Bão số 13 rất nguy hiểm, phức tạp
Thông tin tại cuộc họp ứng phó với bão số 13 Vamco và mưa lũ tại miền Trung, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh:
10 giờ sáng nay (13.11), vị trí tâm bão số 13 Vamco ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 14.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.
Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 117,0 độ Kinh Đông.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế...
“Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp, cần theo dõi chặt chẽ để sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó” – Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Trung ương về PCTT-Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
Cũng theo BCĐ Trung ương về PCTT, trong khi bão số 13 đang di chuyển nhanh và có cường độ mạnh, hiện tại tình trạng mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 đang diễn biến phức tạp.
Khẩn trương điều tiết lũ, chủ động ứng phó khi bão đổ bộ
'Trong tình trạng mưa lớn kèm khả năng bão số 13 đổ bộ hiện nay, các bộ, ban, ngành và các địa phương đang nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó. Về trồng trọt, đến thời điểm này khu vực Bắc Trung Bộ hoàn thành việc thu hoạch lúa mùa. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn 85.476ha diện tích lúa mùa, trong đó có 34.372ha lúa trong giai đoạn chín.
Đối với 64 vị trí đê điều xung yếu với tổng chiều dài 134km, các địa phương đang tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, triển khai phương án gia cố, bảo vệ các trọng điểm xung yếu, công trình đang thi công và các sự cố đã xảy ra để ứng phó với bão.
Về các hồ chứa thủy lợi, tại khu vực Bắc Trung Bộ có 2 hồ đang xả tràn (Cửa Đạt - Thanh Hóa xả 141 m3/s; Tả Trạch - Thừa Thiên Huế xả 624 m3/s.
Tại khu vực Nam Trung Bộ, có 418 trong tổng số 517 hồ đã tích đầy nước, các hồ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và tỉnh Bình Thuận tích 71-94% dung tích thiết kế, các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận tích từ 52-98% dung tích thiết kế.
Khu vực Tây Nguyên có 1.246 hồ, các hồ chứa trong khu vực đã cơ bản đầy nước, dung tích trung bình 89-96% dung tích thiết kế.
Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có 122 hồ hư hỏng; 116 hồ đang thi công.
Về các hồ chứa thủy điện, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có 56 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn (Bắc Trung Bộ: 6 hồ; duyên hải Nam Trung Bộ: 22 hồ; Tây Nguyên: 28 hồ).