Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Tĩnh có thể sẽ giảm 2 huyện

TRẦN TUẤN |

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có tờ trình đề xuất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh có tờ trình số 263 ngày 17.10 gửi Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề xuất giai đoạn 2023 - 2025 sẽ sắp xếp theo hướng giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện là huyện Lộc Hà.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thành phố Hà Tĩnh theo hướng nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 11 xã của huyện Thạch Hà gồm: Đỉnh Bàn, Thạch Hải, Thạch Hội, Thạch Khê, Thạch Lạc, Thạch Thắng, Thạch Trị, Thạch Văn, Tượng Sơn, Tân Lâm Hương, Thạch Đài và 1 xã Hộ Độ của huyện Lộc Hà thì toàn bộ 11 xã, thị trấn còn lại của huyện Lộc Hà sẽ nhập vào huyện Thạch Hà. Khi đó, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 12 đơn vị cấp huyện (giảm 1 so với hiện nay là 13).

Ngoài ra, mở rộng Thành phố Hà Tĩnh còn nhập thêm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã ở huyện Cẩm Xuyên gồm xã Cẩm Vịnh và xã Cẩm Bình.

Cũng theo nội dung tờ trình, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 sẽ điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị xã Hồng Lĩnh trên cơ sở sáp nhập một số xã liền kề của huyện Đức Thọ, đồng thời sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Vũ Quang với phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của huyện Đức Thọ thành một huyện mới.

Khi đó, tỉnh Hà Tĩnh sẽ giảm thêm một huyện là huyện Vũ Quang để còn lại 11 đơn vị cấp huyện.

Trước đó, vào năm 2007, huyện Lộc Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã vùng hạ huyện Can Lộc gồm Ích Hậu, Hồng Lộc, Phù Lưu, Bình Lộc, Tân Lộc, An Lộc, Thịnh Lộc và 6 xã vùng biển cửa huyện Thạch Hà gồm Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu, Mai Phụ, Hộ Độ, Thạch Mỹ.

Ngay sau khi thành lập, huyện Lộc Hà có diện tích tự nhiên 11.830 ha và 86.213 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính cấp xã.

Năm 2000, huyện Vũ Quang được thành lập trên cơ sở tách 6 xã thuộc huyện Đức Thọ gồm: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú, 5 xã thuộc huyện Hương Khê gồm: Hương Thọ, Hương Minh, Hương Đại, Hương Điền, Hương Quang và 1 xã thuộc huyện Hương Sơn là xã Sơn Thọ. Huyện này sau khi thành lập có tổng diện tích tự nhiên là 64.615 ha.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An tính xin cơ chế đặc thù khi sắp xếp đơn vị hành chính

Đại Lâm |

Ngày 12.10, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 tổ chức cuộc họp để nghe Phương án tổng thể sắp xếp theo đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025.

Cử tri còn nhiều trăn trở về bố trí cán bộ khi sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính nhưng còn nhiều trăn trở vì một số địa phương chưa quan tâm đúng đến việc bố trí, sắp xếp thực hiện chính sách đối với cán bộ không còn vị trí làm việc.

Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, các đơn vị chủ động, hoàn thành một số nội dung trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, trong đó có báo cáo lộ trình cải cách tiền lương. Đồng thời đôn đốc các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Đa số ý kiến đồng tình đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đến thời điểm này, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Việc tiếp thu ý kiến khi sửa luật rất cẩn thận, chặt chẽ.

Gây rối trật tự công cộng, Ngọc Trinh có thể đối diện án phạt tù

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến việc người mẫu Ngọc Trinh (Trần Thị Ngọc Trinh) vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, theo nhận định của luật sư, Ngọc Trinh có thể phải đối diện với mức án phạt tù.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ly hôn rồi, cuộc sống của mỗi người sẽ tự do hơn, được sống cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng rồi, liệu rằng đến một lúc nào đó họ có thấu hiểu được rằng, gia đình đầm ấm vẫn là nơi để bước chân về. Những gì đã mất, liệu có thể lấy lại được hay không? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện “Tái hôn với chồng cũ” sau đây.

Tin 20h: Hà Nội tinh giản thêm 85 biên chế trong đợt 4 năm 2023

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 19.10: Chịu tương tác với không khí lạnh, bão số 5 diễn biến phức tạp; 85 cán bộ viên chức Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; Thêm trường học ở Hà Nội bị tố lạm thu, ép phụ huynh đăng kí học liên kết;...

Hà Nội sắp tổ chức đấu giá đất xây nhà ở thấp tầng, biệt thự

Thu Giang |

UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng, nhà biệt thự ở thị trấn Thường Tín với diện tích khoảng 40.021,5m2.

Nghệ An tính xin cơ chế đặc thù khi sắp xếp đơn vị hành chính

Đại Lâm |

Ngày 12.10, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 tổ chức cuộc họp để nghe Phương án tổng thể sắp xếp theo đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025.

Cử tri còn nhiều trăn trở về bố trí cán bộ khi sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính nhưng còn nhiều trăn trở vì một số địa phương chưa quan tâm đúng đến việc bố trí, sắp xếp thực hiện chính sách đối với cán bộ không còn vị trí làm việc.

Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, các đơn vị chủ động, hoàn thành một số nội dung trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, trong đó có báo cáo lộ trình cải cách tiền lương. Đồng thời đôn đốc các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.