Bát nháo trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Trình trạng các bãi giữ xe tự phát trước cổng các bệnh viện luôn là vấn đề nhức nhối của TP.Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực đường Quang Trung, đoạn trước cổng bệnh viện Đà Nẵng (103 Quang Trung, TP.Đà Nẵng). 

Bãi giữ xe tự phát lấn chiếm lề đường

Bệnh viện Đà Nẵng mỗi ngày có gần 7 nghìn người ra vào để làm việc, khám, chữa bệnh. Thế nhưng mới 8h sáng, trên vỉa hè trước cổng bệnh viện hàng trăm xe máy đã được xếp đầy ắp hai bên đường.

Dưới lòng đường, hàng dài xe ôtô dừng đỗ bất chấp biển cấm. Xe cấp cứu ra vào liên tục, tiếng còi hú từng hồi dài tạo nên một khung cảnh bát nháo, hỗn loạn, mất trật tự an toàn giao thông trước cổng của bệnh viện.

Bà Trần Thị Lợi, người dân Đà Nẵng bức xúc: “Các địa điểm giữ xe trước cổng bệnh viện thường để xe lung tung, nếu công an có đến phạt thì người dân cũng phải tự chịu. Mặc dù có phiếu giữ xe nhưng rất phức tạp. Tôi cũng đã từng giữ xe ở đó, rất chật chội và không có lối đi”.

Hiện nay tại cổng Bệnh viện Đà Nẵng có khoảng 5 địa điểm trông giữ xe tự phát trên vỉa hè. Các địa điểm này đều giữ xe với mức giá 5 nghìn đồng/lượt và có phát hành phiếu giữ xe. Tuy nhiên toàn bộ các khu vực giữ xe này đều ở ngoài trời, không có che chắn và thường xảy ra tranh chấp.

Ông Trần Dũng, bệnh nhân đến từ tỉnh Bình Định cho biết: “Trước cổng bệnh viện thường hay xảy ra cãi nhau từ các người trông coi xe. Các bãi xe tự phát này ảnh hưởng đến lối đi của người dân cũng như mỹ quan đô thị thành phố”.

Đặc biệt và sáng thứ 2 hằng tuần, người dân phải tranh thủ đến bệnh viện để gởi xe từ sớm vì tầm 8h sáng là không còn chỗ để xe và chỉ nhận lại cái vẫy tay từ chối từ người trông coi các bãi giữ xe này.

Đảm bảo an sinh xã hội

Khu vực trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng từ lâu đã là điểm nóng trật tự an toàn giao thông mà nguyên nhân chính của tình trạng này là do người dân xung quanh khu vực bệnh viện đa số là người dân nghèo, không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống của những người này chỉ trông chờ vào những công việc như giữ xe, bán hàng rong… trước cổng bệnh viện.

Vì vậy đầu tháng 6 vừa qua, UBND TP.Đà Nẵng đã đề nghị UBND phường Thạch Thang thực hiện tốt quản lý trật tự trên những khu vực trọng điểm nhưng cũng phải cố gắng hài hòa, giữ cân bằng giữa trật tự đô thị và an sinh xã hội.

Các hộ này cũng đã gửi đơn đến UBND TP, Bí thư Thành ủy về vấn đề này với mong muốn được chính quyền, các cơ quan chức năng tạo điều kiện để họ có kế sinh nhai, vượt qua thời gian khó khăn sau dịch.

Ngoài ra, nhà xe của bệnh viện hiện nay cũng không đảm bảo, công trình đang thi công, lối ra vào cũng chỉ có một hướng, lại hẹp nên dễ xảy ra xung đột giao thông. Người dân ra vào bệnh viện đều muốn thuận tiện, nhanh chóng nên không ai muốn giữa xe trong nhà xe của bệnh viện.

Ông Nguyễn Đức Huấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Thang (Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết: “Tháng 9.2022, UBND phường Thạch Thang đã tổ chức cuộc họp để mời các đơn vị liên quan gồm Đội quy tắc đô thị quận Hải Châu, Công an quận Hải Châu, Phòng quản lý đô thị quận, công an phường, đại biện bệnh viện Đà Nẵng để phân tích các góc độ của tình trạng trên. Cuối cùng các bên đã đi đến thống nhất, tạm thời vẫn để các hộ dân này tiếp tục giữ xe nhưng phải có quản lý đến khi bệnh viện hoàn thành xong công trình thì sẽ xóa bỏ tình trạng trên”.

Theo ông Huấn, sau khi bệnh viện hoàn thành xong các công trình xây dựng sẽ giao cho lực lượng công an bố trí, sắp xếp để người dân có thể giữ xe một cách gọn gàng, hợp lý và đảm bảo cuộc sống cho họ.

Hiện nay UBND phường Thạch Thang đã ký kết thỏa thuận với người dân về việc cho phép giữ xe trước cổng bệnh viện, tuy nhiên phải đảm bảo trật tự, ngăn nắp, ứng xử đúng mực với người gửi xe, không được để xảy ra tranh chấp, gây gổ.

Đồng thời UBND phường Thạch Thang cũng bố trí lực lượng giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực này, nếu vi phạm cam kết sẽ mời về phường làm việc và lập biên bản xử lý.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Kiểm tra, xác minh hè đường bị đào xới làm bãi giữ xe sai phép

HỮU CHÁNH |

Quận Tây Hồ đang chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một đơn vị thi công đã đào xới, mở rộng hè đường để làm bãi trông giữ xe sai giấy phép.

Hè đường bị đào xới, mở rộng sai phép làm bãi giữ xe - Người dân bức xúc

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều người dân bức xúc cho rằng, việc đơn vị thi công phá mặt taluy âm của đường cũ để mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe ôtô (phường Thụy Khuê, Tây Hồ) rồi phủ cỏ lên, thì chỉ sau một vài trận mưa lớn, con đê này chẳng mấy chốc sẽ sập đổ xuống.

Dừng ngay hoạt động thu tiền ở các bãi giữ xe hết phép ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa – Nhiều điểm giữ xe đã hết giấy phép nhưng vẫn hoạt động ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Bãi giữ xe công viên biển Nha Trang vẫn thu phí dù giấy phép hết hiệu lực

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương sẽ truy thu tiền mặt bằng đối với các bãi giữ xe hết phép dọc đường ven biển Trần Phú, Nha Trang.

Các bệnh viện nên đầu tư mở rộng bãi giữ xe để chấm dứt bãi xe chiếm vỉa hè

Phạm Ngọc Nhật Linh |

TPHCM - Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm bãi giữ xe xung quanh các bệnh viện tại TPHCM luôn là vấn đề nan giải, làm mất mỹ quan đô thị, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Người đi bộ, người khuyết tật, bệnh nhân có sức khỏe kém đến bệnh viện đều không có lối đi riêng, buộc phải đi xuống lòng đường.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội: Kiểm tra, xác minh hè đường bị đào xới làm bãi giữ xe sai phép

HỮU CHÁNH |

Quận Tây Hồ đang chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một đơn vị thi công đã đào xới, mở rộng hè đường để làm bãi trông giữ xe sai giấy phép.

Hè đường bị đào xới, mở rộng sai phép làm bãi giữ xe - Người dân bức xúc

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều người dân bức xúc cho rằng, việc đơn vị thi công phá mặt taluy âm của đường cũ để mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe ôtô (phường Thụy Khuê, Tây Hồ) rồi phủ cỏ lên, thì chỉ sau một vài trận mưa lớn, con đê này chẳng mấy chốc sẽ sập đổ xuống.

Dừng ngay hoạt động thu tiền ở các bãi giữ xe hết phép ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa – Nhiều điểm giữ xe đã hết giấy phép nhưng vẫn hoạt động ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Bãi giữ xe công viên biển Nha Trang vẫn thu phí dù giấy phép hết hiệu lực

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương sẽ truy thu tiền mặt bằng đối với các bãi giữ xe hết phép dọc đường ven biển Trần Phú, Nha Trang.

Các bệnh viện nên đầu tư mở rộng bãi giữ xe để chấm dứt bãi xe chiếm vỉa hè

Phạm Ngọc Nhật Linh |

TPHCM - Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm bãi giữ xe xung quanh các bệnh viện tại TPHCM luôn là vấn đề nan giải, làm mất mỹ quan đô thị, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Người đi bộ, người khuyết tật, bệnh nhân có sức khỏe kém đến bệnh viện đều không có lối đi riêng, buộc phải đi xuống lòng đường.