Lao động xa quê lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt cả nghìn km về quê đón Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Với không ít lao động xa quê, việc chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê đón Tết có lẽ là phương án tối ưu nhất. Bởi họ không thể lựa chọn phương án nào khác, khi túi tiền chẳng mấy thong thả.

Nỗi lo Tết đến của lao động xa quê

Từ 26 tháng Chạp năm Quý Mão cho đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên tuyến QL1, người lao động từ các tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đang hối hả trở về quê đón Tết sau thời gian dài "tha phương cầu thực" nơi xứ người.

s
Người lao động ghé điểm hỗ trợ nhận nước, khăn lạnh và xăng miễn phí. Ảnh: Hoài Luân

Với những lao động xa quê, ngày nghỉ Tết là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm để họ có thể sum họp bên gia đình sau nhiều năm ăn Tết xa quê. Phần lớn, họ đều chọn xe máy là phương tiện để hồi hương, bởi đây là lựa chọn ít tốn kém, thay vì lựa chọn tàu hỏa, xe khách hoặc máy bay như bao người khác.

Đã 13 năm lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Vương (46 tuổi, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) năm nào cũng rong ruổi trên xe máy để về quê đón Tết. "Vợ chồng tôi làm lao động tự do, mỗi lần về quê đều di chuyển bằng xe máy vì vé xe khách quá cao. Hiện giá vé xe khách để 2 vợ chồng và con gái về quê là khoảng 5 triệu đồng/lượt, rất tốn kém.

s
Người dân vui mừng khi được lực lượng CSGT hỗ trợ, tiếp sức. Ảnh: Hoài Luân

Mỗi dịp đến Tết là vợ chồng tôi lo lắm, phải cân đo đong đếm từng đồng. Làm cả năm trời mới dư được ít đồng để về quê, nếu đi bằng xe khách thì không còn chi phí để quà cáp biếu cho ông bà. Mấy năm trước dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên tôi cùng vợ con ăn Tết xa nhà, năm nay mới dành dụm được ít tiền để về", ông Vương tâm sự.

Xuất phát từ TP Hồ Chí Minh lúc 4h sáng để về quê, Trương Quang Kiên (20 tuổi, trú huyện Phú Lục, Thừa Thiên Huế) cảm thấy nôn nao vì một năm ròng rã đợi về quê ăn Tết.

s
Điểm hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê ăn Tết trên QL1, đoạn qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

"Từ tháng 8 âm lịch, em đã lên kế hoạch, dành dụm tiền để cuối năm về quê đón Tết cùng cha mẹ. Em làm công nhân may, lương chỉ khoảng 7 triệu đồng/tháng. Giá vé vào dịp Tết rất cao, đi về rồi vào lại TP Hồ Chí Minh đã hết gần nửa tháng lương, nên em chọn đi xe máy để tiết kiệm chi phí", Kiên bộc bạch.

Tiếp sức cho người dân về quê đón Tết

Vượt quãng đường hơn 800km, từ Bình Dương trở về Quảng Ngãi đón Tết, Nguyễn Quang Huy (22 tuổi) cùng mẹ phải dậy rất sớm để khăn gói lên đường trở về quê. "Trên đoạn đường về, em và mẹ gặp nhiều điểm hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê ăn Tết. Em thấy hoạt động này rất thiết thực vì quãng đường về quê của em và mọi người có các chiến sĩ CSGT đồng hành, tiếp sức", Huy chia sẻ.

s
CSGT phát nước suối, khăn lạnh để tiếp sức cho người dân về quê bằng xe máy. Ảnh: Hoài Luân

Ghé chân tại điểm hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê ăn Tết trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, do Trạm CSGT Tuy Phước tuyến QL1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) tổ chức, Võ Xuân Tùng (27 tuổi, trú Quảng Ngãi) được xua tan cơn nóng bức, mệt mỏi khi nhiều giờ đồng hồ di chuyển trên đường.

"Mình năm nào cũng về quê ăn Tết, dù tài chính khó khăn hay thuận lợi. Trên đường về, lực lượng CSGT các tỉnh tặng khăn lạnh, nước suối và xăng, mình thấy rất vui", bạn Tùng nói.

Người lao động về quê đón Tết được đổ xăng miễn phí. Ảnh: Hoài Luân
Người lao động về quê đón Tết được đổ xăng miễn phí. Ảnh: Hoài Luân

Trao đổi với Lao Động, trung tá Tô Hồng Phúc - Phó trưởng Trạm CSGT Tuy Phước tuyến QL1 cho biết, những ngày cuối năm, lưu lượng phương tiện môtô từ các tỉnh, thành ở phía Nam di chuyển trên tuyến QL1, qua địa bàn tỉnh Bình Định để về quê đón Tết rất đông.

Nắm bắt được tình hình thực tế, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh đã chỉ đạo lực lượng tuần tra kiểm soát tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân về quê đón Tết.

"Chúng tôi đã triển khai các điểm tiếp nước, khăn lạnh và xăng để người dân có được nhiều thời gian nghỉ ngơi, giúp họ tỉnh táo hơn để hạn chế thấp nhất các nguy cơ dẫn đến sự cố tai nạn giao thông, cũng như không để ai phải hết xăng giữa chừng khi di chuyển qua những cung đường dài. Đặc biệt, chúng tôi cũng hướng dẫn cho người dân các kỹ năng lái xe trong mọi điều kiện thời tiết nhằm đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và cả người khác", trung tá Tô Hồng Phúc thông tin.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục hộ dân đón Tết vui trong những căn nhà tình nghĩa mới

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi A Lưới được đón Tết trong những căn nhà tình nghĩa.

Con đi xe máy 300 km về quê đón Tết, cha mẹ ở nhà đứng ngồi không yên

HỮU CHÁNH |

Các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng khi con cái chọn đi xe máy hàng trăm km về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nghỉ nhưng không được nghỉ, học sinh đón Tết trong áp lực vì học thêm

VÂN HI |

Mặc dù đã được nghỉ Tết ở trường, nhưng một số học sinh vẫn phải vùi đầu vào sách vở, bài tập vì áp lực học thêm từ phía phụ huynh khiến nhiều em đón Tết trong tâm trạng áp lực.

Giá vàng hôm nay 7.2: Đồng loạt tăng trước kỳ nghỉ lễ

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (7.2) đồng loạt tăng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giá vàng thế giới đang nhận nhiều yếu tố hỗ trợ.

Nông dân trọn niềm vui khi vụ dưa lớn nhất năm trúng mùa được giá

PHƯỢNG LY |

Tết năm nay, nhiều nông dân trồng dưa hấu phục vụ thị trường Tết trọn niềm vui khi giá cả lẫn năng suất của vụ dưa lớn nhất năm đều ở mức cao.

Cán bộ công đoàn đón công nhân về quê ăn Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong những ngày áp Tết, hơn 500 đoàn viên, người lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam đã trở về quê Thanh Hóa trên chuyến tàu công đoàn. Bước xuống nhà ga, các công nhân xa quê được những cán bộ công đoàn đón và hỗ trợ tận tình, trước khi về quê ăn Tết đoàn viên cùng gia đình sau nhiều năm xa cách.

Công nhân náo nức từ mờ sáng lên chuyến bay 0 đồng về quê đón Tết

TÚ LY |

TPHCM - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình công đoàn Xuân 2024”, sáng sớm 7.2, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lễ tiễn công nhân đang làm việc ở TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đón tết.

Trắc nghiệm: Cách ứng phó khi huyết áp mất cân bằng

NHÓM PV |

Khi huyết áp tăng sẽ dẫn tới tình trạng đau tim, suy thận phù phổi cấp, đột quỵ… Mặt khác, khi huyết áp bị hạ đột ngột gây thiếu máu não và chết não, nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, việc cân bằng huyết áp giúp bạn có một cơ thể khoẻ mạnh.

Hàng chục hộ dân đón Tết vui trong những căn nhà tình nghĩa mới

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi A Lưới được đón Tết trong những căn nhà tình nghĩa.

Con đi xe máy 300 km về quê đón Tết, cha mẹ ở nhà đứng ngồi không yên

HỮU CHÁNH |

Các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng khi con cái chọn đi xe máy hàng trăm km về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nghỉ nhưng không được nghỉ, học sinh đón Tết trong áp lực vì học thêm

VÂN HI |

Mặc dù đã được nghỉ Tết ở trường, nhưng một số học sinh vẫn phải vùi đầu vào sách vở, bài tập vì áp lực học thêm từ phía phụ huynh khiến nhiều em đón Tết trong tâm trạng áp lực.