Bất động sản 24h:

Giá đất Hoài Đức "nhảy múa"; Dân vướng kiện tụng vì đất được cấp hai sổ đỏ

Phan Anh |

Ăn theo thông tin sắp lên quận, giá đất Hoài Đức thi nhau "nhảy múa"; Đầu tư bất động sản ra nước ngoài có đáng lo?; Đất cấp 2 sổ đỏ, dân khổ sở vì bị lôi vào kiện tụng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Ăn theo thông tin sắp lên quận, giá đất Hoài Đức thi nhau "nhảy múa"

Theo ghi nhận của PV, kể từ thời điểm Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020 thì một số khu đất tại địa phương đã được chủ nhân của chúng tự tin hét giá tăng từ 20-25%.

Đất dịch vụ An Khánh, Hoài Đức được “cò” đất quảng cáo có tiềm năng tăng giá mạnh.
Đất dịch vụ An Khánh, Hoài Đức được “cò” đất quảng cáo có tiềm năng tăng giá mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm khu đất dịch vụ tại thôn An Thọ, xã An Khánh được bốc thăm để phân bổ cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án, giá “sang tay” tại chỗ đã từ vài chục đến cả trăm triệu đồng/ lô có diện tích từ 40-50 m2. Đến nay sau chừng 2 tháng, tùy theo vị trí, giá nhiều lô đã tăng từ 32 đến 38 triệu đồng/m2.

Xem thêm...

Đầu tư bất động sản ra nước ngoài có đáng lo?

Dự án Luật Đầu tư sửa đổi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không khuyến khích đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản. Theo cơ quan soạn thảo, riêng kinh doanh bất động sản, đã có 262 dự án vốn đăng ký khoảng 9.000 tỉ đồng ra nước ngoài nhằm dịch chuyển tài sản hoặc để cư trú tại nước ngoài.

Một hội thảo về định cư tại Mỹ được các Cty môi giới di trú tổ chức. Ảnh: PV
Một hội thảo về định cư tại Mỹ được các Cty môi giới di trú tổ chức. Ảnh: PV

Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo luật nêu ra vậy là không phù hợp với quyền tự do đầu tư của cá nhân và doanh nghiệp, thậm chí nếu kiểm soát chặt có thể vi phạm thô bạo quyền tự do đầu tư.

Xem thêm...

Đất cấp 2 sổ đỏ, dân khổ sở vì bị lôi vào kiện tụng

Người dân ở tuyến công nghiệp Cổ Chiên bên cạnh những căn nhà dột nát. Ảnh: PV
Người dân ở tuyến công nghiệp Cổ Chiên bên cạnh những căn nhà dột nát. Ảnh: PV

Tỉnh thu hồi đất giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án, nhưng do đền bù thấp nên người dân phản đối. Trong lúc đất chưa “sạch”, chính quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) cho doanh nghiệp.

Nhưng doanh nghiệp lại không thực hiện dự án mà mang sổ đỏ đi thế chấp, rồi mất khả năng thanh toán khiến ngân hàng kiện ra tòa. Người dân cũng bị lôi vào vòng kiện tụng...

Xem thêm...

Hà Nội xử lý cá nhân, đơn vị chưa thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Binh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản số 3832 chỉ đạo giám đốc các Sở:

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận: Ba Đình, Cầu Giấy tiếp tục xử lý dứt điểm các vi phạm trong quá trình lập, triển khai thực hiện và quản lý sau đầu tư tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30.9.2019.

Đối với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, đề nghị các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời gian hoàn thành. Ảnh: Hồng Khanh
Đối với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, đề nghị các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời gian hoàn thành. Ảnh: Hồng Khanh

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Thanh tra thành phố chủ trì kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu giải quyết các tồn tại, vướng mắc và xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố, tổng hợp kết quả, dự thảo Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Theo Vietnamnet).

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Chung cư đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; Hòa Bình muốn xây trung tâm 745 tỉ

Phan Anh |

Chung cư 54 Hạ Đình đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; VICEM kiến nghị bán tòa nhà điều hành và nhiều đất "vàng"; Hòa Bình muốn xây trung tâm hành chính hơn 745 tỉ đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Siêu nhỏ, siêu sâu, siêu khó tin những con hẻm tại TPHCM

Nhóm PV |

Tại thành phố Hồ Chí Minh, có những con hẻm siêu nhỏ chỉ một người qua lọt. Cuộc sống người dân trong các con hẻm siêu nhỏ này có những câu chuyện dở khóc dở cười khó chia sẻ...

Chiêm ngưỡng trụ sở Apple - tòa nhà đắt thứ ba trên thế giới

Khương Duy (T/H) |

Apple Park, trụ sở 5 tỉ USD của Apple được biết đến là tòa nhà đắt thứ 3 trên toàn thế giới. Chi phí dự tính trụ sở này chỉ dưới 3 tỉ USD, tuy nhiên vì muốn đảm bảo từng chi tiết nghệ thuật nên Steve Jobs đã để Apple Park "đội" thêm 2 tỉ USD.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Chung cư đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; Hòa Bình muốn xây trung tâm 745 tỉ

Phan Anh |

Chung cư 54 Hạ Đình đìu hiu sau vụ cháy Rạng Đông; VICEM kiến nghị bán tòa nhà điều hành và nhiều đất "vàng"; Hòa Bình muốn xây trung tâm hành chính hơn 745 tỉ đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Siêu nhỏ, siêu sâu, siêu khó tin những con hẻm tại TPHCM

Nhóm PV |

Tại thành phố Hồ Chí Minh, có những con hẻm siêu nhỏ chỉ một người qua lọt. Cuộc sống người dân trong các con hẻm siêu nhỏ này có những câu chuyện dở khóc dở cười khó chia sẻ...

Chiêm ngưỡng trụ sở Apple - tòa nhà đắt thứ ba trên thế giới

Khương Duy (T/H) |

Apple Park, trụ sở 5 tỉ USD của Apple được biết đến là tòa nhà đắt thứ 3 trên toàn thế giới. Chi phí dự tính trụ sở này chỉ dưới 3 tỉ USD, tuy nhiên vì muốn đảm bảo từng chi tiết nghệ thuật nên Steve Jobs đã để Apple Park "đội" thêm 2 tỉ USD.