2 huyện ở Bình Phước vừa tách lại chuẩn bị sáp nhập chỉ mới là chủ trương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Những ngày qua, người dân xôn xao trước thông tin tất cả các xã của 2 huyện Hơn Quản và Phú Riềng, tỉnh Bình Phước sẽ sáp nhập vào các địa phương xung quanh và trong tương lai 2 huyện này sẽ không còn.

Theo Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, vừa qua đã ban hành nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, trong giai đoạn 2023 - 2025, toàn bộ 13 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hớn Quản sẽ được sắp xếp, sáp nhập vào thị xã Bình Long và thị xã Chơn Thành. Tiếp đó, đến năm 2030, toàn bộ 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Riềng sẽ sáp nhập vào thị xã Phước Long và huyện Đồng Phú.

Như vậy, theo lộ trình từ nay đến năm 2030, tỉnh Bình Phước từ 11 đơn vị hành chính cấp huyện sẽ giảm 2 còn 9 đơn vị.

Điều đáng chú ý là 2 huyện này mới được tách ra những năm gần đây. Huyện Hớn Quản được thành lập từ năm 2009, tách ra từ một phần diện tích huyện Bình Long (cũ) với 13 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Phú Riềng được thành lập từ năm 2015, tách ra từ huyện Bù Gia Mập với 10 đơn vị hành chính cấp xã.

Cả 2 địa phương này đã và đang được đầu tư nhiều tỉ đồng để xây dựng các khu trung tâm hành chính. Người dân băn khoăn, nếu sau khi sát nhập, các trụ sở đồ sộ sẽ được sử dụng vào việc gì để tránh lãng phí và nguồn cán bộ sẽ về đâu?

Khu trung tâm hành chính của huyện Phú Riềng mới thành lập. Ảnh: Đình Trọng
Khu trung tâm hành chính của huyện Phú Riềng mới thành lập. Ảnh: Đình Trọng

Trao đổi về vấn đề trên với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, việc sắp xếp mới là chủ trương, đang xây dựng phương án cụ thể. Các sở ngành đang còn xây dựng phương án để trình các bộ ngành. Sau khi được duyệt thì mới thông tin cụ thể được.

Khu trung tâm hành chính huyện Hớn Quản. Ảnh: Đình Trọng
Khu trung tâm hành chính huyện Hớn Quản. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước dừng chủ trương xây Trung tâm hành chính tỉnh 800 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.11, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, UBND tỉnh đã có tờ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết dừng chủ trương thực hiện dự án xây dựng toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT (Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao).

Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Tĩnh có thể sẽ giảm 2 huyện

TRẦN TUẤN |

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có tờ trình đề xuất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện.

Nghệ An tính xin cơ chế đặc thù khi sắp xếp đơn vị hành chính

Đại Lâm |

Ngày 12.10, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 tổ chức cuộc họp để nghe Phương án tổng thể sắp xếp theo đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025.

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Công nhân thêm kỳ vọng về chỗ an cư với chính sách nhà ở mới

Nguyễn Tùng |

Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp thêm niềm tin, kỳ vọng sẽ có được nơi an cư, lạc nghiệp khi Luật Nhà ở (sửa đổi) cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3.12.2023, với sự tham dự của 1.100 đại biểu. Đoàn Hà Nam có 12 đại biểu, đại diện cho hơn 113.000 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động toàn tỉnh tham dự đại hội.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải đồng hành cùng công đoàn cơ sở

Nghĩa Thanh |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 khâu đột phá sẽ được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho ý kiến thảo luận. Trên thực tế, nhiệm vụ này đã được các cấp Công đoàn chú trọng triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả của hoạt động này là cơ sở để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Bình Phước dừng chủ trương xây Trung tâm hành chính tỉnh 800 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.11, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, UBND tỉnh đã có tờ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết dừng chủ trương thực hiện dự án xây dựng toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT (Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao).

Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Tĩnh có thể sẽ giảm 2 huyện

TRẦN TUẤN |

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có tờ trình đề xuất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện.

Nghệ An tính xin cơ chế đặc thù khi sắp xếp đơn vị hành chính

Đại Lâm |

Ngày 12.10, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 tổ chức cuộc họp để nghe Phương án tổng thể sắp xếp theo đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025.