46,9 tỉ đồng của khách hàng "bốc hơi", Sacombank phải chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Gửi tiền, nhưng đến khi bị nhân viên ngân hàng "ăn cắp", nếu ngân hàng không chịu trách nhiệm, vậy thì ai còn dám gửi. Trường hợp mới nhất xảy ra ở Sacombank, đang chờ cách xử lý sao cho thấu tình đạt lý.

Nhiều khách hàng gửi tiền tại Chi nhánh Sacombank thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) đã gửi đơn đến Báo Lao Động tố cáo việc tiền gửi bị "bốc hơi" tại chi nhánh này.

Khách hàng lớn nhất là trường hợp bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) bị "bốc hơi" số tiền 46,9 tỉ đồng. Theo điều tra ban đầu, số tiền đó bị các cán bộ thuộc phòng giao dịch Cam Ranh, chi nhánh Khánh Hòa sử dụng nghiệp vụ, rút tiền trái phép.

Ngày 16.3, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tỉnh Khánh Hòa cho biết hội sở đã thi hành quyết định cách chức đối với ông Phạm Tấn Minh - Giám đốc Sacombank Khánh Hòa.

Việc xử lý cán bộ ngân hàng là việc riêng của Sacombank, còn liên quan đến khách hàng, phải giải quyết như thế nào?

Đại diện pháp lý của Sacombank cho rằng, hồ sơ 12 giao dịch rút tiền từ ngày 4.5-14.6.2022 với tổng số tiền 46,9 tỉ đồng của khách hàng Hồ Thị Thùy Dương liên quan đến 4 cán bộ Phòng giao dịch Chi nhánh Sacombank TP Cam Ranh bị khởi tố về tội tham ô tài sản, nên hồ sơ được ngân hàng bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.

Việc cơ quan điều tra làm là điều tra tội phạm, còn bà Hồ Thị Thùy Dương là khách hàng, phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng, không thể vì chuyện nội bộ có kẻ gian, có hành vi tham ô tài sản mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Ngân hàng Sacombank đề xuất tạm ứng 15 tỉ đồng cho bà Dương trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước, nhưng bà không đồng ý. Bởi vì, số tiền của bà Dương cần sử dụng trong công việc kinh doanh, nếu ngân hàng không giải quyết sẽ gây thiệt hại cho cá nhân bà cũng như những người liên quan. Trong đó có những người gửi tiền cho bà để mua hộ tôm giống.

Giao dịch gửi tiền của bà Dương và chi nhánh Sacombank thành phố Cam Ranh là hợp pháp, cho nên ngân hàng phải chịu trách nhiệm về khoản tiền "bốc hơi". Sacombank phải trả lại tiền cho bà Dương và trả lãi theo lãi suất bồi thường thiệt hại cho bà.

Không chỉ đối với bà Hồ Thị Thùy Dương, mà tất cả khách hàng gửi tiền tại Chi nhánh Sacombank thành phố Cam Ranh tố cáo bị mất tiền, sau khi xác định đúng thông tin, Sacombank phải chịu trách nhiệm trả tiền và bồi thường thiệt hại.

Ngân hàng chứ đâu phải chủ hụi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tiền gửi của khách hàng biến mất, Giám đốc Sacombank Khánh Hòa bị cách chức

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng chục tỉ đồng tiền gửi của khách hàng bị "bốc hơi" tuy nhiên Sacombank vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Liên quan đến trách nhiệm quản lý, Giám đốc Sacombank tỉnh này bị cách chức.

Bên trong những căn nhà siêu nhỏ, hộ dân sống giữa dự án treo hơn 2 thập kỷ

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hơn 2 thập kỷ, người dân sinh sống trong khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng, quận 1) đã phải chờ đợi, chịu cảnh sống tạm bợ như “khu ổ chuột” giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp bậc nhất vì vướng dự án quy hoạch treo. Mới đây, dự án khu Mả Lạng vừa được UBND TPHCM giao quận 1 khẩn trương thực hiện thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư.

Bản tin công đoàn: Lựa chọn của công nhân khi phải rút bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mất việc, công nhân ở TPHCM bươn chải đủ nghề để kiếm sống; Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ bảo hiểm xã hội của người lao động; Lựa chọn của công nhân khi phải rút bảo hiểm xã hội một lần...

Đông Nam Á thành thiên đường cho người nước ngoài nghỉ hưu

Thanh Hà |

Steven Johnson, người Mỹ, thường ngồi trong túp lều gỗ ở Cavite, tỉnh phía nam thủ đô Manila, để quay video hướng dẫn những người nước ngoài khác điều cần thực hiện để có cuộc sống nghỉ hưu thoải mái ở Philippines.

Ngỡ ngàng bé trai 35 tháng tuổi biết đọc chữ tiếng Việt, tiếng Anh

YẾN PHƯƠNG |

Câu chuyện độc lạ của bé Châu Hải Đăng (35 tháng tuổi, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) hiện đang nhận được sự quan tâm của nhiều người, bởi em có khả năng “thiên phú”, biết đọc gần hết mặt chữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh và đếm được những con số hàng tỉ mà không cần ai dạy.

Nga đáp trả Đan Mạch từ chối cho điều tra chung vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối cho Mátxcơva tham gia điều tra vụ nổ Nord Stream là do ảnh hưởng của Mỹ.

Bị gỡ hòa phút 89, Chelsea đứt mạch thắng

TAM NGUYÊN |

Khi người hâm mộ Chelsea tin tưởng vào chiến thắng thì các học trò của Graham Potter lại kéo họ xuống mặt đất.

Đề xuất giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với giáo viên

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS như trước đây.

Tiền gửi của khách hàng biến mất, Giám đốc Sacombank Khánh Hòa bị cách chức

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng chục tỉ đồng tiền gửi của khách hàng bị "bốc hơi" tuy nhiên Sacombank vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Liên quan đến trách nhiệm quản lý, Giám đốc Sacombank tỉnh này bị cách chức.