Bãi lậu - than gì cũng có!
Trong vai người cần mua than với số lượng lớn, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận được một người tên Thành, quản lý lò vôi tại đây. Theo anh Thành, hai lò vôi trong khu đất này là của công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Đức Hiếu, có trụ sở tại thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). “Tôi chỉ là người quản lý lò vôi, còn than ở đây chủ sở hữu là của người khác. Nếu cần mua than tôi sẽ gọi nó ra, nó đang ngủ trong nhà, ở đây than gì cũng có” - Anh Thành nói.
Về việc bãi than rộng lớn tồn tại trên bãi đất rộng gần chục hecta, trong khi đó ở đây chỉ có hai lò vôi hoạt động. Anh Thành cho biết, đốt lò vôi cũng đâu cần đến các loại than này, chủ yếu là dùng xít, lò vôi khi cháy chúng cộng nhiệt nên chỉ cần dùng xít là đủ. Xít đốt lò vôi chỉ có một đống nhỏ ở gần lò vôi kia thôi, tất cả số than trên bãi này đều để bán.
Cũng theo anh Thành, bãi than này có rất nhiều loại, than nhiệt cao, than nhiệt thấp đều có cả. Than cám đã được sàng và trộn, nhiệt trên 3.000 thì giá thành 650.000/tấn lấy tại bãi. Tiền chi phí và phương tiện người mua tự chịu. Còn than nhiệt tầm 3.800 - 4.000 giá dao động khoảng trên 800.000/tấn. “Các anh có thể mua 5 tấn, 10 tấn chứ nghìn tấn, hay vạn tấn ở đây cũng có. Làm gì có bãi nào nhiều than như bãi này” - anh Thành khẳng định.
Theo một công nhân làm việc ở bãi than: Than này chủ yếu được lấy từ các mỏ ở Mạo Khê, Vàng Danh và Cẩm Phả. Than được khai nguyên từ mỏ ra và chở thẳng đến bãi này. Sau đó, công nhân sẽ nghiền sàng, phân loại, rồi mới bán. Giá bán ở bãi than này bao giờ cũng rẻ hơn các bãi than khác, anh cứ đi hỏi sẽ rõ. Về việc vận chuyển than đi bằng phương tiện ôtô liệu có gặp khó khăn không, người này khẳng định, mỗi ngày có hàng trăm chuyến than chuyển đi bằng ôtô, có sao đâu, bãi than này không có người “chống lưng” thì hoạt động sao được.
Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, việc mua bán than ở đây diễn ra hết sức công khai, mua than dễ hơn mua rau ngoài chợ. Về giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ của than, người bán hàng ngoài bãi cho biết: Giấy tờ thì không có, nhưng nếu mua với số lượng lớn mà cần giấy tờ thì vẫn “chế” được.
Mở 2 cây xăng lậu
Cũng trong quá trình tìm hiểu về bãi than “núp bóng” lò vôi, nhóm PV Báo Lao Động còn phát hiện hai cây xăng, dầu “chui” nằm ngay trong bãi, với máy bơm xăng dầu và téc chứa hàng nghìn lít để cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện vào bãi lấy hàng, xung quanh không có dụng cụ cũng như phương án PCCC theo quy định.
Theo quan sát của chúng tôi, hai cây xăng dầu nằm ngay lối đi vào khu vực điều hành của bãi than. Chỉ cần đến cổng, rẽ tay phải, sau đó đi qua trạm cân ôtô điện tử sẽ bắt gặp cây dầu đầu tiên. Cây dầu này được dựng ở ngoài trời, téc chôn dưới đất nằm cách cây dầu này chừng hai mét. Bên cạnh là căn nhà cấp 4 xây mộc, trong cũng chứa nhiều thùng dầu, nhớt. Nằm cách cây dầu này chỉ vài chục mét là một cây xăng khác, dựng trong lán che mưa, che nắng hết sức cẩn thận. Tuy vậy, phía trong cây xăng này không có một dụng cụ phòng cháy chữa cháy nào.
Qua tìm hiểu của Báo Lao Động, cây xăng và cây dầu này được đặt ở đây khá lâu. Đây cũng là hai cây xăng dầu cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ hoạt động của máy móc tại bãi than, cũng như lò vôi ở đây. Bên cạnh đó, đối với những xe có nhu cầu tiếp nhiên liệu, hai cây xăng dầu này cũng sẵn sàng phục vụ.
Việc bãi than lậu “núp bóng” lò vôi ngang nhiên hoạt động, mua bán, đồng thời bất chấp quy định pháp luật, mở cây xăng trái phép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Mỗi ngày, hàng chục chuyến xe chạy qua khu vực bờ đê và khu dân cư, gây bụi bặm, khiến ban ngày cũng như ban đêm, nhà dân “cửa đóng then cài”, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm, dứt điểm từ cơ quan chức năng.