Bất ngờ kết quả điều tra vụ người dân tố tiền gửi 46,9 tỉ bị rút trái phép tại Sacombank

Hữu Long |

Khánh Hòa – Cơ quan công an đã có kết quả xác minh đơn kêu cứu của bà Hồ Thị Thùy Dương (sinh năm 1977, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) về việc số tiền 46,9 tỉ đồng trong tài khoản cá nhân của bà bị các cán bộ thuộc Sacombank Cam Ranh rút tiền trái phép.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa trong tháng 11.2023 đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án “tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cam Ranh (Sacombank Cam Ranh).

Trong kết luận nói trên, cơ quan công an đã đề cập đến đơn thư cầu cứu của bà Hồ Thị Thùy Dương về việc mất số tiền 46,9 tỉ đồng trong tài khoản cá nhân mở tại Sacombank Cam Ranh.

Vụ việc của bà Hồ Thị Thùy Dương từng được báo chí đưa tin bởi nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Theo tài liệu do Sacombank cung cấp cho cơ quan công an, các chứng từ liên quan đến tổng số tiền 46,9 tỉ đồng đã được khách hàng Dương ký đầy đủ, chữ ký khớp đúng với chữ ký đã đăng ký tại Sacombank. Do đó, không có căn cứ để cơ quan công an xem xét giải quyết trong vụ án này.

Trước đó vào tháng 3.2023, bà Hồ Thị Thùy Dương đã phản ánh đến cơ quan báo chí về việc số tiền 46,9 tỉ đồng trong tài khoản cá nhân của bà bị các cán bộ thuộc Phòng giao dịch Cam Ranh, chi nhánh Khánh Hòa sử dụng nghiệp vụ rút tiền trái phép.

Cụ thể, vào tháng 5.2022, bà Dương phát hiện tài khoản của bà bị thiếu hụt tiền nên đề nghị Ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 1.5.2022 để đối chiếu các giao dịch.

Đáng nói là các giao dịch này được thực hiện nhưng không có tin nhắn báo về điện thoại biến động của tài khoản.

Sau này qua sao kê, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch rút tiền và chuyển khoản, mà những khoản giao dịch này bà không hề thực hiện bằng việc rút tiền trực tiếp tại quầy hay sử dụng hình thức chuyển khoản điện tử (internet banking). Tổng số tiền của 12 giao dịch trên tương ứng với số tiền thâm hụt đã được kiểm tra nhiều lần lên tới 46,9 tỉ đồng.

Trong sao kê thể hiện có 9 giao dịch rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch đều là các khung giờ 6-9h tối. Đây là điều vô lý bởi khoảng thời gian này, các ngân hàng đều đóng cửa.

Sau khi báo chí phản ánh, Sacombank đã “xuống nước”, mời gia đình bà Dương làm việc và đồng ý ứng trước cho gia đình 20 tỉ đồng. Đối với số tiền còn lại, khi nào có kết luận điều tra của cơ quan công an, Sacombank sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhóm cán bộ ngân hàng thông đồng chiếm đoạt 17 tỉ đồng của Sacombank

Hữu Long |

Khánh Hòa – Nhóm cán bộ ngân hàng Sacombank chi nhánh Cam Ranh đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng từ cơ quan chủ quản. Số tiền chiếm đoạt, các bị cáo sử dụng để trả nợ các khoản vay nóng từ bên ngoài xã hội.

46,9 tỉ đồng của khách hàng "bốc hơi", Sacombank phải chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Gửi tiền, nhưng đến khi bị nhân viên ngân hàng "ăn cắp", nếu ngân hàng không chịu trách nhiệm, vậy thì ai còn dám gửi. Trường hợp mới nhất xảy ra ở Sacombank, đang chờ cách xử lý sao cho thấu tình đạt lý.

Vụ tiền gửi "bốc hơi" tại Sacombank Cam Ranh: Còn nhiều khách hàng khác

Hữu Long |

Liên quan vụ tiền khách hàng bị "bốc hơi" sau khi gửi vào ngân hàng, đến nay, Sacombank đã cung cấp toàn bộ hồ sơ vụ cho cơ quan Công an, đồng thời báo cáo hằng tuần cho Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Các cơ quan ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khoản 4 Điều 80 nhận được nhiều thảo luận và đồng thuận của đa số đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ (cơ quan trình) cũng ủng hộ phương án này.

Dịch tay chân miệng kéo dài nửa năm chưa hết, bác sĩ chia nhau gồng gánh

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Ghi nhận của PV Lao Động chiều 16.11 tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), các bệnh nhi mắc tay chân miệng nằm chật kín, chen chúc. Mặc dù khoa này đã được chi viện y bác sĩ và kê thêm giường nhưng vẫn không đủ để đáp ứng cho lượng bệnh nhân quá tải.

Bộ GDĐT cảnh báo thông tin giả mạo về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là đề thi tham khảo môn Toán, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nở rộ loạt chiêu trò lừa đảo du lịch dịp cuối năm

TRÍ MINH |

Những tháng cuối năm, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch tăng lên rất nhiều cho dịp lễ Tết. Nhắm vào tâm lý này, nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền như: Mạo danh thương hiệu, quảng cáo tour giá rẻ không có thật…

Lý do Ngoại ngữ không là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bích Hà |

Theo nhiều chuyên gia, môn Ngoại ngữ không bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là hợp lý. Không phải cứ thi thì năng lực ngoại ngữ của học sinh sẽ tốt lên.

Nhóm cán bộ ngân hàng thông đồng chiếm đoạt 17 tỉ đồng của Sacombank

Hữu Long |

Khánh Hòa – Nhóm cán bộ ngân hàng Sacombank chi nhánh Cam Ranh đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng từ cơ quan chủ quản. Số tiền chiếm đoạt, các bị cáo sử dụng để trả nợ các khoản vay nóng từ bên ngoài xã hội.

46,9 tỉ đồng của khách hàng "bốc hơi", Sacombank phải chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Gửi tiền, nhưng đến khi bị nhân viên ngân hàng "ăn cắp", nếu ngân hàng không chịu trách nhiệm, vậy thì ai còn dám gửi. Trường hợp mới nhất xảy ra ở Sacombank, đang chờ cách xử lý sao cho thấu tình đạt lý.

Vụ tiền gửi "bốc hơi" tại Sacombank Cam Ranh: Còn nhiều khách hàng khác

Hữu Long |

Liên quan vụ tiền khách hàng bị "bốc hơi" sau khi gửi vào ngân hàng, đến nay, Sacombank đã cung cấp toàn bộ hồ sơ vụ cho cơ quan Công an, đồng thời báo cáo hằng tuần cho Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.