Bến xe ở Hà Nội lên phương án phục vụ hành khách cao điểm Tết

Hữu Chánh |

Các bến xe ở Hà Nội đã bố trí nhân lực, phương tiện dự phòng, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo ghi nhận của Lao Động, mấy ngày qua được dự báo là những ngày cao điểm đầu tiên, tuy nhiên tại các bến xe ở Hà Nội, lượng khách không có sự đột biến lớn.

Ông Vương Duy Dũng - Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - cho biết, thông thường trong dịp này, khách sẽ dàn đều suốt đợt, tập trung cao hơn vào ngày bắt đầu nghỉ chính thức (8.2). Dự kiến, trong thời gian phục vụ Tết, lượng khách đi qua bến lúc cao điểm sẽ tăng khoảng 300 - 350% so với ngày thường.

Theo ông Dũng, với tình hình của các phương tiện vận tải đang hoạt động, lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại. Một số tuyến như: Việt Trì, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Ninh, Cẩm Phả, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai… sẽ có thể xảy ra tình trạng tăng đột biến vào từng thời điểm. Tuy nhiên, lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

Dự kiến, lượng xe dự phòng tăng cường cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 982 xe. Trong đó, một số tuyến được bổ sung tăng cường lượng xe lớn gồm: Phú Thọ (70 xe), Cẩm Phả - Bãi Cháy - Móng Cái (70 xe), Yên Bái (125 xe) và Hòa Bình (125 xe). Ngoài ra, các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng làm giảm tải lượng hành khách liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.

Tại bến Giáp Bát, ngày cao nhất là ngày Tết ông Công, ông Táo vừa qua. Lượng khách tăng trên 200%, thấp hơn dự tính và bến mới phải sử dụng 12 xe tăng cường.

“Chúng tôi dự báo lượng khách về bến tăng 250 - 300%, khoảng 12.000 - 15.000 lượt khách/ngày. Cùng dự báo, chúng tôi xây dựng kế hoạch tăng cường 200 - 250 lượt xe một ngày, đảm bảo không thiếu xe để phục vụ hành khách về quê vui Xuân đón Tết” - ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát - cho biết.

Theo dự kiến, lượng khách sẽ tăng cao tại các bến xe ở Hà Nội vào 2 ngày 26 và 27 tháng Chạp, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 1 - 2 ngày. Do vậy, các bến vẫn luôn sẵn sàng mọi phương án phục vụ, trong đó chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, kiểm soát chống tăng giá vé tùy tiện.

“Tất cả các xe trước khi xuất bến, chúng tôi sẽ kiểm soát lượng hành khách trên xe, đảm bảo không nhồi nhét. Thông báo cho bà con biết giá vé đã được niêm yết, tránh tình trạng lên xe lại bị thu thêm tiền” - ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm thông tin.

Để phục vụ hành khách tốt hơn dịp này, Bến xe Mỹ Đình đã bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) giải quyết việc xe chạy vòng vo đón khách trước cửa bến xe, vượt tuyến, dừng đỗ đón trả khách sai quy định, kiểm tra và xử lý phương tiện chở quá số người.

Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Miền Đông ế ẩm vì không đáp ứng nhu cầu thực tế của hành khách

Lê Thanh Phong |

Là bến xe lớn nhất nước, khang trang, hiện đại, nhưng Bến xe Miền Đông vẫn ế ẩm, ngay cả dịp Tết.

Người dân không vào bến xe lớn nhất nước mà đổ ra đường đón xe về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần Tết, bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) dù được đầu tư nghìn tỉ hiện đại, có ghế nệm, máy lạnh nhưng vắng khách. Trong khi đó, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, bế con nhỏ, chịu cảnh bụi bặm, oi bức ngồi vạ vật đón xe trên Quốc lộ 1.

Cận Tết, lượng khách tăng 20 - 29%, các bến xe sẵn sàng tăng chuyến

MINH QUÂN |

Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2024 nhưng nhiều nhà xe lớn chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã hết vé. Lãnh đạo các bến xe đều khẳng định, sẽ không thiếu vé xe Tết, đồng thời khuyến cáo hành khách không nên mua vé của những nhà xe không rõ ràng ngoài bến, tránh bị chặt chém.

Có gì bên trong mỏ vàng ở Cao Bằng có giám đốc vừa bị khởi tố?

Tân Văn |

Cao Bằng - Mỏ vàng Thẩm Riềm sau một thời gian khai thác, diện tích lớn đồi núi, ruộng vườn nơi đây đã lâm cảnh xác xơ, tiêu điều.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Lao động xa quê lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt cả nghìn km về quê đón Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Với không ít lao động xa quê, việc chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê đón Tết có lẽ là phương án tối ưu nhất. Bởi họ không thể lựa chọn phương án nào khác, khi túi tiền chẳng mấy thong thả.

Đưa đèn lồng Hội An ra thế giới

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Từ sự thích thú, say mê của du khách với đèn lồng, Hội An đã bắt tay vào làm du lịch bằng cách… hướng dẫn du khách làm đèn lồng.

Xe ghép, xe hợp đồng lên ngôi, xe tuyến cố định "khóc ròng" vì ế khách

Khánh Linh |

Khác với cảnh nhộn nhịp, chen chúc hành khách về quê mỗi dịp Tết, năm nay, xe khách chạy tuyến cố định lại vắng vẻ, ảm đạm. Nhiều chủ xe "khóc ròng" vì có nguy cơ bù lỗ.

Bến xe Miền Đông ế ẩm vì không đáp ứng nhu cầu thực tế của hành khách

Lê Thanh Phong |

Là bến xe lớn nhất nước, khang trang, hiện đại, nhưng Bến xe Miền Đông vẫn ế ẩm, ngay cả dịp Tết.

Người dân không vào bến xe lớn nhất nước mà đổ ra đường đón xe về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần Tết, bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) dù được đầu tư nghìn tỉ hiện đại, có ghế nệm, máy lạnh nhưng vắng khách. Trong khi đó, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, bế con nhỏ, chịu cảnh bụi bặm, oi bức ngồi vạ vật đón xe trên Quốc lộ 1.

Cận Tết, lượng khách tăng 20 - 29%, các bến xe sẵn sàng tăng chuyến

MINH QUÂN |

Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2024 nhưng nhiều nhà xe lớn chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã hết vé. Lãnh đạo các bến xe đều khẳng định, sẽ không thiếu vé xe Tết, đồng thời khuyến cáo hành khách không nên mua vé của những nhà xe không rõ ràng ngoài bến, tránh bị chặt chém.