Chi gần 3 tỉ, hơn 3 tháng chưa xong ứng dụng Chợ sản phẩm trực tuyến Cao Bằng

Tân Văn |

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày phê duyệt gói thầu, đến nay việc xây dựng phần mềm Chợ sản phẩm trực tuyến Cao Bằng vẫn chưa thể triển khai.

Ngày 29.6, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Cao Bằng - là chủ đầu tư - đã có quyết định số 193QĐ/LMHTX về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu Chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng, đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm".

Nhà thầu thực hiện trọn gói là Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT), thời gian thực hiện 90 ngày.

Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu xây dựng phần mềm Chợ trực tuyến Cao Bằng. Ảnh: Tân Văn.
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu xây dựng phần mềm Chợ trực tuyến Cao Bằng. Ảnh: Tân Văn

Đến nay hơn 3 tháng trôi qua, phần mềm này vẫn chưa xuất hiện. Nhiều người dân cũng ngạc nhiên khi nghe thông tin về việc xây dựng phần mềm kể trên.

Anh V.V.C - một tiểu thương buôn bán tại chợ Km5 (phường Đề Thám) - cho biết: "Trước giờ, chưa từng nghe sẽ có một ứng dụng hay phầm mềm chợ trực tuyến nào cả, mọi người vẫn buôn bán theo cách truyền thống.

Thực phẩm hay đồ thủ công, nông sản địa phương đều thế, có chăng chỉ là tự trang bị thêm mã QR code số tài khoản ngân hàng, để ai cần thì chuyển khoản cho tiện".

Nhiều tiểu thương và người tiêu dùng không biết nhiều về việc xây dựng phần mềm Chợ trực tuyến. Ảnh: Tân Văn.
Nhiều tiểu thương và người tiêu dùng không biết về việc xây dựng phần mềm chợ trực tuyến. Ảnh: Tân Văn

Tương tự, bà Tống Thị Nụ - bán nông sản tại khu vực chợ Xanh (phường Hợp Giang, Cao Bằng) - chia sẻ: "Chưa từng nghe sẽ có một phần mềm chợ nông sản trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Mọi người chưa ai biết nó sẽ ra sao, mang lại kết quả như nào. Chúng tôi buôn bán nhỏ thì cứ bán buôn như trước giờ thôi".

Là một tỉnh miền núi, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp như Cao Bằng, việc xây dựng một ứng dụng, phần mềm chợ trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tiêu thụ nông sản hơn, được xem là hướng đi đúng đắn.

Các tiểu thương, người tiêu dùng đều không mấy mặn mà, hay chờ đợi phần mềm Chợ trực tuyến Cao Bằng. Ảnh: Tân Văn.
Các tiểu thương, người tiêu dùng đều không mấy mặn mà, hay chờ đợi phần mềm Chợ trực tuyến Cao Bằng. Ảnh: Tân Văn

Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng ứng dụng này cần đúng tiến độ, phát huy hết được giá trị, thực sự trở thành cánh tay nối dài, ứng dựng kết nối người nông dân với thị trường rộng lớn, tiềm năng, lại chưa thể hoàn thành.

Ngày 4.10, trao đổi với PV, ông Đàm Văn Độ - Chủ tịch liên minh HTX tỉnh Cao Bằng - cho biết: "Ứng dụng chợ sản phẩm trực tuyến vẫn chưa xong, nhà thầu (VNPT) vẫn đang tiếp tục làm, vẫn chưa có gì".

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng ký ghi nhớ hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Thanh Hà |

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xác định 3 nội dung đột phá chiến lược của tỉnh trong thời gian tới, bao gồm: Phát triển du lịch - dịch vụ bền vững; Phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến; Phát triển kinh tế cửa khẩu.

Nối lại việc học bán trú cho gần 7.000 học sinh Tiểu học ở TP Cao Bằng

Tân Văn |

UBND TP Cao Bằng đang đề nghị các trường Tiểu học trên địa bàn tiếp tục thực hiện mô hình học bán trú từ ngày 9.10.

Đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

An Trịnh |

Cao Bằng - Tối 30.9, tại sân vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, diễn ra Lễ đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và khai mạc Tuần Văn hoá - Thể thao - Du lịch năm 2023.

Trực tiếp ASIAD 19: Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu bán kết

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

VinFast thu về hơn 8.200 tỉ đồng trong quý III, sắp xây nhà máy tại Ấn Độ

Đức Mạnh |

Tổng doanh thu trong quý III vừa qua của VinFast đạt 8.254 tỉ đồng (khoảng 342,7 triệu USD), bứt phá 159% so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu đến từ bán xe điện với số lượng bàn giao ôtô và xe máy đều ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng.

Từ vụ "bữa ăn 800.000 đồng" tới vấn đề dinh dưỡng của thể thao Việt Nam

NHÓM PV |

Câu chuyện về "bữa ăn 800.000 đồng" của các tuyển thủ đội bóng bàn trẻ Việt Nam đang gây xôn xao dư luận. Từ sự việc này cho thấy, vấn đề dinh dưỡng cho các vận động viên thể thao tại Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chương trình Góc nhìn thể thao số 131, trường quay của Báo Lao Động sẽ kết nối với chị Nguyễn Ngọc Trâm Anh là chuyên viên dinh dưỡng, hiện đang học Thạc sĩ ngành Dinh dưỡng Thể thao tại Anh Quốc để chia sẻ thêm về vấn đề này.

Nga tuyên bố thử thành công siêu tên lửa có tầm bắn toàn cầu

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Áp thấp mới xuất hiện sau bão Koinu

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Koinu (cơn bão số 4) vừa rời khu vực trách nhiệm của Philippines vào Biển Đông thì một áp thấp mới lại xuất hiện.

Cao Bằng ký ghi nhớ hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Thanh Hà |

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xác định 3 nội dung đột phá chiến lược của tỉnh trong thời gian tới, bao gồm: Phát triển du lịch - dịch vụ bền vững; Phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến; Phát triển kinh tế cửa khẩu.

Nối lại việc học bán trú cho gần 7.000 học sinh Tiểu học ở TP Cao Bằng

Tân Văn |

UBND TP Cao Bằng đang đề nghị các trường Tiểu học trên địa bàn tiếp tục thực hiện mô hình học bán trú từ ngày 9.10.

Đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

An Trịnh |

Cao Bằng - Tối 30.9, tại sân vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, diễn ra Lễ đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và khai mạc Tuần Văn hoá - Thể thao - Du lịch năm 2023.