41 người từ Ninh Thuận ra Thái Bình bán thuốc ở 10 chợ mắc COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, trên địa bàn xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) mới xuất hiện ổ dịch 53 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhóm 41 người từ Ninh Thuận ra thuê trọ tại thôn An Lễ, xã Đông Mỹ để hành nghề bán thuốc nam.

Qua truy vết, ngành Y tế Thái Bình xác định được nhóm người này được đã từng đi rao bán thuốc tại 10 chợ ở 6 huyện, gồm: Chợ Đọ xã Đông Sơn, chợ xã Đông Xuân, chợ Hảo xã Đông Dương, chợ Chùa xã Đông Á, chợ Cống Vực xã Đồng Phú (thuộc huyện Đông Hưng); chợ Cao Mại xã Quang Hưng (thuộc huyện Kiến Xương); chợ xã Đông Cơ, chợ xã Đông Phong, chợ huyện (thuộc huyện Tiền Hải); chợ Xuân Hòa ở Tịnh Xuyên, chợ Ngải ở Cầu Nhất (thuộc huyện Vũ Thư); chợ xã Quỳnh Trang, chợ Dục xã An Dục (huyện Quỳnh Phụ); chợ tại Ngã tư La xã Minh Khai (thuộc huyện Hưng Hà).

Ổ dịch này được ghi nhận ngày 19.11 thông qua xét nghiệm khẳng định PCR, trước đó đêm ngày 18.11 đã cho kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo xã Đông Mỹ, phần lớn các F0 vừa phát hiện thuê trọ, sinh sống tập trung tại hai khu trọ trên địa bàn thôn An Lễ.

Ban ngày họ đi bán thuốc tại các chợ và về khu trọ sinh hoạt, giao tiếp nội bộ với nhau.

Tuy số lượng tiếp xúc trên địa bàn thấp nhưng nguy cơ lây lan dịch tiềm ẩn trong quá trình buôn bán tại các chợ lại rất cao.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Đông Mỹ đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

Ngay từ tối ngày 18.11, xã đã lập 6 chốt kiểm soát dịch, phong tỏa toàn bộ thôn An Lễ; tập trung truy vết F1, F2 và các trường hợp có nguy cơ; đồng thời, tổ chức phân loại, test nhanh gần 700 trường hợp.

Các địa phương trong tỉnh Thái Bình có các chợ mà nhóm người từ Ninh Thuận từng về bán thuốc cũng phát đi thông báo yêu cầu người dân từng đến chợ khẩn trương khai báo y tế với cơ quan chức năng, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Còn theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, tính từ 16h ngày 19.11 đến 16h ngày 20/l.11, toàn tỉnh Thái Bình thực hiện xét nghiệm sàng lọc SASR-CoV-2 được 3.017 mẫu, trong đó xét nghiệm test nhanh 958 mẫu, xét nghiệm PCR 2.059 mẫu, phát hiện 51 ca mắc SARS-CoV-2 mới.

Trong đó, số ca mắc ghi nhận tại khu cách ly y tế là 48 ca (huyện Kiến Xương 5 ca, Vũ  Thư 32 ca, Tiền Hải 6 ca, TP.Thái Bình 4 ca, Thái Thụy1 ca); số ca cộng đồng đã xác định nguồn lây nhiễm và quản lý cách ly là 3 ca (TP.Thái Bình 1 ca và xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng 2 ca).

Như vậy, trong 10 ngày qua, toàn tỉnh Thái Bình ghi nhận 760 ca mắc COVID-19 mới. Tất cả các ca mắc mới đã được chuyển cách ly, điều trị tại các bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 của tỉnh.

Về công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19, tính đến 16h ngày 20.11, Thái Bình đã thực hiện 1.224.150 mũi tiêm, trong đó: Tổng số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 1.200.670 mũi; số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin là 187.403 người (14,42%); số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin là 1.013.267 (77,94%). Tổng số mũi đã tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi là 23.480 mũi (đạt 65,96% tiến độ).

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tập trung khống chế các ổ dịch trọng điểm trong 2 tuần

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều ngày 15.11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Thái Bình: Số F0 tăng nhanh, học sinh nhiều nơi tạm dừng đến trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước tình hình dịch COVID-19 trong 5 ngày vừa qua diễn biến phức tạp, nhất là các ổ dịch ghi nhận tại huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình, nhiều cơ sở giáo dục, trường học tại tỉnh Thái Bình đã tạm thời cho học sinh dừng đến lớp học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

Thái Bình sẵn sàng cho kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao hơn

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 13.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình vừa có Công điện số 10-CĐ/TU về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thái Bình: Tập trung khống chế các ổ dịch trọng điểm trong 2 tuần

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều ngày 15.11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Thái Bình: Số F0 tăng nhanh, học sinh nhiều nơi tạm dừng đến trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước tình hình dịch COVID-19 trong 5 ngày vừa qua diễn biến phức tạp, nhất là các ổ dịch ghi nhận tại huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình, nhiều cơ sở giáo dục, trường học tại tỉnh Thái Bình đã tạm thời cho học sinh dừng đến lớp học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

Thái Bình sẵn sàng cho kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao hơn

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 13.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình vừa có Công điện số 10-CĐ/TU về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới.