Nhà ở là vấn đề mà phần lớn người lao động mong muốn

Trần Thanh Nhã (Chủ tịch CĐCS TNHH An Giang Samho) |

Việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư nhà ở xã hội, được xem là “song hỷ” cho ngôi nhà “Công đoàn - người lao động”.

Trước hết, nhà ở xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư, sẽ mở ra cho đoàn viên, người lao động cơ hội mới về khả năng “an cư, lạc nghiệp”. Hơn thế nữa, nó còn là hoạt động thiết thực làm tăng thêm niềm tin tưởng đoàn viên, người lao động, nhất là nhóm lao động có thu nhập thấp, vào chức năng chăm lo của tổ chức Công đoàn.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nhà ở luôn là vấn đề mà phần lớn người lao động mong muốn, nhưng phần lớn chưa có cơ hội tiếp cận. Có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là do thu nhập thấp, do các nhà đầu tư chưa có gói chính sách phù hợp với thu nhập…

Ông Trần Thanh Nhã (bìa trái) cho rằng Nhà ở xã hội mang niềm vui đến ngôi nhà “Công đoàn - người lao động“. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Nhã (bìa trái) cho rằng Nhà ở xã hội mang niềm vui đến ngôi nhà “Công đoàn - người lao động“. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, nếu thông tin này còn mang lại cho người lao động niềm vui, thì lại mang đến người làm công tác Công đoàn ở các đơn vị cơ sở như chúng tôi niềm vui lớn gấp 10.

Trước hết, từ trước tới nay tổ chức Công đoàn luôn chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… Vì thế nên tôi tin chắc rằng khi được trao nhiệm vụ là cơ quan chủ quản đầu tư nhà ở xã hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng các chính sách trên nền tảng “vì người lao động, do người lao động” nên sẽ đáp ứng được nguyện vọng của đại bộ phận người lao động, nhất là lao động tại các khu công nghiệp… Trong đó có cả người làm công tác Công đoàn như chúng tôi.

Điều này không chỉ góp phần cho tổ chức CĐCS có thêm cơ sở để củng cố niềm tin của người lao động tại chỗ, mà còn tô điểm thêm thực tế sinh động cũng như khẳng định vai trò, vị trí không thể thay thế được của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, nhất là an sinh về nhà ở.

Ông Trần Thanh Nhã (bìa phải) trao quà cho đoàn viên tham gia sự kiện Hội thi nấu bữa cơm gia đình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Nhã (bìa phải) trao quà cho đoàn viên tham gia sự kiện Hội thi nấu bữa cơm gia đình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng

Vấn đề càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh được dự báo là các mối quan hệ lao động sẽ diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn Việt Nam đứng trước nhiều thách thức trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động…

Với vai trò là Chủ tịch CĐCS, tôi xin bày tỏ sự vui mừng này bằng cách chủ động rà soát chính xác nhất, đầy đủ nhất gia cảnh, nhu cầu thực tế của người lao động để khi triển khai nhà ở xã hội do Tổng LĐLĐ là cơ quan chủ quản đầu tư, có ngay dữ liệu chính xác.

Hy vọng điều này sẽ góp phần nhỏ vào hành trình thực hiện đúng mục đích quan trọng của nhà ở xã hội: “Nhà dành riêng cho những lao động chưa có nhà ở và có thu nhập thấp".

Trần Thanh Nhã (Chủ tịch CĐCS TNHH An Giang Samho)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ có thêm hơn 2.000 căn hộ nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Trong danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2021-2025 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, cập nhật có 3 dự án nhà ở xã hội với 2.051 căn hộ.

Công nhân mong tăng cường xây nhà ở xã hội, nhà trẻ cho con công nhân

Nam Dương |

Nhiều công nhân (CN) của TPHCM mong muốn Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ thảo luận và đưa ra các nghị quyết, chương trình hành động để nâng cao trình độ tay nghề cho CN; tăng cường xây dựng nhà trẻ cho con CN; xây dựng nhà ở xã hội cho CN thuê, mua và hỗ trợ CN vay vốn thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP...

Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây nhà ở xã hội cho thuê

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.

Tường thuật phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Để ngày hội Công đoàn thêm ý nghĩa...

Kỳ Quan |

Trải qua 1 năm 2023 đầy khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ). Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn huyện Cần Đước đã sớm triển khai kế hoạch chăm lo cho ĐV, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Mong các “thủ lĩnh Công đoàn” hòa mình vào cuộc sống người lao động

THANH TUẤN |

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tại Gia Lai kỳ vọng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ bầu ra những “thủ lĩnh Công đoàn” năng động, nhiệt huyết, hiểu biết sâu sắc đời sống của công nhân lao động.

Áo xanh Công đoàn là trang phục đẹp nhất

THU TRÀ (thực hiện) |

“Về trang phục tôi không cần phải chuẩn bị gì vì chiếc áo màu xanh Công đoàn là chiếc áo đẹp nhất” - Bùi Công Cường sinh năm 1997, một trong ba đại biểu trẻ nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chia sẻ về hành trang ra Hà Nội dịp đặc biệt này. Không chỉ với Cường, mà với đoàn viên, NLĐ nói riêng và xã hội nói chung, chiếc áo màu xanh của mỗi cán bộ Công đoàn đã trở nên thân thương, gần gũi.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung các giải pháp thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Hà Nội sẽ có thêm hơn 2.000 căn hộ nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Trong danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2021-2025 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, cập nhật có 3 dự án nhà ở xã hội với 2.051 căn hộ.

Công nhân mong tăng cường xây nhà ở xã hội, nhà trẻ cho con công nhân

Nam Dương |

Nhiều công nhân (CN) của TPHCM mong muốn Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ thảo luận và đưa ra các nghị quyết, chương trình hành động để nâng cao trình độ tay nghề cho CN; tăng cường xây dựng nhà trẻ cho con CN; xây dựng nhà ở xã hội cho CN thuê, mua và hỗ trợ CN vay vốn thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP...

Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây nhà ở xã hội cho thuê

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.