Tại Bình Dương, việc thiếu vật tư y tế trong cơ sở y tế công vẫn tiếp diễn. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế là người lao động, người già phải bỏ tiền túi ra mua bên ngoài.
Anh T.V.D (42 tuổi, ngụ Bình Dương, bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương), phản ánh, mỗi lần chạy thận phải tự bỏ ra khoảng 250.000 đồng để mua thiết bị, vật tư y tế. Điều này khiến những bệnh nhân nghèo như anh gặp nhiều khó khăn, trong khi có bảo hiểm y tế nhưng lại không được chi trả khoản này. Việc này tái diễn đã lâu nhưng bệnh viện vẫn chưa khắc phục được.
Đáng chú ý, bệnh nhân còn phản ánh, có người ở bên ngoài vào trong bệnh viện để bán vật tư y tế trực tiếp cho bệnh nhân chạy thận.
Thông tin với Lao Động, đại diện Sở Y tế Bình Dương xác nhận, thời gian vừa qua vẫn còn tình trạng thiếu vật tư y tế trong công tác khám chữa bệnh. Việc này có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chủ yếu là do cơ chế. Có trường hợp khi trúng thầu một đơn vị không đáp ứng được cho toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra rất nhiều khiều khó khăn trong công tác khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương...
Nghị quyết 30 của Chính phủ đã tháo gỡ các điểm nghẽn cho việc mua sắm vật tư y tế. Hiện tại, các cơ sở y tế đang tăng tốc thực hiện công tác mua sắm, đấu thầu theo các bước đúng quy định của pháp luật.
Về việc phản ánh bệnh nhân chạy thận phải mua vật tư y tế của người bên ngoài mang vào bệnh viện, Sở Y tế cho biết, đã nắm thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, do bệnh nhân vào chạy thận biết trước nên mua sẵn vật tư y tế chạy thận. Người thân của bệnh nhân mua trước chia lại cho các bệnh nhân khác.
Đại diện Sở Y tế cho biết, theo quy định không cho phép người bên ngoài mang vật tư y tế hay thuốc vào bệnh viện bán. Sở sẽ chỉ đạo xác minh cụ thể hơn và chấn chỉnh khi xác định được vi phạm.