Thái Bình: Số F0 tăng nhanh, học sinh nhiều nơi tạm dừng đến trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước tình hình dịch COVID-19 trong 5 ngày vừa qua diễn biến phức tạp, nhất là các ổ dịch ghi nhận tại huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình, nhiều cơ sở giáo dục, trường học tại tỉnh Thái Bình đã tạm thời cho học sinh dừng đến lớp học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

Ngày 15.11, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, sau khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên diện rộng cho người dân thuộc đối tượng nguy cơ, cơ quan này ghi nhận thêm 80 ca mắc COVID-19 mới. 

Các ca mắc ghi nhận nhiều nhất tại huyện Vũ Thư là 53 ca nằm rải rác ở các xã, thị trấn; TP.Thái Bình ghi nhận 11 ca có địa chỉ tại các xã, phường gồm: Trần Lãm, Vũ Chính, Quang Trung, Vũ Lạc, Phú Xuân và Vũ Phúc; huyện Kiến Xương 9 ca có địa chỉ tại xã Hòa Bình, Minh Tân, Vũ Bình, Vũ Ninh, Vũ Thắng, Bình Định và thị trấn Kiến Xương...

Như vậy, tính từ ngày 10.11 đến sáng ngày 15.11, tại tỉnh Thái Bình đã ghi nhận tổng cộng 356 ca mắc COVID-19 mới cả trong cộng đồng, một số doanh nghiệp và khu cách ly, phong toả.

Trong đó, huyện Vũ Thư 242 ca, TP.Thái Bình 66 ca, huyện Tiền Hải 10 ca, Kiến Xương 16 ca, Đông Hưng 6 ca, Thái Thuỵ 2 ca, Hưng Hà 4 ca, Quỳnh Phụ 3 ca và người tỉnh ngoài 7 ca.

Các bệnh nhân mắc COVID-19 hiện đã được cách ly, điều trị tại 3 bệnh viện, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Toàn tỉnh Thái Bình hiện đang thực hiện cách ly tập trung đối với 1.383 trường hợp F1, cách ly theo dõi sức khoẻ tại nhà hơn 5.459 trường hợp F2. Tổng số trường hợp đang cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung tỉnh, huyện là hơn 1.900 người.

Chiều 15.11, trao đổi với PV Lao Động, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho biết, theo báo cáo nhanh từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường THPT; Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố, tính đến 16 giờ ngày 14.11: Tổng số học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 là 10.740 học sinh.

Trong đó, đã có 65 học sinh mắc COVID-19, nhiều nhất là huyện Vũ Thư có 60 học sinh F0, TP.Thái Bình có 4 học sinh F0, huyện Kiến Xương có 1 học sinh F0. Còn lại, 1.651 học sinh thuộc diện F1, 9.024 học sinh thuộc diện F2.

Đã có 2 giáo viên mắc COVID-19, 191 giáo viên thuộc diện F1, 1.100 giáo viên thuộc diện F2.

Về áp dụng phương án dạy học tại các cơ sở giáo dục trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho biết: "Tại TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên... học sinh đã thực hiện tạm dừng đến trường.

Trong đó huyện Vũ Thư đã dừng cho học sinh đến trường từ ngày 12.11, thành phố bắt đầu dừng cho học sinh đến trường từ ngày hôm nay, 15.11".

Vẫn theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, ngoài huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình, một số địa phương căn cứ tình hình thực tế cũng đã quyết định cho một số cơ sở giáo dục, trường học tạm thời dừng tiếp nhận học sinh đến trường học trực tiếp mà bố trí chuyển sang học trực tuyến và các phương pháp dạy và học phù hợp khác.

Trong đó, huyện Thái Thụy có 4 cơ sở giáo dục; huyện Kiến Xương có 9 cơ sở giáo dục; huyện Hưng Hà có 3 cơ sở giáo dục.

Đối với các cơ sở giáo dục có một số lớp hoặc một số học sinh thuộc đối tượng F1, F2 phải tạm dừng đến trường thì nhà trường đã có phương án tổ chức dạy trực tuyến cho các học sinh này theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các huyện Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Đông Hưng và các cơ sở giáo dục còn lại của các huyện Kiến Xương, Hưng Hà và Thái Thụy tiếp tục thực hiện dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo, thay đổi mới.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình sẵn sàng cho kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao hơn

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 13.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình vừa có Công điện số 10-CĐ/TU về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới.

Thành phố Thái Bình dừng kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ bán mang đi

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Chiều 12.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ban hành công điện hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thái Bình: Phong tỏa 2 thôn, học sinh 5 xã tạm dừng đến trường

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, từ chiều qua (10.11) đến nay, tại tỉnh Thái Bình đã ghi nhận tổng cộng 24 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thái Bình sẵn sàng cho kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao hơn

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 13.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình vừa có Công điện số 10-CĐ/TU về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới.

Thành phố Thái Bình dừng kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ bán mang đi

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Chiều 12.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ban hành công điện hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thái Bình: Phong tỏa 2 thôn, học sinh 5 xã tạm dừng đến trường

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, từ chiều qua (10.11) đến nay, tại tỉnh Thái Bình đã ghi nhận tổng cộng 24 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.