Bạc Liêu, Sóc Trăng gấp rút sơ tán dân

NHẬT HỒ |

Những người dân ven biển, vùng có khả năng nguy hiểm được di dời vào nơi an toàn. Mọi công tác di dân được thực hiện từ đây cho đến 12 giờ trưa nay 25.12. Sau 12 giờ, người dân không di dời sẽ bị cưỡng chế di dân.

Trước đó, vào chiều hôm qua 24.12 người già và trẻ em đã được di dân vào những điểm an toàn.

Tại thành phố Bạc Liêu, việc di dân được thực hiện vào 4 giờ sáng nay và kéo dài cho đến trước 12 giờ trưa nay. Theo kế hoạch, thành phố sẽ có trên 6.000 người dân sống ven biển di dời vào nơi an toàn.

Ông Lưu Hoàng Ly, Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu cho biết, địa điểm di dân là những trường học, nơi an toàn trong các phường của thành phố. Lực lượng tình nguyện viên bố trí an toàn tuyệt đối cho người dân. Nếu sau 12 giờ, người dân còn ở khu vực ven biển sẽ bị cưỡng chế di dời vào những địa điểm đã định.

Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi, động viên người dân thị xã Vĩnh Châu tại nơi trú tránh bão
Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi, động viên người dân thị xã Vĩnh Châu tại nơi trú tránh bão

Có 25 địa điểm thành phố Bạc Liêu bố trí cho người dân vào trú tránh an toàn.

Một điểm tập kết người già và trẻ em Thành phố Bạc Liêu sáng 25.12
Một điểm tập kết người già và trẻ em tại thành phố Bạc Liêu sáng 25.12

Tại thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, sáng nay trời bắt đầu mưa, nhiệt độ xuống thấp, biển lặng. Mọi công tác di dân vào nơi an toàn được gấp rút thực hiện.

Lực lượng tình nguyên viên giúp người già, khuyết tật tập kết tại nơi an toàn
Lực lượng tình nguyện viên giúp người già, khuyết tật tập kết tại nơi an toàn.

Thị xã Vĩnh Châu có 7 xã, phường ven, dân cư sinh sống ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng do bão, triều cường có 15.482 hộ với số dân 70.168 người.

Thành phố Bạc Liêu bố trí thức ăn cho người di dân trú tránh bão
Thành phố Bạc Liêu bố trí thức ăn cho người di dân trú tránh bão.

Theo đó, khu vực có nguy cơ cao ở ven đê biển là 1.091 hộ, vùng cửa sông có 256 hộ, các khu vực khác 137 hộ.

Thị xã bố trí 47 điểm an toàn để tiếp nhận người dân đến trú tránh bão.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bão Tembin băng qua Trường Sa, 90% cây cối bị gãy đổ

Nhiệt Băng - Phương Chi |

Đến rạng sáng nay (25.12), bão số 16 (Tembin) đã vượt qua khỏi quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) nhưng để lại hậu quả nặng nề về tài sản. Tuy vậy, điều rất mừng là con người được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng bằng sau 20 năm mới có bão, sẽ thiệt hại khôn lường

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, 20 năm rồi người dân Cà Mau mới đón bão. Tập quán nhà ở, sản xuất còn rất sơ sài nên khi bão đổ bộ sẽ thiệt hại khôn lường.

100% khách du lịch tại Côn Đảo đã được di dời an toàn

CHÍ VĂN |

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Côn Đảo, từ 19h tối 24.12, công tác di dời người dân đến nơi an toàn đã được triển khai để tránh bão số 16-Tembin.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Bão Tembin băng qua Trường Sa, 90% cây cối bị gãy đổ

Nhiệt Băng - Phương Chi |

Đến rạng sáng nay (25.12), bão số 16 (Tembin) đã vượt qua khỏi quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) nhưng để lại hậu quả nặng nề về tài sản. Tuy vậy, điều rất mừng là con người được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng bằng sau 20 năm mới có bão, sẽ thiệt hại khôn lường

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, 20 năm rồi người dân Cà Mau mới đón bão. Tập quán nhà ở, sản xuất còn rất sơ sài nên khi bão đổ bộ sẽ thiệt hại khôn lường.

100% khách du lịch tại Côn Đảo đã được di dời an toàn

CHÍ VĂN |

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Côn Đảo, từ 19h tối 24.12, công tác di dời người dân đến nơi an toàn đã được triển khai để tránh bão số 16-Tembin.