Làng hoa TPHCM tất bật vào Tết Tân Sửu 2021

Vũ Tú |

Những năm gần đây, dù diện tích đất tại TPHCM dần bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa, nhưng với mong muốn duy trì nghề truyền thống, những người nông dân tại quận 12, vẫn gắn bó với nghề trồng hoa để cung ứng hàng triệu chậu hoa ra thị trường phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết Nguyên đán.


Những ngày này, khu vực trồng hoa Tết ở phường Thới An (quận 12, TP.HCM) tràn ngập không khí xuân về trên những cánh đồng hoa với đủ loại màu sắc rực rỡ.
Nhiều loại hoa đua nhau tỏa sắc
Những người trồng hoa nơi đây đang tất bật chăm sóc cho vườn hoa của mình để cung ứng ra thị trường phục vụ Tết Nguyên Đán
Khác với năm trước, năm nay, hầu hết các nhà vườn đều chủ động giảm sản lượng do dự báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 và diễn biến thời tiết thất thường.
Khác với năm trước, năm nay, hầu hết các nhà vườn đều chủ động giảm sản lượng do dự báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 và diễn biến thời tiết thất thường.
“Năm nay, do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19 và ảnh hưởng thời tiết nên vụ hoa Tết năm nay, gia đình chỉ trồng khoảng 8.000 chậu hoa các loại, giảm gần 50% so với năm ngoái”.Chị Phượng (chủ một vườn hoa tại phường Thới An, Quận 12), chia sẻ
“Do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19 và ảnh hưởng thời tiết nên vụ hoa Tết năm nay, gia đình chỉ trồng khoảng 8.000 chậu hoa các loại, giảm gần 50% so với năm ngoái”.Chị Phượng (chủ một vườn hoa tại phường Thới An, Quận 12), chia sẻ
Ngoài các loại hoa truyền thông nhiều nhà vườn năm nay trồng thêm nhiều giống hoa mới như: Vân anh, triệu chuông, cẩm thạch, loại hoa vạn thảo, dừa cạn,...để đáng ứng thêm nhu cầu mua sắm Tết của người dân”.
Ngoài các loại hoa truyền thống, nhiều nhà vườn năm nay trồng thêm những giống hoa mới như: vân anh, triệu chuông, cẩm thạch, vạn thảo, dừa cạn,... để đáp ứng thêm nhu cầu mua sắm Tết của người dân”.

Giống hoa triệu chuông được trồng phục vụ người dân mua sắm Tết.
Ông Đức (70 tuổi ) đang tất bật chăm sóc để kịp đưa hoa ra bán đúng vào dịp Tết.
Theo các chủ vườn, những ngày qua nhiều thương lái đã đến xem hoa để nhập hàng bán. Khách hàng chủ yếu đến từ TPHCM, những luống đẹp đã được khách đặt mua hết.
Tại khu vực đường Phan Huy Ích (Quận Gò Vấp) nhiều chủ vườn đã bắt đầu trưng bày các loại cúc mâm xôi, mào gà,.. để phục vụ nhu cầu người dân mua
Vũ Tú
TIN LIÊN QUAN

Trắng đêm "cõng việc Tết", thợ cắm hoa thu nhập gần 10 triệu đồng mỗi ngày

Hoài Trang |

Những ngày này, trong các gian hàng trưng bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, thợ cắm hoa tất bật ngày đêm, kiếm tiền triệu từ việc tạo hình, lên chậu cho hoa để phục vụ nhu cầu mua sắm hoa Tết của người dân.

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

“Tôi trồng hoa cúc Tết 30 năm nhưng chưa có năm nào gặp khó như năm nay"

Lưu Hoàng |

So với các năm, thị trường hoa Tết năm nay ở Khánh Hòa có phần biến động. Đó là lượng hoa Tết được thương lái đặt mua ít hơn mọi năm, nhưng giá lại cao hơn năm ngoái.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trắng đêm "cõng việc Tết", thợ cắm hoa thu nhập gần 10 triệu đồng mỗi ngày

Hoài Trang |

Những ngày này, trong các gian hàng trưng bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, thợ cắm hoa tất bật ngày đêm, kiếm tiền triệu từ việc tạo hình, lên chậu cho hoa để phục vụ nhu cầu mua sắm hoa Tết của người dân.

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

“Tôi trồng hoa cúc Tết 30 năm nhưng chưa có năm nào gặp khó như năm nay"

Lưu Hoàng |

So với các năm, thị trường hoa Tết năm nay ở Khánh Hòa có phần biến động. Đó là lượng hoa Tết được thương lái đặt mua ít hơn mọi năm, nhưng giá lại cao hơn năm ngoái.