Bắc Ninh: 5 nhóm hàng được bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2023

Vân Trường |

5 nhóm hàng được phê duyệt sẽ đảm bảo luôn thấp hơn giá bán các mặt hàng cùng chủng loại, chất lượng và cùng thời điểm trên thị trường ít nhất 5% trong thời gian tỉnh Bắc Ninh thực hiện bình ổn giá.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt 5 nhóm hàng gồm: Trứng gia cầm, thịt lợn, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến và bánh, mứt, kẹo các loại được bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, giá bán 5 mặt hàng trên sẽ đảm bảo luôn thấp hơn giá bán các mặt hàng cùng chủng loại, chất lượng và cùng thời điểm trên thị trường ít nhất 5% trong suốt thời gian thực hiện Chương trình: Từ ngày 1.1 - 30.6.2023.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh 60 tỉ đồng, với lãi suất 0% cho 4 doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình là Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với 25 tỉ đồng, Công ty TNHH Trường Giang Invesment với 21 tỉ đồng, Công ty cổ phần siêu thị Huy Hùng với 9 tỉ đồng, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vĩnh Giang với 5 tỉ đồng. Các doanh nghiệp này đáp ứng khoảng 10% nhu cầu tiêu dùng của 5 nhóm mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

Theo dự báo của ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh, dịp cuối năm và cận Tết là thời điểm hàng hóa lưu thông lớn, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao, dẫn đến hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, phức tạp.

Trước tình trạng đó, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tập trung kiểm tra chặt chẽ những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối...

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

“Tết sum vầy – Xuân gắn kết” đến với đoàn viên, người lao động Bắc Ninh

Bảo Hân |

Bắc Ninh - Tối 6.1, tại Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn (huyện Tiên Du), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết”.

Tặng quà Tết công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 6.1, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, chúc Tết, tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh.

Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính ở Bắc Ninh và Bắc Giang

Vân Trường |

Chuyển đổi số đang giúp thay đổi về cách xử lý các thủ tục hành chính tại Bắc Ninh, Bắc Giang, người dân là chủ thể được hưởng lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

“Tết sum vầy – Xuân gắn kết” đến với đoàn viên, người lao động Bắc Ninh

Bảo Hân |

Bắc Ninh - Tối 6.1, tại Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn (huyện Tiên Du), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết”.

Tặng quà Tết công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 6.1, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, chúc Tết, tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh.

Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính ở Bắc Ninh và Bắc Giang

Vân Trường |

Chuyển đổi số đang giúp thay đổi về cách xử lý các thủ tục hành chính tại Bắc Ninh, Bắc Giang, người dân là chủ thể được hưởng lợi.