Ông Trần Đức Tý, sinh năm 1956, trú thôn Nam Mới, xã Cương Gián (Nghi Xuân – Hà Tĩnh), là bệnh binh 1/3, mất sức lao động 81%. Theo UBND xã Cương Gián, vào năm 1995, ông Tý được xã cấp cho một lô đất thuộc diện gia đình chính sách, diện tích 325 m2.
Đến năm 2004, theo bản đồ đo đạc địa chính, thửa đất nói trên có diện tích 380,6m2, hình thể ổn định, không tranh chấp. Gia đình ông Tý đã nộp lệ phí đo đạc và các giấy tờ cấp đất, nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ.
Được biết, năm 2005, lãnh đạo địa phương xã Cương Gián đã đề nghị gia đình ông Tý cắt một phần diện tích phía sau để cấp cho các hộ khác, hoặc nhường lại mảnh đất nói trên, xã sẽ cấp cho miếng khác không mất tiền. Do gia đình ông Tý không đồng ý nên sự việc kéo dài.
Năm 2014, thửa đất nói trên được đo đạc lại bản đồ với diện tích là 570,6m2 tại thửa số 284, tờ bản đồ số 28, địa chỉ thôn Nam Mới, xã Cương Gián.
Ông Tý nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất của Chi cục thuế huyện Nghi Xuân với số tiền gần 250 triệu đồng. Ông Tý có đơn kiến nghị hoàn cảnh khó khăn, thì nhận được thông báo phải nộp 150 triệu đồng tiền sử dụng đất. Đây là số tiền phải nộp sau khi được miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ người có công (diện tích miễn giảm 250m2).
Ông Tý than thở: “Hoàn cảnh gia đình tôi hiện nay hết sức khó khăn. Tôi là bệnh binh tỷ lệ mất sức lao động 81%, trí nhớ giảm sút nghiêm trọng, tuổi cao, nhiều bệnh tật. Trong khi đó, vợ tôi tuổi cũng đã cao, không có việc làm, sức khỏe yếu, con đông, 3 con còn đi học, nghề nghiệp không ổn định. Số tiền 150 triệu là quá lớn, chúng tôi không biết xoay xở ra sao để có tiền nộp cho nhà nước”.
Đã mấy chục năm qua, ông Tý không có đất ở, phải ở nhờ trên phần đất của chị gái Trần Thị Hảo, nay con trai bà Hảo trở về chưa có chỗ ở, gia đình ông Tý phải dời đi nhưng không biết đi đâu.
Ông Tý cho biết, đang làm đơn gửi UBND huyện Nghi Xuân xin giảm số tiền sử dụng đất nói trên và đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.
Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết: “Về tiền sử dụng đất, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã áp dụng đúng các quy định hiện hành; ông Tý có làm đơn xin miễn giảm nhưng không thể miễn giảm thêm. Còn nếu ông Tý có nguyện vọng làm nhà ở thì báo với địa phương, chúng tôi sẽ có kế hoạch kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ đối với người có công”.