Nga suýt bắn hạ máy bay do thám Anh

Song Minh |

Ngày 9.4, tờ Washington Post trích dẫn tài liệu bị rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho biết, Nga và NATO chỉ còn cách một bước chân là có khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực vào năm ngoái sau khi máy bay chiến đấu Nga suýt bắn hạ máy bay do thám Anh.

Tờ báo đưa tin, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 9.2022 được cho là nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Anh đã thừa nhận trước đó. Vào tháng 10.2022, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nói trước Quốc hội về vụ việc, đồng thời cho biết thêm rằng, Mátxcơva đổ lỗi cho sự cố kỹ thuật và London chấp nhận lời giải thích này.

Tài liệu mà tờ Washington Post xem được mô tả đây là một vụ “suýt bắn hạ RJ của Vương quốc Anh” - ám chỉ biệt danh "River Joint" thường dùng cho máy bay trinh sát RC-135 được sử dụng để thu thập các đường truyền vô tuyến và tin nhắn điện tử.

Vương quốc Anh cho hay vào tháng 10 rằng, chiếc máy bay đã bị hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga chặn trên Biển Đen, một trong số này "bắn tên lửa" gần máy bay Anh.

Theo tờ Washington Post, vụ việc có khả năng kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước NATO, có thể dẫn đến sự can dự trực tiếp của các lực lượng NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina, hoặc thậm chí là xung đột trực tiếp giữa Nga và khối quân sự này.

Điều 5 NATO nêu rõ: Một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả thành viên của khối.

Theo Washington Post, cả Mỹ, Anh và Nga đều không bình luận về nội dung của tài liệu. Tờ báo cũng cho rằng, Mỹ có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với các nhiệm vụ do thám ở khu vực Biển Đen và đặc biệt yêu cầu lực lượng không quân Mỹ tránh xa bán đảo Crimea.

Một bản đồ trong tài liệu cho thấy, một số đường được vẽ trên các phần của Biển Đen để đánh dấu những khu vực mà máy bay giám sát của Mỹ có thể và không thể bay. Một trong số đó đi vào khoảng 12 hải lý ngoài khơi bờ biển Crimea - khoảng cách đánh dấu lãnh hải của một quốc gia theo luật pháp quốc tế.

Một đường vẽ khác cách bờ biển khoảng 50 hải lý cho thấy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có thể đã ra lệnh cho máy bay của lực lượng không quân Mỹ tránh xa bán đảo.

Không giống như Pháp và Anh thực hiện các chuyến bay giám sát có người lái trên Biển Đen, Mỹ dựa vào máy bay không người lái, bao gồm RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel và MQ-9 Reaper. Một số chuyến bay không người lái như vậy diễn ra hàng tháng.

Vào tháng 3, Lầu Năm Góc cáo buộc các phi công Nga bay liều lĩnh và tuyên bố rằng, một trong những máy bay Nga đã khiến máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ rơi. Nga phủ nhận cáo buộc, cho biết máy bay Mỹ bay với bộ phát đáp bị tắt trong khu vực cấm đi lại do quân đội Nga tuyên bố.

Một đoạn video được cho là do máy bay không người lái quay chỉ cho thấy, một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 bay phía trên và được cho là đã phun nhiên liệu trong quá trình này. Theo CNN, Lầu Năm Góc tiếp tục định tuyến lại các chuyến bay không người lái giám sát của mình trên Biển Đen sau vụ việc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc phản công của Ukraina sẽ có lợi cho Nga

Ngọc Vân |

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố, Ukraina chắc chắn sẽ chịu tổn thất nếu phản công Nga.

EU lách luật, đi cửa sau mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU không mua dầu của Nga trực tiếp mà thông qua "cửa sau", trong bối cảnh khối này dự kiến đối mặt giá năng lượng tăng cao trong mùa đông tới.

Tên lửa Ukraina bị Nga bắn hạ ở Crimea

Khánh Minh |

Tên lửa Ukraina bị Nga bắn hạ ở thị trấn Feodosia, Crimea, không gây thương vong hay thiệt hại nào.

Vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan: Có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu nếu có vi phạm

Hiếu Anh |

Xoay quanh vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan, luật sư cho biết, trong trường hợp phát hiện hợp đồng mẫu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng cơ quan quản lý nhà nước có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu.

Loạt xe bị chọc thủng lốp ở Hà Nội: Có dấu hiệu hình sự, phải xử lý nghiêm

HỮU CHÁNH |

Theo luật sư, việc xác định mức độ thiệt hại cần chờ kết quả định giá về thiệt hại chính thức của cơ quan Công an. Tuy nhiên, việc cố tình chọc thủng lốp xe như ở Linh Đàm sáng 10.4 có dấu hiệu hình sự khá rõ, cần phải xử lý nghiêm.

Sự nghiệp mờ nhạt của diễn viên Quách Ngọc Ngoan trước khi tuyên bố vỡ nợ

Bình An |

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan vừa tuyên bố vỡ nợ. Xuất thân từ người mẫu tham gia đóng phim, Quách Ngọc Ngoan từng được kỳ vọng là gương mặt triển vọng của điện ảnh nhưng theo thời gian, Quách Ngọc Ngoan ngày càng hoạt động mờ nhạt, đời tư ồn ào.

Mất tiền oan vì bị "hack" tài khoản chạy quảng cáo Facebook

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều hình thức lừa đảo mới xuất hiện trong thời gian gần đây; trong đó có hình thức "hack" thẻ Mastercard khi chạy quảng cáo bài viết Facebook. Đáng nói, các đối tượng này còn tiếp tục giả mạo nhân viên ngân hàng để moi móc thông tin nạn nhân, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đèn chiếu sáng "1 lần huy hoàng, vụt tắt 10 năm" trên tuyến đường Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Cơ sở hạ tầng đèn đường chiếu sáng tại Quốc Lộ 17 (đoạn từ Phố Keo đến Toàn Thắng) thuộc 2 xã Lệ Chi và Kim Sơn (huyện Gia Lâm) đã được hoàn thành gần 10 năm nay nhưng vẫn không được đưa vào sử dụng. Người dân nơi đây cho biết đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Cuộc phản công của Ukraina sẽ có lợi cho Nga

Ngọc Vân |

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố, Ukraina chắc chắn sẽ chịu tổn thất nếu phản công Nga.

EU lách luật, đi cửa sau mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU không mua dầu của Nga trực tiếp mà thông qua "cửa sau", trong bối cảnh khối này dự kiến đối mặt giá năng lượng tăng cao trong mùa đông tới.

Tên lửa Ukraina bị Nga bắn hạ ở Crimea

Khánh Minh |

Tên lửa Ukraina bị Nga bắn hạ ở thị trấn Feodosia, Crimea, không gây thương vong hay thiệt hại nào.