Theo báo cáo số 2691/BC-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm tới nay, diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh giảm 66,681 ha.
Trong đó, 33,9 ha rừng thiệt hại do cháy, 32,54 ha mất do phá rừng, lấn chiếm và khai thác rừng trái phép 0,231 ha. Diện tích rừng trồng mới đạt 237,88 ha bằng 32,9% so với cùng kỳ.
Kết quả này được dự đoán từ sớm khi trước đó, vào khoảng tháng 3.2023, dư luận trong tỉnh nóng lên vì những vụ phá rừng để làm đường.
Trong báo cáo số 495/UBND-KT ban hành ngày 10.3 của UBND tỉnh Cao Bằng, đã thống kê hàng loạt công trình đường giao thông trên địa bàn tác động vào rừng, không tuân thủ đúng quy trình; đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của hàng loạt cá nhân, tổ chức liên quan.
Những dự án đường tỉnh 206 (nối xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh - cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang) đã tác động vào rừng khi chưa thực hiện quy định trồng rừng thay thế.
Đường Tĩnh Túc - Phan Thanh - Mai Long (huyện Nguyên Bình) - Pắc Nặm (Bắc Kạn) tác động hơn 7 ha rừng nhưng chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
Dự án Quốc lộ 34 - xã Phan Thanh, khu du lịch Phia Oắc - Phia Đén, xã Thành Công do UBND huyện Nguyên Bình làm chủ đầu tư đã tác động vào rừng đặc dụng khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
Ngoài ra, tại mỏ sắt Nà Rụa (thời điểm 3.2023), thuộc địa bàn phường Tân Giang (TP Cao Bằng) tình trạng xâm lấn rừng khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đã xảy ra khi đơn vị này mở rộng các bãi đổ thải xỉ quặng trong quá trình sản xuất.
Ngày 19.10 trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Duyên - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng - cho biết: "Hàng tháng đơn vị vẫn cập nhật số tăng giảm của diện tích rừng, các nguyên nhân đã có hết trong báo cáo.
Thời gian tới, để ngăn chặn tình trạng phá rừng, bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát, công tác tuyên tuyền cũng được đẩy mạnh".
9 tháng qua, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã ngăn chặn 165 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp, số tiền phạt và bán lâm sản tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỉ đồng.