Cử tri hỏi vì sao Bộ GDĐT chậm biên soạn một bộ sách giáo khoa?

Vương Trần |

Bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện nêu ý kiến cử tri về việc hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa hoàn thành được việc biên soạn bộ sách giáo khoa (SGK).

Bộ GDĐT chưa thực hiện biên soạn được một bộ SGK

Chiều 16.5, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 45, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo Việc thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ báo cáo nhiều nội dung về việc thực hiện nghị quyết này trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm đó là việc tổ chức thẩm định, phê duyệt cho phép sử dụng 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, và 7 sách giáo khoa môn học tự chọn do các nhà xuất bản tổ chức biên soạn, đánh dấu sự thành công bước đầu của chủ trương xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa.

Liên quan tới nội dung, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa được giao trong Nghị quyết 88, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, nội dung này vẫn chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đấu thầu tuyển chọn tác giả nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên không tuyển chọn được đủ số lượng tác giả, trong đó nguyên nhân chính là hầu hết các chuyên gia có kinh nghiệm đã sớm ký hợp đồng với các nhà xuất bản và triển khai biên soạn sách giáo khoa, tới thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo mời thầu, các nhà xuất bản đã có một số bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 được chuẩn bị gần như hoàn tất, sẵn sàng để thẩm định và phê duyệt đưa vào sử dụng” – ông Nhạ nói.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh Quochoi.vn
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh Quochoi.vn

Nêu ý kiến về việc này, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho hay, trong khi nghiên cứu thì các ý kiến luôn nhấn mạnh ý Bộ Giáo dục và Đào tạo có một bộ SGK như một “cái phao” khi có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta luôn có một bộ sách. Tuy nhiên cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thực hiện được bộ sách đó do những lý do từ thực tiễn khách quan.

“Cử tri hỏi, “tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu”, tại sao lại chưa thực hiện được việc biên soạn được bộ sách giáo khoa này.

Như vậy, khi báo cáo vấn đề này ra Quốc hội thì cần có những số liệu rõ ràng về việc tiêu chí, tiêu chuẩn chọn tác giả, các nguyên nhân chưa thực hiện được bộ sách này” – bà Hải nói và cho rằng, tới đây trong thời gian thích hợp nên có một bộ sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cần phải kiểm soát giá sách giáo khoa sao cho phù hợp

Cũng theo Trưởng Ban Dân nguyện, trên thực tế việc thực hiện xã hội hoá sách giáo khoa cũng rất tốt tuy nhiên cũng phát sinh một số vấn đề. Như hiện nay giá sách giáo khoa tăng lên 2,3 lần so với trước kia. Cần có lộ trình để bình ổn giá sách khoa đặc biệt quan tâm tới các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa.

Cùng nêu ý kiến về việc này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho rằng, chúng ta cần phải kiểm soát giá sách giáo khoa sao cho phù hợp, đảm bảo với đời sống người dân.

“Có những gia đình 4, 5 học sinh đi học. Rồi việc kiểm soát làm sao với những gia đình khó khăn, gia đình người có công. Cần có lộ trình cụ thể với giá sách giáo khoa” – ông Phúc nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, bây giờ chúng ta đang thực hiện xã hội hoá việc biên soạn sách giáo khoa nhưng có một bộ sách giáo khoa do nhà nước biên soạn thì cũng rất tốt. Đồng thời, với việc sách giáo khoa tăng giá thì Chính phủ cũng cần phải xem xét.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công bố kết quả chọn sách giáo khoa mới lớp 1

Đặng Chung |

Theo Bộ GDĐT, các trường phải công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 mới trước ngày 20.5.2020. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành công tác lựa chọn và công bố tên bộ sách giáo khoa được chọn.

Sách giáo khoa mới lớp 1 đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá

Bích Hà |

Theo các nhà xuất bản, trước khi công khai đến phụ huynh học sinh, những bộ sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá.

Giá sách giáo khoa mới tăng cao, quan điểm trái chiều từ phụ huynh

Đặng Chung - Phan Anh- Quang Đại |

Giá sách giáo khoa mới lớp 1 được kê khai với mức giá tăng từ 3-4 lần so với sách hiện hành. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh những giờ qua.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Công bố kết quả chọn sách giáo khoa mới lớp 1

Đặng Chung |

Theo Bộ GDĐT, các trường phải công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 mới trước ngày 20.5.2020. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành công tác lựa chọn và công bố tên bộ sách giáo khoa được chọn.

Sách giáo khoa mới lớp 1 đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá

Bích Hà |

Theo các nhà xuất bản, trước khi công khai đến phụ huynh học sinh, những bộ sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá.

Giá sách giáo khoa mới tăng cao, quan điểm trái chiều từ phụ huynh

Đặng Chung - Phan Anh- Quang Đại |

Giá sách giáo khoa mới lớp 1 được kê khai với mức giá tăng từ 3-4 lần so với sách hiện hành. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh những giờ qua.