Bão số 4: Vẫn còn tình trạng thuyền viên không chịu rời tàu

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Đến thời điểm này, vẫn còn tình trạng thuyền viên ở các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng không chịu rời tàu đến nơi an toàn trong khi bão số 4 sắp đổ bộ.

Đã sơ tán được 81.152 hộ/253.032 dân

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 tại cuộc họp lúc tối 27.9, đến thời điểm này, các tỉnh từ Quảng Trị - Bình Định đã sơ tán được 81.152 hộ/253.032 người, đạt 71% (Quảng Trị: 4.124/12.926, Thừa Thiên Huế: 2.552/8.407, Đà Nẵng: 9.300/ 30.721, Quảng Nam: 39.897/123.714, Quảng Ngãi: 23.006/68.034, Bình Định: 5.109/14.729).

Phát biểu của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Đà Nẵng.

Có 4.787 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch đảm bảo an toàn. Du khách trên các đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Hội An) cũng đã di chuyển vào đất liền tránh trú.

Các địa phương đã hướng dẫn cho 57.840 tàu/299.678 lao động trên các tàu thuyền trên biển di chuyển tránh trú. Hiện không còn tàu hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình - Khánh Hòa đã ban hành lệnh cấm biển.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số địa phương, mặc dù các tàu đã vào nơi trú ẩn, nhưng thuyền viên lại không chịu rời tàu lên bờ. “Trước khi cuộc họp diễn ra, tôi đi kiểm tra ở Quảng Trị và phát hiện có khoảng 400 tàu neo đậu trong các âu thuyền vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ trên đó vẫn còn người”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 nói.

Cưỡng chế thuyền viên không chịu rời tàu

Tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Trước khi cuộc họp diễn ra, Đà Nẵng còn 34 thuyền viên của các tàu ngoài tỉnh đang neo đậu tại nơi trú bão Đồng Nò và khoảng 100 người ở âu thuyền Thọ Quang không chịu lên bờ với lý do lo sợ chìm tàu.

Phát biểu của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

“Tôi đã trực tiếp xuống 2 tàu để thuyết phục nhưng họ không lên. Họ còn chất vấn lại tôi nếu tôi lên bờ, tàu chìm thì ai chịu trách nhiệm?”, ông Nguyễn Văn Quảng kể.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản, tổ chức cưỡng chế 30 thuyền viên ở nơi trú bão Đồng Nò lên bờ. Còn lại khoảng 100 thuyền viên ở âu thuyền Thọ Quang, chính quyền địa phương đã đồng ý cho các thuyền viên ở lại bơm nước cạn tàu trước khi lên bờ.

“Tôi đã cho lập biên bản tất cả trước khi cưỡng chế. Đồng thời tuyên bố với các chủ tàu sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không cho thuyền viên lên bờ và để xảy ra tai nạn chết người khi bão vào”, ông Quảng nói.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 yêu cầu các địa phương lập tức kích hoạt mọi lực lượng tham gia ứng chiến vì “chúng ta chỉ còn mấy tiếng nữa trước khi bão vào”.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu các địa phương phải đặt tính mạng người dân lên trước, sau đó mới tính đến tài sản. “Ngoài tính mạng người dân, chúng ta còn phải chú ý và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phòng chống, ứng cứu bão”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 chỉ đạo: Đối với cơn bão này, việc sơ tán để bảo đảm an toàn cho tính mạng người dân là nhiệm vụ số một, sau đó mới đến việc bảo vệ các công trình trọng điểm và các phương án ứng phó với tình huống bất ngờ.

“Các địa phương phải rà soát và giải quyết ngay tình trạng các thuyền viên đã đưa tàu vào nơi trú ẩn nhưng không chịu lên bờ, tuyệt đối không để bất kỳ một người dân nào còn trên đó trước khi bão vào”, Phó Thủ tướng nói.

Tường Minh - Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng công bố các đường dây nóng hỗ trợ người dân trong bão Noru

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 27.9, UBND các quận huyện tại Đà Nẵng đã công bố các số điện thoại, đường dây nóng của từng địa phương để người dân có thể liên hệ nếu cần khi bão số 4 - bão Noru đổ bộ.

Khuyến cáo không đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão số 4 Noru đổ bộ

Tô Thế |

Do tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú nên khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên đường này khi bão Noru đổ bộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 giật trên cấp 17, cách Đà Nẵng-Quảng Ngãi 270km

MẠNH HOẠT |

Hồi 13 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão số 4 Noru ở khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 270km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Đóng cửa các chợ từ 12h, tiểu thương, người dân Đà Nẵng lo tránh bão số 4

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Ghi nhận đến khoảng 12h00 ngày 27.9, một số chợ truyền thống trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã đóng cửa để kịp ứng phó với bão số 4 Noru

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đà Nẵng công bố các đường dây nóng hỗ trợ người dân trong bão Noru

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 27.9, UBND các quận huyện tại Đà Nẵng đã công bố các số điện thoại, đường dây nóng của từng địa phương để người dân có thể liên hệ nếu cần khi bão số 4 - bão Noru đổ bộ.

Khuyến cáo không đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão số 4 Noru đổ bộ

Tô Thế |

Do tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú nên khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên đường này khi bão Noru đổ bộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 giật trên cấp 17, cách Đà Nẵng-Quảng Ngãi 270km

MẠNH HOẠT |

Hồi 13 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão số 4 Noru ở khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 270km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Đóng cửa các chợ từ 12h, tiểu thương, người dân Đà Nẵng lo tránh bão số 4

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Ghi nhận đến khoảng 12h00 ngày 27.9, một số chợ truyền thống trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã đóng cửa để kịp ứng phó với bão số 4 Noru