Du khách tò mò đi xem bò 6 chân, 2 đuôi ở Thanh Hóa

Trần Lâm |

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người tò mò vào xem bò được quảng bá có 6 chân 2 đuôi ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Theo đó, phía trong khu du lịch suối cá Cẩm Lương (làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), một gia đình đã quảng bá, tổ chức cho du khách xem bò có 6 chân, 2 đuôi.

Ngay từ phía ngoài, gần hang cá ra vào và sát chân đường lên hang núi, có tấm biển quảng bá “hiện tượng lạ, bò 6 chân 2 đuôi”.

Tiếp đó, bên trong khu nhà riêng, chủ bò căng bạt, dựng rạp; phía trên có biển quảng bá khác: “Quý khách thăm quan hiện tượng lạ bò 6 chân bên suối cá”.

Phía dưới, gia chủ tổ chức làn đường và thu tiền vào xem bò. Mỗi người nếu muốn vào xem bò phải bỏ 7.000 đồng. Bên cạnh người đàn ông thu tiền có hộp đựng tiền ghi “hỗ trợ gia đình nuôi bò 6 chân, 7.000 đồng/người”.

Phía trong là chú bò khá đặc biệt. Ngoài vẻ hiền lành, béo tốt, bên trên gù lưng bò có 2 chân và một cục thịt hình trụ giống đuôi buông xuống chân trước bên trái. Đây là hiện tượng sinh học ít gặp.

Rất đông du khách sau khi xem cá lạ đã tò mò lên xem chú bò được quảng bá là kỳ lạ này. Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng nhiều người khác lại cảm thấy tội cho chú bò bị dị tật. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh cùng chú bò. Dù gia chủ luôn nhắc nhở du khách cẩn thận kẻo bò húc nhưng thực tế, chú rất hiền lành, người lớn, trẻ em đua nhau chụp ảnh cùng.

Theo gia chủ, chú bò béo tốt này đã được 6 năm tuổi. Hàng ngày chú được gia đình chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa cẩn thận.

Theo tìm hiểu, chú bò này được đưa từ huyện Bá Thước xuống địa điểm du lịch này đã lâu. Chủ bò đã thuê địa điểm là nhà dân nằm bên trong khu du lịch suối cá Cẩm Lương để phục vụ du khách. Có người muốn mua lại chú bò trên với giá cao hơn nhiều lần bò bình thường nhưng chủ không bán.

Suối cá Cẩm Lương - địa điểm du xuân thú vị ở Thanh Hóa. Ảnh: Trần Lâm
Suối cá Cẩm Lương - địa điểm du xuân thú vị ở Thanh Hóa. Ảnh: Trần Lâm

Theo ông Đỗ Ngọc Hoàn – Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Cẩm Thủy, năm nay, huyện Cẩm Thủy đã có nhiều nỗ lực để tổ chức cho du khách du xuân, thăm quan di tích suối cá. Theo đó, công tác phân luồng, tổ chức xe điện đưa đón du khách được thuận tiện, khoa học. Hàng quán được bố trí theo quy định, không có việc bày bán tràn lan, chèo kéo du khách; việc bán vé, giới thiệu cũng được thực hiện đúng quy định với tinh thần đổi mới, văn minh.

Cũng theo ông Đỗ Ngọc Hoàn, từ ngày 1 đến 5 Tết Giáp Thìn 2024 đã có hơn 35.000 du khách đến với suối cá Cẩm Lương. Điều đặc biệt năm nay, ngoài du khách trong tỉnh có rất nhiều du khách đến từ các tỉnh khác trên khắp cả nước.

Ban Quản lý đã hoàn thiện khu để xe, xây dựng nhà chờ nghỉ mát cho du khách và tổ chức xe điện đưa đón du khách với giá vé 10.000 đồng cho cả 2 lượt đi lại. Đáng tiếc, dù đã rất nỗ lực nhưng việc xây dựng, mở đường vào khu du lịch vẫn chưa hoàn thiện khiến việc đi lại còn khó khăn, chưa sạch sẽ.

“Trong năm 2024 dự án sẽ hoàn thành, khu du lịch sẽ ngày càng văn minh, thân thiện, sạch đẹp hơn, việc tham quan của du khách chắc chắn sẽ thuận tiện, vui thú hơn” – ông Hoàn cho hay.

Ông Đỗ Ngọc Hoàn xác nhận các thông tin về chú bò được cho là kỳ lạ nói trên và cho biết thêm, do đây là nhà dân và khu du lịch cũng đang cần thêm điểm nhấn nên Ban Quản lý tiếp tục cho phép gia đình tổ chức cho du khách xem bò. Gia đình cho thuê nhà và chủ bò đã báo cáo chính quyền địa phương, Ban Quản lý cũng thường xuyên nhắc nhở đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn.

Phía ngoài có biển quảng bá bò lạ. Ảnh: X.H
Phía ngoài có biển quảng bá bò lạ. Ảnh: Xuân Hùng
Chủ bò thu mỗi người 7.000 đồng/lượt xem với lý do ủng hộ chủ nuôi bò. Ảnh: X.H
Chủ bò thu mỗi người 7.000 đồng/lượt xem với lý do ủng hộ chủ nuôi bò. Ảnh: Xuân Hùng

Phía trên lưng bò có 2 chân dị tật và cục thịt giống đuôi buông thỏng xuống dưới. Ảnh: X.H
Phía trên lưng bò có 2 chân dị tật và cục thịt giống đuôi bò. Ảnh: Xuân Hùng
Người lớn, trẻ em tò mò xem, chụp ảnh, sờ vào dị tật của bò. Ảnh: T.L
Con bò rất hiền với người đến thăm quan. Ảnh: Trần Lâm
Mỗi ngày có hàng trăm lượt người vào xem. Ảnh: T.L
Mỗi ngày có hàng trăm lượt người vào xem. Ảnh: Trần Lâm
Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục nghìn người đổ về xem cá thần những ngày đầu năm mới

QUÁCH DU - PHÚC ĐẠT |

Thanh Hóa - Trong những ngày đầu năm mới 2024, đã có hàng chục nghìn người đổ về suối cá thần để vãn cảnh, thăm quan. Tại khu vực suối, luôn chật cứng cảnh người dân vui đùa, ngắm đàn cá thần bơi lội tung tăng dưới dòng suối trong vắt.

30 Tết và đêm giao thừa, Thanh Hóa xử lý 141 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trần Lâm |

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 11.2, với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết", không có ngày nghỉ để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Xuân, vui Tết an toàn, lực lượng CSGT Công an Thanh Hoá đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định nồng độ cồn kể cả đêm Giao thừa...

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ vật hình tượng rồng ở bảo tàng Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bảo tàng Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày chuyên đề hình tượng rồng trên cổ vật. Đây được xem là hoạt động để giúp người dân hiểu hơn về hình tượng rồng qua các triều đại phong kiến Việt Nam.

Chiêm ngưỡng chiếc máy cày, kỷ vật Bác Hồ dành tặng người dân Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cách đây hơn 60 năm, trong lần về thăm Thanh Hóa Bác Hồ đã dành tặng người dân ở huyện Yên Định một chiếc máy cày. Đến nay, chiếc máy cày này vẫn đang được bảo vệ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

Truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo nguồn tin của Báo Lao Động, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng vợ chồng "trùm" hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh và các đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết bị giết, giấu xác vào ngăn tủ bếp

HỮU CHÁNH |

Tối 20.2, Công an TP Hà Nội phát đi thông cáo chính thức liên quan đến cái chết của cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết.

Chủ tịch Lào Cai tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

Sau khi chỉ đạo từ xa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã tiếp cận Trạm chỉ huy tiền phương nơi có điểm cháy rừng Hoàng Liên phức tạp nhất.

Việc tiếp nhận, sử dụng tiền công đức tại các đền chùa ở Ninh Bình vẫn chưa công khai

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tiền công đức hay thường gọi là tiền giọt dầu ở các chùa, đền và các di tích, tín ngưỡng văn hóa là sự thành tâm của phật tử, người dân, du khách. Tuy nhiên, cơ bản đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa có cơ chế cụ thể về việc quản lý loại tiền công đức này.

Hàng chục nghìn người đổ về xem cá thần những ngày đầu năm mới

QUÁCH DU - PHÚC ĐẠT |

Thanh Hóa - Trong những ngày đầu năm mới 2024, đã có hàng chục nghìn người đổ về suối cá thần để vãn cảnh, thăm quan. Tại khu vực suối, luôn chật cứng cảnh người dân vui đùa, ngắm đàn cá thần bơi lội tung tăng dưới dòng suối trong vắt.

30 Tết và đêm giao thừa, Thanh Hóa xử lý 141 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trần Lâm |

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 11.2, với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết", không có ngày nghỉ để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Xuân, vui Tết an toàn, lực lượng CSGT Công an Thanh Hoá đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định nồng độ cồn kể cả đêm Giao thừa...

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ vật hình tượng rồng ở bảo tàng Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bảo tàng Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày chuyên đề hình tượng rồng trên cổ vật. Đây được xem là hoạt động để giúp người dân hiểu hơn về hình tượng rồng qua các triều đại phong kiến Việt Nam.

Chiêm ngưỡng chiếc máy cày, kỷ vật Bác Hồ dành tặng người dân Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cách đây hơn 60 năm, trong lần về thăm Thanh Hóa Bác Hồ đã dành tặng người dân ở huyện Yên Định một chiếc máy cày. Đến nay, chiếc máy cày này vẫn đang được bảo vệ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.