Bệnh viện T.Ư Huế có "bệnh viện vệ tinh" thứ 3 ở tuyến huyện

PHÚC ĐẠT |

Chiều 30.7, tại Bệnh viện T.Ư Huế Cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa "bệnh viện hạt nhân" (Bệnh viện trung ương Huế) và "bệnh viện vệ tinh" tuyến huyện (Trung tâm y tế huyện Phong Điền).

Theo đó, Bệnh viện trung ương Huế sẽ tăng cường hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật đã được Bộ Y tế cho phép cho Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Đặc biệt là trong các lĩnh vực Ngoại, Sản, Gây mê, Hồi sức cấp cứu… với mục tiêu và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

GS. TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc BV T.Ư Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PĐ.
GS. TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc BV T.Ư Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PĐ.

GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện trung ương Huế cho biết, trải qua 125 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Bệnh viện trung ương Huế là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, một trong 3 bệnh viện đa khoa tuyến Trung ương lớn nhất cả nước.

Giai đoạn 2013 - 2020, đây là bệnh viện hạt nhân của 7 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tại miền Trung và Tây Nguyên, từng bước nâng cao tay nghề cho các “bệnh viện vệ tinh”, thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến lên tuyến trên.

Nhiều kỹ thuật hiện đại sẽ được BV T.Ư Huế chuyển giao xuống tuyến huyện. Ảnh: PĐ.
Nhiều kỹ thuật hiện đại sẽ được Bệnh viện trung ương Huế chuyển giao xuống tuyến huyện. Ảnh: PĐ.

"Mô hình này đã giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các "bệnh viện vệ tinh", tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, góp phần phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng và hiệu quả", GS Hiệp nhấn mạnh.

Đến nay, "bệnh viện hạt nhân" - Bệnh viện trung ương Huế đã có 3 "bệnh viện vệ tinh" là Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Trung tâm y tế Thị xã Hương Thủy và Trung tâm y tế huyện Phong Điền.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật "thần tốc", sản phụ và em bé trong bụng được cứu sống

Bảo Trung |

Sau 20 phút phẫu thuật, ca mổ đã thành công, cả mẹ và bé đều an toàn, 1 bé gái chào đời khỏe mạnh nặng 2.900 gram, được đưa về phòng sơ sinh chăm sóc.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương báo cáo vụ thai nhi tử vong ở Hoà Bình

Thảo Anh |

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn khẩn đề nghị Sở Y tế tỉnh Hòa Bình kiểm tra, xác minh và báo cáo thông tin về trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Giá giường bệnh theo yêu cầu có thể tăng đến 4 triệu

T.Linh |

Từ ngày 1.10 tới đây, giá giường dịch vụ theo yêu cầu tối đa có thể lên đến 4 triệu đồng/ngày (với bệnh viện hạng đặc biệt, 1 giường/phòng).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phẫu thuật "thần tốc", sản phụ và em bé trong bụng được cứu sống

Bảo Trung |

Sau 20 phút phẫu thuật, ca mổ đã thành công, cả mẹ và bé đều an toàn, 1 bé gái chào đời khỏe mạnh nặng 2.900 gram, được đưa về phòng sơ sinh chăm sóc.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương báo cáo vụ thai nhi tử vong ở Hoà Bình

Thảo Anh |

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn khẩn đề nghị Sở Y tế tỉnh Hòa Bình kiểm tra, xác minh và báo cáo thông tin về trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Giá giường bệnh theo yêu cầu có thể tăng đến 4 triệu

T.Linh |

Từ ngày 1.10 tới đây, giá giường dịch vụ theo yêu cầu tối đa có thể lên đến 4 triệu đồng/ngày (với bệnh viện hạng đặc biệt, 1 giường/phòng).