Hè đường bị đào xới, mở rộng sai phép 200m2 để làm bãi trông xe ở Tây Hồ

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Ngày 30.9.2022, UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè đường (đoạn phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê) cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm để trông giữ ôtô. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại không thực hiện đúng theo nội dung giấy phép mà đào xới, mở rộng vỉa hè khiến người dân bức xúc.
Phản ánh của người dân Tổ dân phố 11 (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), ngày 7.10, một đoạn hè đường cống hóa mương Thụy Khuê (đoạn phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê) có chiều dài khoảng 80m h đang bị  một đơn vị thi công đào xới, cải tạo làm bãi trông xe.
Theo phản ánh của người dân Tổ dân phố 11 (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), từ ngày 7.10, một đoạn hè đường cống hóa mương Thụy Khuê (đoạn phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê) có chiều dài khoảng 80m đang bị một đơn vị thi công đào xới, cải tạo làm bãi trông xe.
Do đó, người đi bộ khi di chuyển qua đây không còn lựa chọn nào khác là phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Do đó, người đi bộ khi di chuyển qua đây không còn lựa chọn nào khác là phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đoạn hè đường này trước đây là một nhánh của sông Tô Lịch. Sau đó được lắp đặt cống ngầm rồi san lấp và trở thành một bãi tập kết vật liệu xây dựng; sắp tới đây sẽ được cải tạo, trưng dụng làm bãi trông giữ xe.
Đoạn hè đường này trước đây là một nhánh của sông Tô Lịch.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong ngày 25.10 cho thấy, sau gần 20 ngày thi công, đến nay, các hạng mục gần như đã hoàn thiện. Phía đầu và cuối đoạn hè đường này đã được cắm cọc, đặt biển điểm trông giữ xe.
Sau khoảng 20 ngày thi công, đến nay, các hạng mục gần như đã hoàn thiện. Phía đầu và cuối đoạn hè đường này đã được cắm cọc, đặt biển điểm trông giữ xe.
Ở ngay đầu đoạn hè đường được dựng lên 1 bốt gác bảo vệ trông coi, còn xung quanh cũng đã được trang bị nhiều camera giám sát.
Ở ngay đầu đoạn hè đường được dựng lên 1 bốt gác bảo vệ trông coi, còn xung quanh cũng đã được trang bị nhiều camera giám sát.
Ông Lê Bá Việt (72 tuổi, phường Thụy Khuê) cho biết, ông rất bức xúc khi hè đường này lại trở thành bãi trông giữ xe. “Lòng tuyến đường này chỉ rộng khoảng 5m mà học sinh, các ông bà già, cháu nhỏ đi xuống dưới thì hết sức nguy hiểm. Còn hè đường sắp tới sẽ thành bãi đậu xe ôtô thì người dân làm sao đi được“, ông Việt nói.
Ông Lê Bá Việt (72 tuổi, phường Thụy Khuê) cho biết, ông rất bức xúc khi hè đường này lại trở thành bãi trông giữ xe. "Lòng tuyến đường này chỉ rộng khoảng 5m mà học sinh, các ông bà già, cháu nhỏ đi xuống dưới thì hết sức nguy hiểm. Còn hè đường sắp tới sẽ thành bãi đậu xe ôtô thì người dân làm sao đi được", ông Việt nói.
Ngày 30.9.2022, UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng ký giấy phép tạm thời sử dụng hè đường cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm (Công ty Hùng Lâm), có trụ sở chính ở số 366 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Ngày 30.9.2022, UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè đường cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm.
Theo đó, UBND quận Tây Hồ cho phép Công ty Hùng Lâm được tạm thời sử dụng hè đường cống hóa mương Thụy Khuê (đoạn phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê) với tổng diện tích là 160m2. Trong đó, kích thước chiều dài là 80m và chiều rộng là 2m.
Theo đó, UBND quận Tây Hồ cho phép Công ty Hùng Lâm được tạm thời sử dụng hè đường cống hóa mương Thụy Khuê để trông giữ ôtô (đoạn phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê) với tổng diện tích là 160m2. Trong đó, kích thước chiều dài là 80m và chiều rộng là 2m.
Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị thi công đoạn hè đường này lại không thực hiện theo đúng theo giấy phép của UBND quận Tây Hồ.  Theo đó, đơn vị thi công đã đào xới, cắt xén một phần diện tích khu đất phía sau hè đường để cải tạo, mở rộng chiều rộng của hè đường từ 2m lên đến… 4,5m. Như vậy, đã vượt tổng diện tích UBND quận Tây Hồ cho phép là 200m2.
Theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị thi công đoạn hè đường này lại không thực hiện theo đúng theo giấy phép của UBND quận Tây Hồ. Đơn vị thi công đã đào xới, cắt xén một phần diện tích khu đất phía sau hè đường để cải tạo, mở rộng chiều rộng của hè đường từ 2m lên đến… 4,5m. Như vậy, đã vượt tổng diện tích UBND quận Tây Hồ cho phép là 200m2.
Điều đáng nói, việc đào xới, cắt xén một phần diện tích đất ở lối rẽ đường Văn Cao hướng đi Hoàng Hoa Thám đã khiến khu vực taluy âm trở nên cao và dốc hơn, rất dễ gây nguy hiểm cho người đi đường.
Điều đáng nói, việc đào xới, cắt xén một phần diện tích đất ở lối rẽ đường Văn Cao hướng đi Hoàng Hoa Thám đã khiến khu vực taluy âm trở nên cao và dốc hơn, rất dễ xảy ra tình trạng sụt lún.
Ghi nhận của phóng viên trong tối 24.10, đơn vị thi công đã tiến hành trồng cỏ để gia cố mái taluy ở khu vực này.
Trong tối 24.10, đơn vị thi công đã tiến hành trồng cỏ để che đậy mái taluy ở khu vực này.
Bà Tạ Thị Nữ (72 tuổi, phường Thụy Khuê) nghi ngờ, việc trồng cỏ không bài bản, không đảm bảo về kỹ thuật sẽ rất dễ xảy ra tình trạng sụt lún trong ngày mưa gió. “Người ta phá mặt taluy của đường, bây giờ phủ cỏ lên, chỉ sau 1 - 2 trận mưa thì đoạn đường nhựa từ Văn Cao lên đường Hoàng Hoa Thám liệu còn nữa hay không?“, bà Nữ nói.
Bà Tạ Thị Nữ (72 tuổi, phường Thụy Khuê) nghi ngờ, việc trồng cỏ không bài bản, không đảm bảo về kỹ thuật sẽ rất dễ xảy ra tình trạng sụt lún trong ngày mưa gió. “Người ta phá mặt taluy của đường, bây giờ phủ cỏ lên, chỉ sau 1 - 2 trận mưa thì đoạn đường nhựa từ Văn Cao lên đường Hoàng Hoa Thám liệu còn nữa hay không?“, bà Nữ nói.
Hè đường ở phía đối diện điểm xây dựng bãi trông xe cũng bị máy móc đào cạy và hạ thấp mặt hè xuống, khác với kết cấu cũ của đoạn hè đường cống hóa mương Thụy Khuê.
Hè đường ở phía đối diện điểm xây dựng bãi trông xe cũng bị máy móc đào cạy và hạ thấp mặt hè xuống, khác với kết cấu cũ của đoạn hè đường cống hóa mương Thụy Khuê.
Theo người dân, cũng trong thời gian này, một đơn vị thi công tiến hành tập kết phế liệu, san lấp khu đất thuộc dự án làm vườn hoa, cây xanh đang bị bỏ không.
Theo người dân, cũng trong thời gian này, một đơn vị thi công tiến hành tập kết phế liệu, san lấp khu đất thuộc dự án làm vườn hoa, cây xanh đang bị bỏ không.
Nhiều năm nay, khu đất này trở thành bãi tập kết vật liệu, phế liệu xây dựng và được trồng một số cây xanh. Hiện tại đây cũng đã được lắp đặt các camera giám sát.
Nhiều năm nay, khu đất này trở thành bãi tập kết vật liệu, phế liệu xây dựng và được trồng một số cây xanh. Hiện tại, khu vực này cũng đã được lắp đặt các camera giám sát.
Theo ghi nhận, khu đất trên hiện đang được san lấp cả ngày lẫn đêm. Thậm chí đất đá san lấp đến gần sát và cao ngang với mái tầng 1 của một số căn nhà nằm dưới khu đất này. Nếu không may xảy ra tình trạng sụt lở thì sẽ rất nguy hiểm cho người dân.
Theo ghi nhận của PV, khu đất trên hiện đang được san lấp cả ngày lẫn đêm. Thậm chí đất đá san lấp đến gần sát và cao ngang với mái tầng 1 của một số căn nhà nằm dưới khu đất này. Nếu không may xảy ra tình trạng sụt lở thì sẽ rất nguy hiểm cho người dân.
“Tôi không biết người ta san lấp để sử dụng vào mục đích gì. Nếu làm vườn hoa, trồng cây xanh thì làm gì đổ toàn phế thải xây dựng thế kia. Bụi bẩn, ồn ào vô cùng. Xe tải, máy xúc hoạt động đến 1 - 2h sáng“, bà Tạ Thị Nữ bức xúc.
“Tôi không biết người ta san lấp để sử dụng vào mục đích gì. Nếu làm vườn hoa, trồng cây xanh sao lại đổ toàn phế thải xây dựng thế kia. Bụi bẩn, ồn ào vô cùng. Xe tải, máy xúc hoạt động đến 1 - 2h sáng“, bà Tạ Thị Nữ bức xúc.
HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Tây Hồ - Hà Nội: Đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông xe sai quy định

HỮU CHÁNH |

Trong lúc không gian dành cho người đi bộ đang ngày càng bị thu hẹp thì giữa Thủ đô, một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m để làm bãi trông xe không đúng quy định.

Hà Nội: Lắp rào chắn, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng bán hàng, đỗ ôtô

VĨNH HOÀNG - HỮU CHÁNH |

Nhiều quận ở Hà Nội đã cho dựng hàng loạt rào chắn vỉa hè trên các tuyến phố để giành lại không gian cho người đi bộ. Tuy nhiên đến nay, biện pháp này gần như chưa phát huy tác dụng.

Người bệnh phải đi xuống lòng đường, nhường vỉa hè cho quán ăn, bãi gửi xe

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Hà Nội - Phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội), là nơi toạ lạc của bệnh viện Việt Đức nên thường xuyên xảy ra tình trạng đông đúc, ùn tắc đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Để đáp ứng nhu cầu gửi xe, ăn uống… của hàng trăm bệnh nhân và người nhà đổ về đây mỗi ngày, từ lâu hầu hết vỉa hè quanh con phố này đã bị trưng dụng thành bãi gửi xe, hàng quán.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tây Hồ - Hà Nội: Đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông xe sai quy định

HỮU CHÁNH |

Trong lúc không gian dành cho người đi bộ đang ngày càng bị thu hẹp thì giữa Thủ đô, một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m để làm bãi trông xe không đúng quy định.

Hà Nội: Lắp rào chắn, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng bán hàng, đỗ ôtô

VĨNH HOÀNG - HỮU CHÁNH |

Nhiều quận ở Hà Nội đã cho dựng hàng loạt rào chắn vỉa hè trên các tuyến phố để giành lại không gian cho người đi bộ. Tuy nhiên đến nay, biện pháp này gần như chưa phát huy tác dụng.

Người bệnh phải đi xuống lòng đường, nhường vỉa hè cho quán ăn, bãi gửi xe

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Hà Nội - Phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội), là nơi toạ lạc của bệnh viện Việt Đức nên thường xuyên xảy ra tình trạng đông đúc, ùn tắc đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Để đáp ứng nhu cầu gửi xe, ăn uống… của hàng trăm bệnh nhân và người nhà đổ về đây mỗi ngày, từ lâu hầu hết vỉa hè quanh con phố này đã bị trưng dụng thành bãi gửi xe, hàng quán.