Phẫu thuật "thần tốc", sản phụ và em bé trong bụng được cứu sống

Bảo Trung |

Sau 20 phút phẫu thuật, ca mổ đã thành công, cả mẹ và bé đều an toàn, 1 bé gái chào đời khỏe mạnh nặng 2.900 gram, được đưa về phòng sơ sinh chăm sóc.

Ngày 30.7, BVĐK Trung ương Cần Thơ, cho biết đơn vị này vừa cứu sống 1 sản phụ bị giảm tiểu cầu ở mức quá thấp, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh, nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con.

Hai mẹ con sản phụ A Si Sảh. Ảnh: BT
Hai mẹ con sản phụ A Si Sảh. Ảnh: B.T

Được biết, vào đêm 28.7, sản phụ A Si Sảh (SN 1998, ngụ ấp La Mã, xã Vĩnh Tường, H.An Phú, tỉnh An Giang - dân tộc Chăm, quốc tịch Việt Nam), được Bệnh viện Sản nhi An Giang chuyển đến khoa Cấp cứu của BVĐK trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau bụng nhiều.

Sản phụ bị xuất huyết dưới da nhiều ở chân, tiểu cầu 4.900/mm3, (mức độ giảm tiểu cầu rất nặng), chuyển dạ sinh khó - thai 38 tuần.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nặng, nguy cơ xuất huyết cao, có nguy cơ đe dọa tính mạng cho mẹ và con; cần phải phẫu thuật ngay.

Sau 20 phút phẫu thuật, ca mổ đã thành công, cả mẹ và bé đều an toàn, 1 bé gái chào đời khỏe mạnh nặng 2.900 gam, được đưa về phòng Sơ sinh chăm sóc.

Sáng 30.7, sức khỏe của sản phụ trên đã ổn định, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, không dấu xuất huyết mới.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

3 nguyên nhân có thể khiến sản phụ ở Bình Định tử vong bất thường sau mổ đẻ

NGUYỄN TRI |

Nguyên nhân tử vong bước đầu được nhận định có thể do thuyên tắc ối, ngộ độc thuốc tê, shock phản vệ.

Sản phụ sinh 3 thành công sau khi nhập viện nguy kịch

Bảo Trung |

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật thành công, 3 bé gái chào đời an toàn với cân nặng lần lượt là 1,6kg; 1,7kg và 1,6kg.

Yêu cầu báo cáo vụ sản phụ tử vong bất thường sau mổ đẻ ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Bình Định kiểm tra báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc và xử lý của TTYT huyện Tây Sơn đối với sản phụ L trước 12h ngày 18.7.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

3 nguyên nhân có thể khiến sản phụ ở Bình Định tử vong bất thường sau mổ đẻ

NGUYỄN TRI |

Nguyên nhân tử vong bước đầu được nhận định có thể do thuyên tắc ối, ngộ độc thuốc tê, shock phản vệ.

Sản phụ sinh 3 thành công sau khi nhập viện nguy kịch

Bảo Trung |

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật thành công, 3 bé gái chào đời an toàn với cân nặng lần lượt là 1,6kg; 1,7kg và 1,6kg.

Yêu cầu báo cáo vụ sản phụ tử vong bất thường sau mổ đẻ ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Bình Định kiểm tra báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc và xử lý của TTYT huyện Tây Sơn đối với sản phụ L trước 12h ngày 18.7.