1.6 đặc biệt của những trẻ em khiếm thị

KHÁNH AN |

Trẻ khiếm thị và con của những người khiếm thị tại Hà Nội đã được tổ chức một chương trình 1.6 đặc biệt ý nghĩa.

Hôm nay (28.5), Nguyễn Hoàng Yến Nhi (14 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) dậy sớm hơn thường ngày. Sau khi ăn sáng, Yến Nhi nhờ mẹ chọn cho chiếc váy đẹp nhất trong tủ quần áo, tết tóc 2 bên và đi đôi giày mới mua để đến tham gia chương trình "Ánh sáng tuổi thơ" do Hội người mù Quận Thanh Xuân tổ chức.

Ngồi bên dưới, nhìn con thể hiện ca khúc Em yêu trường em, chị Nguyễn Thị Sáu bật khóc hạnh phúc vì thấy con trưởng thành hơn từng ngày.

Chị Sáu cho biết, Yến Nhi bị ung thư và mất thị lực hoàn toàn từ năm 1 tuổi. Thế nhưng, bé luôn lạc quan, yêu đời và luôn hứng thú với các hoạt động của trường, của hội.

Biết Hội người mù Quận Thanh Xuân tổ chức tổ chức chương trình cho trẻ khiếm thị và con của các hội viên khiếm thị nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Yến Nhi đã hào hứng đăng kí một tiết mục văn nghệ và luyện tập nhiều ngày liền.

"Tôi thấy được sự hào hứng và niềm vui của con mỗi khi được đến tham gia các chương trình của hội. Sau mỗi dịp như vậy, con cũng tự tin và hoà đồng hơn rất nhiều" - chị Sáu nói.

 
Yến Nhi và mẹ tại chương trình "Ánh sáng tuổi thơ". Ảnh: Khánh An

Ngày hôm nay, chị Phạm Ngọc Dung (Khương Trung, Thanh Xuân) cũng đưa 2 con 13 tuổi và 17 tuổi đến tham dự chương trình. Chị Dung cho hay, vợ chồng chị đều mất thị lực. Thế nhưng, chị vẫn cảm thấy may mắn vì 2 con của chị sinh ra có được đôi mắt sáng.

"Tôi muốn đưa con đến tham gia chương trình này để con thấy rằng, có rất nhiều em bé bị khiếm thị nhưng các bé vẫn luôn yêu đời, sống tích cực. Các con may mắn hơn một số người khác, được sở hữu đôi mắt sáng thì cần không ngừng nỗ lực, cố gắng.

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn thông qua chương trình, các con sẽ thấu hiểu được sự vất vả của bố mẹ để ngoan ngoãn, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn" - chị Dung nói.

 
 
Chị Dung (áo vàng) tham gia trò chơi tại chương trình. Ảnh: Khánh An

Tới tham dự chương trình, chị Lê Thị Hồng Nhung (Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy) đại diện tổ chức thiện nguyện cho biết, sau khi tham gia trò chơi trải nghiệm bóng tối với chuỗi hoạt động: mặc áo cho con, bổ hoa quả, cho con ăn, cho con uống nước, chị cảm thấy thấu hiểu hơn sự vất vả của những người bố, người mẹ khiếm thị.

"Khi bị bịt mắt và làm mọi việc bằng đôi bàn tay, tôi thấy rất bối rối. Từ việc mặc áo cho con, bổ hoa quả... tôi đều làm không tốt bằng chị hội viên khiếm thị. Có vậy mới hiểu được rằng, những người khiếm thị đã nỗ lực như thế nào trong cuộc sống để có thể lo cho cuộc sống của chính họ và cho con cái" - chị Nhung chia sẻ.

 
 
Những phần qua gửi đến các bé khiếm thị và con của những người khiếm thị nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6. Ảnh: Khánh An

Anh Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân - cho hay, chương trình được tổ chức với mong muốn giải toả áp lực cho các bé sau một năm học tập. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bố mẹ và các con gắn bó với nhau hơn, giúp các bé khiếm thị tự tin hơn trong cuộc sống.

Chương trình được phát động từ trước đó 2 tuần, để kêu gọi sự tham gia, đóng góp tiết mục văn nghệ của các bé khiếm thị và con em của các hội viên, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ các mạnh thường quân.

Chương trình hôm nay có sự tham gia của 70 người. Tại đây, các nhà tài trợ đã trao 47 phần quà gồm bánh kẹo, sữa và tiền mặt cho gia đình các bé.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Nghẹn lòng với người mẹ khiếm thị mơ ước được nhìn thấy mặt con

ĐÔNG DU |

Chương trình "Mảnh ghép hoàn hảo" với chủ đề "Dành cho con" sẽ đưa khán giả đến với câu chuyện của người mẹ khiếm thị Trần Thị Lệ và người con trai Chu Văn Huân.

Niềm hạnh phúc của những người phụ nữ khiếm thị

PHƯƠNG ANH |

Nhiều ngày gần đây, những người phụ nữ khiếm thị tại quận Thanh Xuân cảm thấy vô cùng hồi hộp và háo hức khi họ đã có thêm niềm vui mới trong cuộc sống.

Vĩnh Long: Khởi tố 2 đối tượng cướp giật 34 tờ vé số của người khiếm thị

HOÀNG LỘC |

Hai đối tượng rủ nhau đi cướp 34 tờ vé số của người khiếm thị tại Vĩnh Long đã bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản".

Đề nghị dừng sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại Việt Nam

Nhóm PV |

GS Nguyễn Anh Trí (đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội) đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại Việt Nam vì đã quá muộn để sản xuất loại vaccine này.

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án cầu 100 tỉ bắc qua sông Nậm Rốm

THANH BÌNH - TRÀ MY |

Điện Biên - Dự án cầu 100 tỉ bắc qua sông Nậm Rốm đang khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục cơ sở kinh doanh.

Gây thất thoát gần 22 tỉ đồng, loạt cựu lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hầu toà

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Sáng ngày 29.5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Chu Tiến Dũng (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi

Băng Tâm |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hải Phòng vừa xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động hè năm 2023.

Loạt dự án du lịch nổi tiếng ở Hòa Bình dính sai phạm, chậm tiến độ

Minh Nguyễn |

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa công bố kết luận thanh tra số 27 và 28 về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, tài chính, xây dựng để thực hiện các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc, giai đoạn 2011 - 2021.

Nghẹn lòng với người mẹ khiếm thị mơ ước được nhìn thấy mặt con

ĐÔNG DU |

Chương trình "Mảnh ghép hoàn hảo" với chủ đề "Dành cho con" sẽ đưa khán giả đến với câu chuyện của người mẹ khiếm thị Trần Thị Lệ và người con trai Chu Văn Huân.

Niềm hạnh phúc của những người phụ nữ khiếm thị

PHƯƠNG ANH |

Nhiều ngày gần đây, những người phụ nữ khiếm thị tại quận Thanh Xuân cảm thấy vô cùng hồi hộp và háo hức khi họ đã có thêm niềm vui mới trong cuộc sống.

Vĩnh Long: Khởi tố 2 đối tượng cướp giật 34 tờ vé số của người khiếm thị

HOÀNG LỘC |

Hai đối tượng rủ nhau đi cướp 34 tờ vé số của người khiếm thị tại Vĩnh Long đã bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản".