Bạc Liêu: Gần 1.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

NHẬT HỒ |

Cùng với cả nước, sáng sớm 3.3, gần 1.000 thanh niên tỉnh Bạc Liêu háo hức lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trong an toàn, tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sáng ngày 3.3, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ bàn giao quân cho các đơn vị. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng với các tướng lĩnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tham dự.

Trong đợt giao quân lần này, tỉnh Bạc Liêu có gần 1.000 thanh niên tham gia. Trước đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức ngày hội tòng quân gọn, nhẹ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Một số hình ảnh giao nhận quân tại tỉnh Bạc Liêu.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng quà đọng viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hồ
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hồ
Buổi lễ giao nhận quân tại Bạc Liêu. Clip: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều động viên cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hồ
Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 đọng viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hồ
Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hồ
Các tân binh lên đường tòng quân. Ảnh: Nhật Hồ
Các tân binh lên đường tòng quân. Ảnh: Nhật Hồ
Người tân tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hồ
Người thân tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hồ
Buỗi lễ giao nhận quân diễn ra an toàn. Ảnh: Nhật Hồ
Buỗi lễ giao nhận quân diễn ra an toàn. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần lưu ý khi đăng ký dự thi các trường quân đội năm 2021

Phương Anh |

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã công bố phương án tuyển sinh vào 17 trường quân đội năm 2021, trong đó, nêu rõ các thông tin về sơ tuyển, xét tuyển.

Tuyển sinh năm 2021: 17 trường quân đội tuyển gần 5.400 chỉ tiêu

Thiều Trang |

Theo thông báo của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm nay có 17 trường quân đội tuyển tổng cộng 5.329 chỉ tiêu đại học, duy nhất Trường sĩ quan không quân tuyển sinh trình độ cao đẳng với 70 chỉ tiêu.

Bạc Liêu rút kinh nghiệm vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính sang âm tính

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo chiều 1.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân cho biết, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch; xét nghiệm, truy vết, cách ly... đối với trường hợp xét nghiệm rạng sáng ngày 28.2 dương tính, nhưng sau đó được khẳng định âm tính với SARS-CoV-2.

Bộ Quốc phòng thông tin kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021

Vương Trần |

Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị không có dịch COVID-19, tổ chức giao nhận quân trong 3 ngày 27, 28.2 và ngày 3.3; riêng tỉnh Hải Dương tổ chức giao quân vào ngày 9.3

Chính sách tiền lương của quân đội, giáo viên có hiệu lực từ tháng 3.2021

Ái Vân |

Một số chính sách tiền lương có liên quan đến quân đội, giáo viên sẽ có hiệu lực từ tháng 3.2021.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Những điều cần lưu ý khi đăng ký dự thi các trường quân đội năm 2021

Phương Anh |

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã công bố phương án tuyển sinh vào 17 trường quân đội năm 2021, trong đó, nêu rõ các thông tin về sơ tuyển, xét tuyển.

Tuyển sinh năm 2021: 17 trường quân đội tuyển gần 5.400 chỉ tiêu

Thiều Trang |

Theo thông báo của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm nay có 17 trường quân đội tuyển tổng cộng 5.329 chỉ tiêu đại học, duy nhất Trường sĩ quan không quân tuyển sinh trình độ cao đẳng với 70 chỉ tiêu.

Bạc Liêu rút kinh nghiệm vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính sang âm tính

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo chiều 1.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân cho biết, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch; xét nghiệm, truy vết, cách ly... đối với trường hợp xét nghiệm rạng sáng ngày 28.2 dương tính, nhưng sau đó được khẳng định âm tính với SARS-CoV-2.

Bộ Quốc phòng thông tin kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021

Vương Trần |

Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị không có dịch COVID-19, tổ chức giao nhận quân trong 3 ngày 27, 28.2 và ngày 3.3; riêng tỉnh Hải Dương tổ chức giao quân vào ngày 9.3

Chính sách tiền lương của quân đội, giáo viên có hiệu lực từ tháng 3.2021

Ái Vân |

Một số chính sách tiền lương có liên quan đến quân đội, giáo viên sẽ có hiệu lực từ tháng 3.2021.