quan tâm về quy định thi lấy bằng lái ở các nước như thế nào.

Tràn lan thi bằng lái xe “chống trượt”: Bạn đọc lo ngại "xe điên"

Thảo Anh |

Loạt bài viết của báo Lao Động điện tử Vén màn bí mật kỳ thi “chống trượt” bằng lái xe ở Hà Nội thu hút đông đảo độc giả tham gia góp ý. 

Tràn lan thi bằng lái xe “chống trượt” ở Hà Nội: Tổng cục Đường bộ chỉ đạo làm rõ

Vân Trường |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: Đào tạo bằng lái xe ô tô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội làm rõ những thông tin báo nêu.