Lịch sử đe dọa bắn hạ máy bay ở Mỹ: Từ máy bay dân dụng đến chiến đấu cơ

Hương Ly |

Nước Mỹ từng ghi nhận không ít vụ dọa bắn hạ máy bay, với lời đe dọa được gửi qua sóng radio, mạng xã hội… và nhắm tới nhiều loại máy bay khác nhau.

Nhà chức trách Mỹ cho hay, trong số những báo động và đe dọa giả nhằm vào máy bay, đôi khi đó là trò nghịch ngợm của trẻ em, nhưng vẫn có những lời đe dọa dẫn đến các vụ tấn công thật.

Các chuyến bay bị nhắm đến bao gồm máy bay dân dụng, trực thăng phục vụ tour du lịch cho tới cả máy bay chiến đấu của hải quân. Dưới đây là một số vụ máy bay bị đe dọa bắn hạ tại Mỹ được ghi nhận trong những năm gần đây.

1. Đe dọa bắn máy bay trực thăng

Gần đây nhất, Miami Herald đưa tin, vào ngày 13.12.2021, người đàn ông có tên James Nicholas Smithey bị bắt giữ vì đăng tải bài viết trên Facebook với nội dung đe dọa bắn hạ trực thăng phục vụ tour du lịch.

Theo Văn phòng cảnh sát trưởng quần đảo Keys (bang Florida, Mỹ), Smithey viết rằng, từng hơn một lần bắn vào trực thăng du lịch và sẽ tiếp tục làm điều này cho đến khi không còn trực thăng nào bay qua khu vực Boot Key của quần đảo nữa.

“Văn phòng Cảnh sát trưởng đã phản ứng cực kỳ nghiêm túc với mối nguy cơ này. Tất cả lời đe dọa, cho dù có được đăng tải trên mạng xã hội hay không, sẽ không được dung thứ ở đây. Những người phạm tội có thể bị bắt” - Cảnh sát trưởng quần đảo Keys Rick Ramsay nói.

Adam Linhardt - phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng quần đảo Keys - cho hay, họ nhận được cuộc gọi thông báo từ công ty du lịch điều hành trực thăng nói trên. Sau đó, lực lượng chức năng đã liên lạc với Smithey và bắt giữ người này sau khi anh thừa nhận đã đăng bài viết nói trên.

2. Đe dọa bắn hạ chiến đấu cơ của lực lượng bảo vệ bờ biển

Vào ngày 13.8.2019, một đoạn ghi âm giọng nói được lan truyền trên sóng radio vùng ngoài khơi bờ biển bang Florida, Mỹ, với nội dung rất “kỳ quặc”: Đe dọa sẽ đánh chìm tàu và bắn hạ máy bay chiến đấu của lực lượng bảo vệ bờ biển.

“Lần tới, tôi nhìn thấy máy bay của các người trên bầu trời, tôi sẽ bắn hạ nó, giết chết phi công và hành khách. Các người đang chơi đùa với chính phủ Nga đấy. Tôi nghĩ các người nên rút lui, vì nếu các người không rút lui, các người sẽ mất rất nhiều sĩ quan. Có hiểu ý tôi không?” - giọng một người đàn ông nói trên sóng radio.

Theo ABC News, cũng trong ngày 13.8.2019, người đàn ông nói trên đe dọa sẽ "ném bom máy bay phản lực" của lực lượng hải cảnh, yêu cầu đóng cửa tất cả sân bay tại Mỹ và đe dọa đánh chìm tàu của nước này.

Ngoài ra, các quan chức địa phương cho biết, họ cũng nhận được một số thông điệp kỳ lạ qua sóng radio ở kênh 22A, tức kênh thông tin an toàn của lực lượng hải cảnh và được theo dõi 24/7. Giọng nói thu được từ kênh này giống với đoạn thông điệp đe dọa nói trên. Một vài thông điệp có chứa cụm từ khóa báo hiệu tình trạng khẩn cấp của một con tàu hay một máy bay.

Lực lượng hải cảnh Mỹ diễn tập ở ngoài khơi quần đảo Honeymoon năm 2012. Ảnh: Jim Damaske.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ diễn tập ở ngoài khơi quần đảo Honeymoon năm 2012. Ảnh: Tampa Bay Times

Tuy nhiên, trên thực tế, theo nhà chức trách, không có tình trạng khẩn cấp nào phát sinh ở thời điểm đó. Trong một thông điệp khác được phát đi, người đàn ông nói: “Điều động tất cả máy bay chiến đấu, chúng ta đang bị tấn công hạt nhân”. Theo giới chức, nhiều khả năng những lời đe dọa này là từ cùng một người.

Sau khi ghi nhận thông tin trên, lực lượng hải cảnh bang Florida kêu gọi công chúng hỗ trợ để xác minh danh tính người đàn ông.

Ayla Kelley - hạ sĩ của lực lượng hải quân - cho biết, đôi khi họ cũng nhận được những lời đe dọa giả, thường do trẻ con nghịch ngợm gây ra. Tuy nhiên, các thông điệp nói trên là trường hợp hoàn toàn khác.

“Người đàn ông này đang trực tiếp đe dọa tài sản và nhân lực của lực lượng hải cảnh. Có thể nó không phải thật, nhưng điều đó không có nghĩa người đàn ông này không có ý định sai trái” - bà Kelley phân tích.

Hạ sĩ này nói rằng, việc phải phản hồi các cuộc gọi đe dọa và cầu cứu giả như vậy gây lãng phí nguồn lực của lực lượng hải cảnh cũng như tiền thuế của người dân.

“Nếu chúng tôi được huy động đến xử lý tình huống giả, trong khi có trường hợp khẩn cấp thực sự ở nơi khác, chúng tôi sẽ gặp bất lợi”, bà Kelly cho biết.

Theo luật pháp Mỹ, mức phạt cho việc làm giả cuộc gọi cứu nạn có thể lên tới 10 năm tù và 250.000 USD tiền phạt, cộng với chi phí trả cho lực lượng chức năng đã phản ứng với tình huống khẩn cấp giả đó.

3. Bắn vào máy bay dân dụng

Vào ngày 2.2.2019, các sĩ quan thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Tulare, thành phố Visalia, bang California, Mỹ, nhận được thông tin từ một doanh nghiệp vận hành máy bay dân dụng phục vụ nông nghiệp, cho biết một máy bay của họ bị trúng một viên đạn khi đang vận hành.

Sau khi điều tra và được các nhân chứng xác nhận, lực lượng chức năng xác định Roy Vander Velde, 55 tuổi, là nghi phạm của vụ việc.

Vào ngày 5.2.2019, cảnh sát bắt giữ ông Velde tại nhà riêng và chờ xét xử. Theo hồ sơ vụ bắt giữ, Velde đã bị buộc tội cố gắng giết người, đe dọa và bắn vào máy bay của doanh nghiệp nói trên.

Hương Ly
TIN LIÊN QUAN

Cục Phòng chống khủng bố vào cuộc vụ máy bay bị dọa "bắn hạ"

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngay sau khi máy bay của Vietnam Airlines bị "doạ bắn", Cục Phòng chống khủng bố và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Bị dọa "bắn hạ", máy bay Vietnam Airlines từ Nhật Bản về phải đổi hướng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều tối 5.1, Cục Hàng không Việt Nam phát đi thông cáo liên quan đến vụ việc chuyến bay VN5311 từ Narita (Nhật Bản) về Hà Nội của Vietnam Airlines bị đe doạ an ninh.

5 mối đe dọa với kinh tế toàn cầu năm 2022

Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 vẫn là nguy cơ lớn với tăng trưởng toàn cầu nhưng không phải là mối đe dọa duy nhất mà các nhà đầu tư phải chú ý trong năm 2022,  tờ Deutsche Welle nhận định.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cục Phòng chống khủng bố vào cuộc vụ máy bay bị dọa "bắn hạ"

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngay sau khi máy bay của Vietnam Airlines bị "doạ bắn", Cục Phòng chống khủng bố và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Bị dọa "bắn hạ", máy bay Vietnam Airlines từ Nhật Bản về phải đổi hướng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều tối 5.1, Cục Hàng không Việt Nam phát đi thông cáo liên quan đến vụ việc chuyến bay VN5311 từ Narita (Nhật Bản) về Hà Nội của Vietnam Airlines bị đe doạ an ninh.

5 mối đe dọa với kinh tế toàn cầu năm 2022

Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 vẫn là nguy cơ lớn với tăng trưởng toàn cầu nhưng không phải là mối đe dọa duy nhất mà các nhà đầu tư phải chú ý trong năm 2022,  tờ Deutsche Welle nhận định.