4 cây cầu nghìn tỉ ở Hà Nội được mong chờ khởi công năm 2024

Xuyên Đông |

Sau nhiều năm mong chờ, 4 cây cầu nghìn tỉ ở Hà Nội kỳ vọng sẽ khởi công trong năm 2024.

Cầu Vân Phúc dự kiến thực hiện quý I/2024

Cầu Vân Phúc dự kiến thực hiện trong quý I/2024 - quý IV/2027. Trong quá trình thi công bố trí 2 đội thi công gồm 1 đội thi công đường theo kiểu cuốn chiếu gồm 35 người và 1 đội thi công cầu 35 người.

Dự kiến trong quý I/2024, dự án sẽ phát quang và giải phóng mặt bằng.

Quý II/2024 đến quý IV/2025, dự án sẽ thi công tuyến đường nối từ Quốc lộ 32 đến đê Ngọc Tảo.

Quý I/2026 đến quý IV/2026 sẽ làm cầu cạn vượt lòng hồ Vân Cốc.

Quý I/2027 đến quý III/2027 sẽ thi công Cầu Vân Phúc qua sông Hồng. Quý IV/2027 sẽ nghiệm thu công trình và đi vào vận hành.

Tổng mức đầu tư của dự án là 3.444 tỉ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính là 112 tỉ đồng; chi phí xây dựng là 2.507 tỉ đồng; chi phí dự phòng chiếm 449 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án là 376 tỉ đồng.

Cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 dài 7,7 km. Điểm đầu tại vị trí giao cắt Quốc lộ 32, thuộc xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ; điểm cuối ở ranh giới của Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.

Phần cầu chính vượt sông, cầu cạn vượt vùng lòng hồ Vân Cốc và cầu dẫn phía Hà Nội rộng 20,5 m, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Phần đường nối từ Quốc lộ 32 đến cầu cạn vượt lòng hồ Vân Cốc rộng 32 m, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội.

Việc xây cầu Vân Phúc nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân dân, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc và các tỉnh thành lân cận trong vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Vị trí xây cầu Vân Phúc. Ảnh: google map
Vị trí xây cầu Vân Phúc. Ảnh: google map

Cầu Tứ Liên sẽ được khởi công năm 2024

Ngay đầu năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xúc tiến đẩy nhanh dự án xây cầu Tứ Liên.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư, xây dựng một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Các bên liên quan thống nhất cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai nghiên cứu các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, trong đó có dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.

Được biết, dự án cầu có tổng chiều dài khoảng 4,8 km, thiết kế với khả năng chịu được động đất cấp 8. Mặt cầu rộng 8 làn xe và 2 làn đường cho người đi bộ; chiều rộng 42m với tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỉ đồng.

Dự kiến đây là cây cầu dây văng thứ 2 sau cầu Nhật Tân được xây dựng tại Hà Nội.

Công trình hoàn thành sẽ kết nối trung tâm thành phố với huyện Đông Anh - địa phương đang được quy hoạch lên quận và các tỉnh phía Bắc, giảm tải áp lực giao thông cho các cây cầu còn lại, thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện tại, phương án kiến trúc cầu Tứ Liên đã được TP Hà Nội phê duyệt.

Phối cảnh cầu Tứ Liên. Ảnh: Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội
Phối cảnh cầu Tứ Liên. Ảnh: Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội

2 cây cầu vành đai 4 được mong chờ khởi công

Theo tìm hiểu của Lao Động, cầu Mễ Sở, cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng và cầu Hoài Thượng bắc qua sông Đuống (thuộc dự án Vành đai 4) dự kiến sẽ khởi công dịp 10.10.2024.

Được biết, cuối tháng 5.2020, Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý với đề xuất của UBND TP Hà Nội về việc xây dựng cầu Mễ Sở vượt sông Hồng. Theo đó, dự án có chiều dài khoảng 13,8 km, chiều rộng là 17m với tổng mức đầu tư khoảng 4.881 tỉ đồng.

Hiện nay, UBND TP Hà Nội đề xuất Bộ GTVT xem xét vị trí xây cầu Mễ Sở trên vành đai 4, cách trạm bơm Hồng Vân, huyện Thường Tín, khoảng 600m về phía hạ lưu. Ở huyện Văn Giang, đường dẫn lên cầu chạy qua các xã Mễ Sở, Thắng Lợi và cạnh đường dây điện 500KV.

Phối cảnh cầu Mễ Sở. Ảnh: UBND Hà Nội
Phối cảnh cầu Mễ Sở. Ảnh: UBND TP.Hà Nội

Cầu Hồng Hà giao cắt với đường Hồng Hà, đoạn qua chùa Gia Lễ, nằm giữa Trường THCS Liên Hồng và thôn Bồng Lai, thuộc xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng) nối với xã Văn Khê (huyện Mê Linh).

Cầu Hồng Hà dài 6 km, tổng mức đầu tư ước khoảng 9.800 tỉ đồng. Ban đầu, cây cầu có lộ trình triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020.

Theo quy hoạch, phía Bắc cây cầu nằm tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh; phía nam tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Cầu giao cắt với đường Hồng Hà đoạn qua chùa Gia Lễ, nằm giữa trường THCS Liên Hồng và thôn Bồng Lai.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sắp đầu tư xây dựng loạt hầm chui để giảm ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Hầm chui Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3,5; Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy; Dương Đình Nghệ - Vành đai 3;... là những dự án sẽ được Hà Nội đầu tư xây dựng để đồng bộ hạ tầng giao thông, kỳ vọng giảm tải ùn tắc.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19.2: Thanh Hóa vs Hà Nội FC

TAM NGUYÊN |

Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội FC là một trong những trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19.2.

Giá chung cư mới ở Hà Nội cao chót vót, chủ yếu từ trên 50 triệu đồng/m2

Tuyết Lan |

Giá chung cư ngày càng leo thang, những dự án mới mở bán tại Hà Nội chủ yếu có giá từ 50-70 triệu đồng/m2. Theo các chuyên gia, việc tìm kiếm căn hộ có giá dưới 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội ở thời điểm này là bài toán khó.

Thời tiết khắc nghiệt làm nứt kính ôtô, gián đoạn tàu cao tốc ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Thời tiết khắc nghiệt, với bão tuyết, gió mạnh và không khí lạnh ở khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc khiến giao thông đường bộ, đường sắt bị ảnh hưởng mạnh.

Tiệm vàng ở TPHCM đông khách, có người chi hơn 600 triệu đồng mua vàng lấy may

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày vía Thần tài (10.1 Âm lịch), lượng khách hàng đến mua vàng tăng. Đa số khách đến để mua vàng vào và ít khách bán ra. Năm nay, các tiệm vàng cũng nhập nhiều mẫu vàng mới phù hợp với túi tiền của khách.

Du khách tò mò đi xem bò 6 chân, 2 đuôi ở Thanh Hóa

Trần Lâm |

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người tò mò vào xem bò được quảng bá có 6 chân 2 đuôi ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Người đi xe máy nằm ra yên xe, vô tư đi trên cao tốc Đại lộ Thăng Long

Tô Thế |

Một người đi xe máy đã đi vào làn đường dành cho ôtô trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), đáng chú ý, người này đã nằm hẳn ra yên xe và đi với tốc độ cao.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khởi công gần 3 năm vẫn vướng mắc mặt bằng

QUANG ĐẠI |

Sau gần 3 năm khởi công, dự án cao tốc Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 vẫn vướng mắc về mặt bằng.

Hà Nội sắp đầu tư xây dựng loạt hầm chui để giảm ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Hầm chui Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3,5; Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy; Dương Đình Nghệ - Vành đai 3;... là những dự án sẽ được Hà Nội đầu tư xây dựng để đồng bộ hạ tầng giao thông, kỳ vọng giảm tải ùn tắc.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19.2: Thanh Hóa vs Hà Nội FC

TAM NGUYÊN |

Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội FC là một trong những trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19.2.

Giá chung cư mới ở Hà Nội cao chót vót, chủ yếu từ trên 50 triệu đồng/m2

Tuyết Lan |

Giá chung cư ngày càng leo thang, những dự án mới mở bán tại Hà Nội chủ yếu có giá từ 50-70 triệu đồng/m2. Theo các chuyên gia, việc tìm kiếm căn hộ có giá dưới 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội ở thời điểm này là bài toán khó.