Lý giải đợt không khí lạnh mới tràn xuống từ phía bắc bán cầu

Khánh Minh |

Nhiệt độ tăng ở Bắc Cực sẽ gây ra các đợt không khí lạnh mạnh hơn hướng xuống phía nam.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngày 18.2, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban hành đồng thời ba cảnh báo thời tiết cực đoan: Cảnh báo nhiệt độ giảm mạnh, thời tiết đóng băng và bão cát ảnh hưởng đến các vùng rộng lớn của đất nước trong tuần này, cản trở hành trình trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

NMC nâng cảnh báo về tình trạng thời tiết băng giá lên mức cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo bốn cấp được mã hóa bằng màu sắc, dự báo rằng nhiệt độ giảm từ 8-12 độ C sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực trên khắp Trung Quốc từ ngày 18-22.2.

Nhiệt độ giảm ở một số nơi bao gồm khu vực trung và đông của Khu tự trị Nội Mông phía bắc Trung Quốc, đông bắc Trung Quốc. Một số khu vực thuộc tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam miền trung Trung Quốc nhiệt độ có thể giảm tới 20 độ C hoặc hơn.

Trong khi đó, đợt không khí lạnh sẽ kèm theo gió mạnh và bão bụi. NMC cũng đưa ra cảnh báo xanh về gió mạnh và bão cát, ảnh hưởng đến các tỉnh và khu vực bao gồm Khu tự trị Tân Cương, các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải và Khu tự trị Tây Tạng.

Tân Cương vừa trải qua thời tiết băng giá mạnh nhất trong năm nay. Tính đến 8h sáng ngày 18.2, bốn trạm khí tượng ở phía đông Altay báo cáo nhiệt độ giảm hơn 30 độ C. Nhiệt độ ở thị trấn Tuerhong thuộc quận Fuyun, Altay giảm xuống âm 52,3 độ C, phá vỡ nhiệt độ cực thấp kỷ lục ở Tân Cương ngày 21.1.1960.

Tại tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, hơn 40.000 khách du lịch bị mắc kẹt ở thành phố Tửu Tuyền do bão tuyết, gió bụi bắt đầu vào sáng 17.2, theo CCTV.

Các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời đã được áp dụng trên các đường cao tốc, bao gồm đường cao tốc Lianyungang-Horgos nối các thành phố cảng Khorgas ở Tân Cương và Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, cũng như đường cao tốc Bắc Kinh-Urumqi nối thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và Urumqi, thủ phủ khu vực Tân Cương.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp và gần 43.000 khách du lịch mắc kẹt đã được bố trí chỗ ở.

Gió mạnh và bão tuyết đã tấn công Tửu Tuyền kể từ chiều 17.2 với tầm nhìn tối thiểu giảm xuống dưới 20 mét. Chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm soát giao thông tại tất cả các trạm thu phí ở đoạn Tửu Tuyền của đường cao tốc Liên Vân Cảng-Horgos hướng tới Tân Cương.

Chính quyền địa phương kịp thời bố trí 6.000 giường ở các khách sạn địa phương và 1.700 giường ở các trường học địa phương cũng như phòng họp và phòng ăn tại khách sạn cho du khách mắc kẹt.

Cơ quan khí tượng và chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng lớn đến người dân trên đường trở về nơi làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ma Jun, Giám đốc Viện Các vấn đề Công và Môi trường ở Bắc Kinh, cho biết, các cơn bão cát lan rộng ở Tân Cương, Nội Mông và tỉnh Thiểm Tây, đã gây ra tác động lớn. Sau đó, bão cát sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tỉnh Sơn Tây và tỉnh Hà Bắc.

Ông Ma Jun cảnh báo, điều đáng chú ý là tình hình thời tiết khắc nghiệt như bão tuyết diện rộng ở khu vực phía bắc và đặc biệt là mưa tuyết ở khu vực miền trung và miền nam sẽ ảnh hưởng lớn đến du khách. Ông Ma cho hay, mưa tuyết không phổ biến vào thời điểm này trong năm.

Ông Ma lưu ý thêm rằng trong bối cảnh trái đất nóng lên, nhiệt độ tăng ở Bắc Cực sẽ gây ra các đợt không khí lạnh mạnh hơn hướng xuống phía nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, từ ngày 19.2 đến ngày 26.2.2024, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ từ ngày 19-22.2 có nơi nắng nóng.

Khoảng đêm 22-24.2, khả năng có mưa, mưa rào rải rác; từ khoảng đêm 22-23.2 khả năng trời chuyển rét.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo về thời tiết và dự báo bão năm 2024

Khánh Minh |

El Nino sẽ ảnh hưởng đến thời tiết cũng như mùa bão năm 2024.

Nước biển tháng 2 nóng như tháng 7, điềm báo về mùa bão dữ dội

Thanh Hà |

Đại Tây Dương nóng một cách bất thường cho thấy mùa bão năm nay có thể đặc biệt dữ dội.

Đợt không khí lạnh mới tràn về Trung Quốc, nền nhiệt giảm tới 20 độ C

Thanh Hà |

Không khí lạnh dự báo tràn về nhiều vùng ở Trung Quốc trong cuối tuần này, với nền nhiệt giảm sâu tới 20 độ C.

Hành trình vượt 200km trong đêm để tìm cô gái 21 tuổi mất tích ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Không liên lạc được với chị L, bố và người nhà xuyên đêm từ Thanh Hoá ra Hà Nội để ngóng tin con, song mọi thứ gần như sụp đổ...

Cô gái Hà Nội bức xúc kể lại diễn biến vụ thú cưng chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng

KHÁNH AN |

Vũ Nguyễn Trâm Anh (23 tuổi, Hà Nội) cho biết, cảm thấy bức xúc về dịch vụ và cách hành xử của nhân viên tại bệnh viện thú y quốc tế A, khi thú cưng của cô chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng tại đây.

Vợ NSND Công Lý kể về cái Tết đặc biệt

Linh chi |

Vợ NSND Công Lý cho biết, gia đình đã đón một cái Tết trọn vẹn và NSND Công Lý vẫn có nhiều niềm vui khi được đồng nghiệp và khán giả thương yêu.

Lối rẽ của NSND Minh Vương, Lệ Thủy và các nghệ sĩ cải lương ở tuổi U80

ĐÔNG DU |

NSND Minh Vương, NSND Lệ Thuỷ, NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NSƯT Lê Thiện đều có những hướng đi riêng trong sự nghiệp của mình ở tuổi U80.

Những cổ vật khắc hình tượng rồng có niên đại hơn 600 năm ở di sản thế giới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (ở huyện Vĩnh Lộc) đã đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh. Tại đây, ngoài khám phá sự kỳ vĩ của công trình bằng đá, du khách còn được chiêm ngưỡng những cổ vật khắc hình tượng rồng cách đây hơn 600 năm.

Cảnh báo về thời tiết và dự báo bão năm 2024

Khánh Minh |

El Nino sẽ ảnh hưởng đến thời tiết cũng như mùa bão năm 2024.

Nước biển tháng 2 nóng như tháng 7, điềm báo về mùa bão dữ dội

Thanh Hà |

Đại Tây Dương nóng một cách bất thường cho thấy mùa bão năm nay có thể đặc biệt dữ dội.

Đợt không khí lạnh mới tràn về Trung Quốc, nền nhiệt giảm tới 20 độ C

Thanh Hà |

Không khí lạnh dự báo tràn về nhiều vùng ở Trung Quốc trong cuối tuần này, với nền nhiệt giảm sâu tới 20 độ C.