Bất thường trong chọn SGK: Có tỉnh 100% trường học chọn cùng một bộ sách

Đặng Chung |

Một số địa phương như Long An, Khánh Hòa có 100% trường học trong tỉnh chọn cùng một bộ sách giáo khoa lớp 1. Dư luận đặt câu hỏi về việc kết quả này liệu có bất thường, khi rất khó để hội đồng chọn sách giáo khoa của tất cả các trường trong tỉnh lại có chung suy nghĩ và đồng thuận đến vậy?

2 địa phương chọn bộ sách giáo khoa duy nhất

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, đến 26.5, cả 63 tỉnh thành đã hoàn tất công tác lựa chọn sách giáo khoa và gửi báo cáo lựa chọn sách về Bộ GDĐT. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng gửi số liệu về các nhà xuất bản để các đơn vị kịp triển khai việc in ấn, phát hành và tập huấn giáo viên sử dụng SGK mới.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, kết quả lựa chọn sách mà các địa phương gửi về cho thấy nhiều tỉnh có tỉ lệ chọn sách của NXB ở mức cao như: Quảng Trị: 94%; Trà Vinh: 91%; Bến Tre: 90%; Nghệ An và Quảng Nam: 89%, TPHCM: 85%. Đặc biệt, Khánh Hòa có 100% trường chọn một bộ sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Còn theo đại diện bộ SGK “Cánh diều”, đến nay đơn vị nhận được thông báo “đặt sách” của hơn 30 tỉnh, thành, trong đó, 100% các trường ở tỉnh Long An chọn toàn bộ 9 quyển của “Cánh diều”.

Tại tờ trình của Sở GDĐT Long An về kết quả lựa chọn một bộ sách giáo khoa lớp 1 cũng nêu rõ, bộ sách được chọn để dạy học tại 100% trường tiểu học của tỉnh này là “Cánh diều”.

Còn theo văn bản mà tỉnh Khánh Hòa báo cáo với Bộ GDĐT, 100% trường học trên địa bàn chọn duy nhất bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục VN.

Đến nay, có 5 bộ sách giáo khoa mới được Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng trong trường học từ năm học 2020-2021. Năm nay, các cơ sở giáo dục được trao quyền lựa chọn sách. Hiếm có địa phương nào như Long An và Khánh Hòa, các trường học trên toàn tỉnh lại đồng thuận đến như vậy, để cùng chọn duy nhất một bộ sách.

Kết quả chọn sách có bất thường

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở GDĐT Long An lý giải, 100% các trường của tỉnh lựa chọn sách “Cánh Diều” là do có  70% trong tổng số 218 trường tiểu học trong tỉnh chọn bộ sách “Cánh Diều”. Để cho thống nhất, Sở đã trình UBND tỉnh Long An phê duyệt, báo cáo về Bộ GDĐT để áp dụng cho 100% học sinh lớp 1 (29.000 em) học bộ sách này trong năm học 2020-2021.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, cách làm của Long An là trái với Thông tư 01 của Bộ GDĐT về lựa chọn sách giáo khoa.

Theo Thông tư 01, quyền chọn sách giáo khoa lớp 1 thực hiện cho năm học tới là của các trường học. Sở GDĐT, UBND tỉnh phải tôn trọng quyền lựa chọn của các trường, không được phép điều chỉnh kết quả chọn SGK của cấp trường.

Đặc biệt, địa phương nào “áp đặt” việc lựa chọn sách cho các cơ sở giáo dục cũng đã vi phạm quyền lựa chọn sách giáo khoa của cấp trường được nêu trong Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Tiểu học: Bộ GDĐT đang rà soát bất thường trong chọn SGK

Bộ GDĐT đã phân tích những số liệu chung để kiểm tra kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương.

Kết quả cho thầy riêng hai tỉnh Khánh Hòa, Long An có kết quả tổng hợp “hơi khác”, khi toàn tỉnh chỉ chọn duy nhất một bộ SGK. Bộ GDĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GDĐT, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn SGK.

Quan điểm của Bộ GDĐT là kiên quyết yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng quy định về lựa chọn SGK theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Nếu các nhà trường lựa chọn SGK đúng quy trình đã quy định trong Thông tư 01, thì địa phương phải tôn trọng kết quả đó. Không có lý do gì để cho phép một địa phương thực hiện duy nhất bộ SGK trong khi thực tế các trường chọn SGK từ nhiều bộ SGK khác nhau.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Lý do khiến kế hoạch làm sách giáo khoa lớp 1 của Bộ GDĐT bị “phá sản"

Đặng Chung |

Qua 2 lần đấu thầu tuyển chọn tác giả viết sách giáo khoa bất thành, cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa hoàn thành việc tổ chức, biên soạn một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu của Nghị quyết 88. Hiện Bộ GDĐT đã xin không tiếp tục thực hiện việc này vì nhiều lý do.

Bộ GDĐT đề xuất không làm bộ sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước

Vương Trần |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp đã có ít nhất một bộ sách giáo khoa đảm bảo chất lượng được phê duyệt thì Bộ sẽ không trực tiếp tổ chức biên soạn một bộ sách sử dụng ngân sách nhà nước.

Cử tri hỏi vì sao Bộ GDĐT chậm biên soạn một bộ sách giáo khoa?

Vương Trần |

Bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện nêu ý kiến cử tri về việc hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa hoàn thành được việc biên soạn bộ sách giáo khoa (SGK).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Lý do khiến kế hoạch làm sách giáo khoa lớp 1 của Bộ GDĐT bị “phá sản"

Đặng Chung |

Qua 2 lần đấu thầu tuyển chọn tác giả viết sách giáo khoa bất thành, cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa hoàn thành việc tổ chức, biên soạn một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu của Nghị quyết 88. Hiện Bộ GDĐT đã xin không tiếp tục thực hiện việc này vì nhiều lý do.

Bộ GDĐT đề xuất không làm bộ sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước

Vương Trần |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp đã có ít nhất một bộ sách giáo khoa đảm bảo chất lượng được phê duyệt thì Bộ sẽ không trực tiếp tổ chức biên soạn một bộ sách sử dụng ngân sách nhà nước.

Cử tri hỏi vì sao Bộ GDĐT chậm biên soạn một bộ sách giáo khoa?

Vương Trần |

Bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện nêu ý kiến cử tri về việc hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa hoàn thành được việc biên soạn bộ sách giáo khoa (SGK).