2 tuyến đường Hà Nội giảm ùn tắc khi được phân luồng, kẻ vạch nơi để xe

Thu Giang |

Sau khi được phân luồng, kẻ vạch, tuyến đường trước cổng trường Tiểu học Dịch Vọng B, trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội) đã không còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 21 và 22.2, trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy) và trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông) thời gian qua đã tổ chức phân luồng, kẻ vạch, rào chắn chỗ để xe cho phụ huynh đưa đón con trước cổng trường nhằm giảm thiểu tình trạng ách tắc, lộn xộn vào giờ cao điểm.

Cụ thể, tại điểm trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông), trước cổng trường đều được kẻ vạch bằng sơn vàng, cắm cọc tiêu, chia từng hàng để phụ huynh dừng, đỗ xe đợi đón con.

Chị Nguyễn Thị Tâm (sinh sống ở phường Văn Quán, quận Hà Đông) chia sẻ, trước đây, vào giờ cao điểm, Đường 19/5 trước trường Tiểu học Nguyễn Du thường xuyên ùn tắc, kèm theo việc phụ huynh dừng trước cổng trường đón con, gây khó khăn trong việc di chuyển.

"Tôi thấy việc phân luồng chỗ để xe cho phụ huynh, lối đi bộ cho học sinh trước cổng trường khá hợp lý, thuận tiện. Điều dễ nhận thấy sự thay đổi là vào giờ tan trường, phụ huynh không còn dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường đợi đón con như trước” - chị Tâm nói.

A
Tại trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông), trước cổng trường đều được kẻ vạch bằng sơn vàng, cắm cọc tiêu, chia từng hàng để phụ huynh dừng, đỗ xe đợi đón con. Ảnh: Thu Giang

Tương tự, tại trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cũng được rào chắn barie trên vỉa hè, hạn chế việc phụ huynh dừng đỗ tràn xuống lòng đường.

Nhiều phụ huynh tại đây cho biết, từ ngày có quy định rõ ràng về chỗ đỗ xe cho phụ huynh, tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn đoạn qua trường Tiểu học Dịch Vọng B cũng đã giảm hẳn ùn tắc vào giờ cao điểm, bố mẹ đến đón con cũng nhanh chóng hơn, không phải chen lấn chờ đợi.

A
Trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, Hà Nội) rào chắn barie trên vỉa hè, hạn chế việc phụ huynh dừng đỗ tràn xuống tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: Thu Giang

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Thành phố yêu cầu triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông văn minh (văn hóa chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, ứng xử khi chứng kiến tai nạn, va chạm giao thông, ứng xử khi tham gia xe buýt, xe khách và các loại hình phương tiện giao thông khác, ứng xử khi bị tai nạn, va chạm giao thông, ùn tắc giao thông) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an xây dựng và ban hành.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu 100% các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm, kết hợp tuyên truyền, giám sát xây dựng thói quen, văn hóa giao thông văn minh, bền vững cho thế hệ trẻ.

Từ đó lan tỏa, tác động trở lại đối với người thân trong gia đình và cộng đồng xã hội. Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các hình thức phù hợp; kiểm điểm, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn, hội, đội trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, thực hiện cuộc vận động "học sinh với văn hóa giao thông", "trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông", xây dựng và nhân rộng mô hình "cổng trường an toàn giao thông", "đội thanh niên tình nguyện", "đội cờ đỏ", "xếp hàng đón con" tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh...

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vượt Singapore khi sở hữu sân bay tốt nhất thế giới năm 2024

Trà My |

Sân bay quốc tế Nội Bài được giới doanh nhân toàn cầu đánh giá là sân bay tốt nhất, theo kênh thông tin tín dụng Business Financing của Anh.

Loạt thương hiệu quốc tế đổ bộ tuyến phố Hà Nội, thuê mặt bằng tiền tỉ

Thu Giang |

Hàng chục thương hiệu thời trang, bán lẻ quốc tế hiện có động thái đổ bộ, tìm thuê mặt bằng đắt đỏ tại tuyến phố Tràng Tiền và khu vực xung quanh tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuyến phố Hà Nội dài chưa đầy 2km có hàng chục mặt bằng bỏ trống

Thu Giang |

Dù chủ nhà đang liên tục giảm tiền đặt cọc, thuê nhà nhưng hàng chục mặt bằng trên tuyến phố Vũ Tông Phan (Hà Nội) vẫn đang bỏ trống, vắng khách thuê dịp cận Tết.

Bộ Văn hóa yêu cầu tăng cường kiểm tra việc bán vé cho học sinh đi xem phim 18+ "Mai"

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các Sở Văn hoá địa phương, đặc biệt là TPHCM tăng cường thanh tra, kiểm tra các rạp chiếu phim sau vụ việc một số rạp phim không kiểm soát chặt chẽ khán giả dưới 18 tuổi xem phim "Mai".

Toàn cảnh siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nhóm PV |

Thường trực Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trình Thường trực Chính phủ, trình Bộ Chính trị trong tháng 3.2024.

Hàng nghìn công nhân hát Quốc ca trong xưởng may gây xúc động

HẢI ĐĂNG |

Trong clip, hàng nghìn công nhân nhà máy may mặc áo đỏ sao vàng, nghiêm trang chào cờ trong tiếng Quốc ca trầm hùng khiến người xem xúc động.

Tìm thấy bé gái 14 tuổi ở Hà Nội sau một tuần mất liên lạc

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bé gái 14 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy bên trong một phòng trọ tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) sau một tuần mất liên lạc.

Doãn Quốc Đam: Tôi bất ngờ khi một sáng thức dậy mọi người nói về "Đào, phở và piano"

Huyền Chi |

Diễn viên Doãn Quốc Đam bất ngờ khi "Đào, phở và piano" bùng nổ sức hút, được khán giả săn lùng mua vé xem.

Hà Nội vượt Singapore khi sở hữu sân bay tốt nhất thế giới năm 2024

Trà My |

Sân bay quốc tế Nội Bài được giới doanh nhân toàn cầu đánh giá là sân bay tốt nhất, theo kênh thông tin tín dụng Business Financing của Anh.

Loạt thương hiệu quốc tế đổ bộ tuyến phố Hà Nội, thuê mặt bằng tiền tỉ

Thu Giang |

Hàng chục thương hiệu thời trang, bán lẻ quốc tế hiện có động thái đổ bộ, tìm thuê mặt bằng đắt đỏ tại tuyến phố Tràng Tiền và khu vực xung quanh tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuyến phố Hà Nội dài chưa đầy 2km có hàng chục mặt bằng bỏ trống

Thu Giang |

Dù chủ nhà đang liên tục giảm tiền đặt cọc, thuê nhà nhưng hàng chục mặt bằng trên tuyến phố Vũ Tông Phan (Hà Nội) vẫn đang bỏ trống, vắng khách thuê dịp cận Tết.