Suốt những ngày giáp Tết, đó là thời điểm mà các hộ gia đình trồng hoa ở làng Khả Lễ tất bật nhất. Để cung ứng ra thị trường những bó hoa rực rỡ, người dân ở đây phải thực hiện hàng loạt công đoạn từ cắt tỉa, chăm sóc đến tính toán thu hoạch.
Là một trong những hộ ươm trồng nhiều giống hoa phổ biến, chị Diêm Thị Yến (sinh năm 1997, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh) cho biết: "Vườn hoa của nhà tôi rộng 1.500m2, năm nay thời tiết nhiều bất thường cũng lo lắm. Rất may mình chăm sóc kĩ nên hoa sinh trưởng tốt, nở đúng thời vụ”.
Trồng hoa nhiều năm, chị Yến cho rằng thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất cũng như chất lượng của hoa: “Nếu thời tiết lạnh lâu, hoa sẽ khó đơm bông đúng thời gian. Còn nếu nắng ấm hay bị mưa ẩm, hoa có thể bị sâu bọ tấn công".
Theo ghi nhận của PV cho thấy, các loại hoa được trồng ở làng Khả Lễ khá đa dạng, bao gồm: cúc đông, cúc pha lê, hướng dương, thạch thảo, đồng tiền...
Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề trồng hoa, bà Nguyễn Thị Ân (sinh năm 1962, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh) cho biết, hoa sinh trưởng và phát triển đến độ đẹp nhất là trong khoảng thời gian 3 tháng.
Chính vì vậy, tầm tháng 9 âm lịch, người dân làng hoa Khả Lễ đã tất bật làm đất, xuống giống vụ thứ 3 trong năm để kịp cho thị trường Tết.
Chia sẻ về thu nhập từ nghề này, bà Ân cho biết: “Thu nhập hằng năm của một thời vụ bán hòa là tầm 30 đến 40 triệu đồng. Nhưng năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên doanh thu cũng có ảnh hưởng ít nhiều”.
Bên cạnh đó, vài năm gần đây, nhiều hộ dân ở Khả Lễ còn đầu tư trồng những giống hoa mới, cho thu nhập cao như hoa lan, hoa ly, thược dược... Một số hộ dân mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
Gia đình chị Nguyễn Thị Yến (Chủ vườn hoa Lan Hồng Yến) thuộc khu Khả Lễ đã đầu tư 4 tỉ đồng để xây dựng hệ thống giàn hơn 700m2 để trống giống hoa lan hồ điệp.
Theo chị Yến, hiện nay khách hàng đang có xu hướng ưa chuộng giống hoa này. Việc đầu tư xây dựng là cần thiết để có thể mở rộng mô hình sản xuất.
“Từ năm 2019, gia đình tôi đã đầu tư giàn hoa này. Lan hồ điệp là loài hoa đẹp và chơi bền. Nhưng để hoa nở đẹp và đúng vụ Tết, cần chăm sóc kỹ càng theo chuyên môn" - chị Yến nói.
Thời điểm này, rất nhiều tiểu thương đến vườn hoa Khả Lễ để mua hoa số lượng lớn. Ghi nhận của PV cho thấy, các loại hoa bán chạy như hoa hồng, hoa ly với giá trung bình từ 150 – 300 nghìn đồng/bó.