Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Ngày 9.2, tại gia đình ông Nguyễn Văn Đảm ở thôn 4, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên có nhiều bà con, hàng xóm đến động viên, thăm hỏi khi gia đình này có anh Nguyễn Văn Đạo (35 tuổi, con trai ông Đảm) hiện mất tích sau khi tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc hôm 4.2.

Theo ông Đảm, anh Đạo là con thứ hai trong gia đình có 5 chị em. Gần chục năm trước, Đạo cưới vợ, sinh được hai người con gái và được cha mẹ cho ra ở riêng.

Cuộc sống khó khăn nên ngày 20.12.2022, anh Đạo đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với hy vọng sẽ có thu nhập tốt hơn ở quê nhà để cải thiện kinh tế gia đình.

Nhiều người là bà con, hàng xóm đến động viên gia đình ông Đảm có con trai là anh Đạo mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhiều người là bà con, hàng xóm đến động viên gia đình ông Đảm có con trai là anh Đạo mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc. Ảnh: Trần Tuấn.

Sang Hàn Quốc, anh Đạo làm thuyền viên trên tàu cá. Chị gái ruột của anh Đạo là Nguyễn Thị Kế buồn bã kể, trưa 5.2, gia đình nhận được thông tin Đạo mất tích khi đi lao động trên tàu cá thì bất ngờ tàu bị chìm.

"Em tôi mới sang được hơn một tháng thì đã xảy ra chuyện bất an rồi. Thật khó để phép màu đến với gia đình nhưng chúng tôi vẫn không thôi khẩn cầu em ấy được bình an” - chị Kế tâm sự.

Cũng theo gia đình, anh Đạo vay mượn 400 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động, mới sang đi làm chưa gửi về được đồng nào thì xảy ra chuyện đau lòng.

Trên tàu cá gặp nạn ở Hàn Quốc mà anh Đạo mất tích, tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) còn có anh Nguyễn Văn Dám (trú xã Cẩm Lộc) mất tích.

Chị Trần Thị Ngọc Hoa (37 tuổi, ngụ xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) khóc nghẹn kể từ hôm nhận được tin xấu về chồng ở xứ người.

Vợ chồng chị Hoa có ba người con, đứa lớn nhất 14 tuổi, đứa bé nhất mới 4 tuổi. Chị Hoa không có công việc ổn định. Chồng chị công việc cũng bấp bênh nên vợ chồng bàn bạc rồi quyết định để anh Dám đi một chuyến xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

"Gia đình tôi vay mượn được gần 500 triệu để anh ấy sang Hàn Quốc lao động với hy vọng có thu nhập tốt để sớm trả nợ và còn dư chút ít để sửa lại căn nhà. Ai ngờ anh mới sang đó,  đi chuyến biển đầu tiên thì gia đình đã nhận được tin dữ" - chị Hoa chia sẻ.

Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện Cẩm Xuyên - cho hay, địa phương đã nhận được thông tin 2 công dân trên địa bàn huyện mất tích sau khi tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc hôm 4.2.

Phía công ty đưa người đi xuất khẩu lao động cũng đã có thông báo về cho gia đình hai nạn nhân.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho hay, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc thông báo một tàu cá chìm ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc, khiến 9/12 thuyền viên mất tích, trong đó có hai công dân Việt Nam.

Chiếc tàu đánh cá nặng 24 tấn bị lật ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc, cách hòn đảo không có người sinh sống Daebichi 16,6km. Đến ngày 6.2, phía Hàn Quốc phát hiện 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch.

Ngày 9.2, Bộ Ngoại giao cho hay, đến nay, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, vẫn chưa tìm được hai công dân Việt Nam mất tích trên tàu cá gặp nạn hôm 4.2.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tàu cá bị tàu hàng đâm chìm, một ngư dân mất tích

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Đang trên đường di chuyển vào cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà để bán cá, một tàu cá bị tàu hàng đâm chìm khiến một ngư dân mất tích.

Thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ chìm tàu cá Hàn Quốc

Thanh Hà |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 6.2 của Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về tình hình công dân Việt Nam trong vụ chìm tàu đánh cá ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc tăng lương cho người lao động nước ngoài

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã có thông báo áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023 đối với người lao động làm việc tại Hàn Quốc.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Tàu cá bị tàu hàng đâm chìm, một ngư dân mất tích

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Đang trên đường di chuyển vào cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà để bán cá, một tàu cá bị tàu hàng đâm chìm khiến một ngư dân mất tích.

Thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ chìm tàu cá Hàn Quốc

Thanh Hà |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 6.2 của Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về tình hình công dân Việt Nam trong vụ chìm tàu đánh cá ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc tăng lương cho người lao động nước ngoài

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã có thông báo áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023 đối với người lao động làm việc tại Hàn Quốc.