100% khách du lịch tại Côn Đảo đã được di dời an toàn

CHÍ VĂN |

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Côn Đảo, từ 19h tối 24.12, công tác di dời người dân đến nơi an toàn đã được triển khai để tránh bão số 16-Tembin.

Tại khu vực Cảng Bến Đầm, nơi có hơn 200 phương tiện đang neo đậu tránh trú bão, vẫn còn 120 ngư dân ở lại trên phương tiện để canh giữ tài sản, lãnh đạo huyện Côn Đảo chỉ đạo các lực lượng biên Phòng, Ban quản lý Cảng Bến Đầm, công an tiếp tục vận động số ngư dân còn ở lại trên biển lên bờ tránh trú bão; trường hợp các ngư dân này không hợp tác, trước 7h sáng 25.12, các lực lượng chức năng của huyện kiên quyết cưỡng chế nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Trước đó từ 19 giờ, tại trụ sở Chi cục Hải quan - khu vực Bến Đầm đã có hàng ngàn ngư dân và người dân khu dân cư số 10 vào đây để tránh trú bão theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Công tác đảm bảo an ninh được lực lượng chức năng duy trì. Tại các khu dân cư khu vực trung tâm Côn Đảo, tình hình di dân đang diễn ra khá khẩn trương. Các lực lượng được phân công tiến hành vận động và đưa người dân đến các địa điểm đảm bảo an toàn để tránh trú bão.

 

 
 

Tại các địa điểm nằm trong phương án di dời dân đến tránh trú như: Chung cư thu nhập thấp, khu bán trú Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường Mầm Non Tuổi Thơ, Nhà văn hóa và học tập cộng đồng khu dân cư số 3, trụ sở ủy ban cũ đã được Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ và giúp người dân. Đây là các điểm được huyện đảm bảo về vấn đề điện, nước, vệ sinh để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân trong thời gian tránh trú bão.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khu dân cư số 3 cho biết: “Khu dân cư chúng tôi thuộc diện phải di dời với khoảng 350 người. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay mới chỉ vận động được hơn 100 người về nơi tránh trú bão. Ngày mai, số lượng người còn lại sẽ tiếp tục chuyển về nơi trú ẩn an toàn”.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Côn Đảo, tính đến 21h ngày 24.12, huyện đã kêu gọi 100% tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Côn Đảo vào nơi trú ẩn an toàn; 100% khách du lịch có mặt trên đảo đã được di dời đến nơi tránh trú bão an toàn; huyện Côn Đảo đã di dời 1.530/2.100 người dân đến các địa điểm kiên cố để tránh trú bão. 

Đối với số dân còn lại (570 người) cần di dời nhưng chưa di chuyển đến nơi tránh trú bão theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, từ 6h đến 8h sáng 25.12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Côn Đảo sẽ tiến hành cưỡng chế nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân khi bão đổ bộ vào Côn Đảo.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương, dốc toàn lực chống bão Tembin

NHÓM PV |

Các chuyên gia khí tượng thủy văn (KTTV) khi nhận định về cơn bão muộn số 16 (tên quốc tế là Tembin) dự báo đổ bộ vào Côn Đảo tối nay (25.12). Đây là “cơn bão lịch sử” vì lần đầu tiên Việt Nam có tới 16 cơn bão vào đất liền/năm. Đáng ngại hơn, bão Tembin có cường độ cấp 11-12, giật cấp 13-14 và ở mức rủi ro thiên tai cấp 4, thậm chí cấp 5 - cấp thảm họa thiên tai bão cao nhất nếu bão ở cấp 12 và giật cấp 14-15. Điều đáng lo ngại nữa, theo các chuyên gia đó là đường đi của bão Tembin trùng khớp với đường đi của bão Linda cách đây tròn 20 năm khiến gần 3.000 người chết và mất tích tại Nam Bộ. Đó là chưa kể tâm lý chủ quan, không có kinh nghiệm chống bão của người dân có thể khiến thiệt hại tăng cao.

Đảm bảo an toàn mức cao nhất cho người dân trước cơn bão Tembin

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Trước diễn biến của cơn bão số 16 - tên quốc tế là bão Tembin, nhiều tỉnh, thành trong phạm vi ảnh hưởng của cơn bão đã có những phản ứng nhanh với mục tiêu đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người dân. Phóng viên Báo Lao Động đã có ghi nhanh từ thực địa về công tác chống bão của các địa phương.

"Siêu bão" Tembin còn mạnh và nguy hiểm hơn cả bão Linda

Khánh Vũ |

Bão Tembin mạnh hơn cả bão Linda nếu đổ bộ vào đất liền vẫn giữ cường độ cấp 12, Việt Nam chưa bao giờ có tới 16 cơn bão/năm - đó là ý kiến trao đổi với PV Báo Lao Động của chuyên gia khí tượng thủy văn - Ths Lê Thị Xuân Lan.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Khẩn trương, dốc toàn lực chống bão Tembin

NHÓM PV |

Các chuyên gia khí tượng thủy văn (KTTV) khi nhận định về cơn bão muộn số 16 (tên quốc tế là Tembin) dự báo đổ bộ vào Côn Đảo tối nay (25.12). Đây là “cơn bão lịch sử” vì lần đầu tiên Việt Nam có tới 16 cơn bão vào đất liền/năm. Đáng ngại hơn, bão Tembin có cường độ cấp 11-12, giật cấp 13-14 và ở mức rủi ro thiên tai cấp 4, thậm chí cấp 5 - cấp thảm họa thiên tai bão cao nhất nếu bão ở cấp 12 và giật cấp 14-15. Điều đáng lo ngại nữa, theo các chuyên gia đó là đường đi của bão Tembin trùng khớp với đường đi của bão Linda cách đây tròn 20 năm khiến gần 3.000 người chết và mất tích tại Nam Bộ. Đó là chưa kể tâm lý chủ quan, không có kinh nghiệm chống bão của người dân có thể khiến thiệt hại tăng cao.

Đảm bảo an toàn mức cao nhất cho người dân trước cơn bão Tembin

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Trước diễn biến của cơn bão số 16 - tên quốc tế là bão Tembin, nhiều tỉnh, thành trong phạm vi ảnh hưởng của cơn bão đã có những phản ứng nhanh với mục tiêu đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người dân. Phóng viên Báo Lao Động đã có ghi nhanh từ thực địa về công tác chống bão của các địa phương.

"Siêu bão" Tembin còn mạnh và nguy hiểm hơn cả bão Linda

Khánh Vũ |

Bão Tembin mạnh hơn cả bão Linda nếu đổ bộ vào đất liền vẫn giữ cường độ cấp 12, Việt Nam chưa bao giờ có tới 16 cơn bão/năm - đó là ý kiến trao đổi với PV Báo Lao Động của chuyên gia khí tượng thủy văn - Ths Lê Thị Xuân Lan.