Đề nghị dừng sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại Việt Nam

Nhóm PV |

GS Nguyễn Anh Trí (đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội) đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại Việt Nam vì đã quá muộn để sản xuất loại vaccine này.

Việc nhanh chóng lập Quỹ Vaccine phòng chống dịch COVID-19 đã chặn đứng đại dịch

Sáng 29.5, thảo luận tại hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia khống chế thành công COVID-19. Trong đó, chiến lược ngoại giao vaccine thành công, có đủ, kịp thời cho nhân dân.

Theo ông, nguồn ngoại giao vaccine đã có hơn 24.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 150 triệu liều. Việc nhanh chóng lập Quỹ Vaccine phòng chống dịch COVID-19 kịp thời đã chặn đứng đại dịch, cứu được sinh mệnh của nhân dân.

"Đại dịch COVID-19 vừa qua ác liệt không khác gì cuộc chiến tranh. Do vậy, đóng góp của nhân dân là vô cùng quý báu. Quốc hội trân trọng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cá nhân và tập thể đã đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19" - ông Trí nói.

GS Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Media Quốc hội
GS Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Media Quốc hội

Tuy nhiên, GS Nguyễn Anh Trí cũng cho rằng, báo cáo giám sát của đoàn giám sát Quốc hội cũng thể hiện đã có những sai phạm trong lĩnh vực phòng chống COVID-19. Trong đó, có những sai phạm tưởng chừng rất ít xảy ra như nghiên cứu y học, nghiệm thu, chuyển giao công nghệ.

"Cũng có những cú lừa ngoạn mục, sắc như dao cắt của Công ty Việt Á, tổ chức sản xuất kit test COVID-19. Những việc này là bài học thật đau đớn, rất đáng lên án và phải trả giá quá đắt.

Tôi đồng ý những ai tham ô, tham nhũng trong hoạt động chống COVID-19 cần xử lý thật nghiêm khắc, song cũng cần xử lý thật công bằng với những ai có sai sót nhưng không phải vụ lợi mà vì để kịp thời cứu người bệnh" - ông nói.

Ông Trí cũng đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại Việt Nam vì đã quá muộn để sản xuất loại vaccine này. Bây giờ, cần mua loại vaccine tốt của thế giới để tiêm phòng cho nhân dân.

Tổ chức lại hệ thống y tế là giải pháp căn cơ

Thảo luận, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Đoàn Trà Vinh) cho biết, qua phản ánh của cử tri, đặc biệt là cử tri ngành y tế và các chuyên gia, cần bổ sung thêm một số giải pháp, nhằm phát triển nhân lực y tế dự phòng và nhân lực y tế cơ sở trong thời gian tới.

Để hoàn thiện tổ chức hệ thống y tế nói chung, y tế cơ sở và y tế dự phòng nói riêng, đại biểu cho rằng, cần phát triển theo hướng y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng.

Hiện nay, cả nước có rất nhiều trạm y tế xã, phường, thị trấn, thôn, bản. Đây là mảng y tế cơ sở trực tiếp, gần dân nhất, được kỳ vọng với vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, cũng như sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật.

Tuy nhiên, mạng lưới y tế cơ sở này chưa đáp ứng được với thay đổi của cơ cấu bệnh tật, sự phát triển của xã hội, cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Chính vì vậy, đại biểu cho rằng, giải pháp tổ chức lại hệ thống y tế thực sự là một giải pháp căn cơ, nhưng cần có mô hình cụ thể. Trong đó cấp khám, chữa bệnh ban đầu cần được xây dựng theo mô hình hoạt động y học gia đình kết hợp cả khu vực tư nhân và hệ thống trạm y tế.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng trả lại 1.000 liều vaccine dại không bảo đảm quy định

Văn Sỹ |

Ngày 26.5, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng (CDC Sóc Trăng) cho biết, Trung tâm vừa trả lại 2 kiện hàng gồm 1.000 liều vaccine dại Speeda do không bảo đảm quy định về bảo quản và vận chuyển.

Bộ Y tế ra quyết định mới về đối tượng tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

Thùy Linh |

Kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2023 của Bộ Y tế nêu rõ việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cơ bản đã có vaccine đầy đủ

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TP Hồ Chí Minh - Sau hơn 1 năm thiếu các loại vaccine, trong đó có vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, hiện Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã có vaccine cơ bản đầy đủ.

Đưa bác sĩ tuyến huyện về xã như chiếc áo bị rách, lấy chỗ này vá chỗ khác

NHÓM PV |

Nói về việc đưa bác sĩ tuyến huyện về xã khám bệnh, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng điều này giống như một chiếc áo bị rách, thay vì lấy vải để vá lại thì chúng ta lại đang khoét một lỗ khác để đắp lên.

Ánh Viên gửi lời động viên đến kình ngư trẻ Nguyễn Thuý Hiền

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên giàu thành tích nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên mong đàn em Nguyễn Thuý Hiền sẽ không chịu nhiều áp lực, thoải mái thi đấu khi sự nghiệp còn rất dài.

Trưởng đoàn U22 Indonesia canh thang máy cả đêm trước trận gặp U22 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Sumardji, trưởng đoàn U22 Indonesia tại SEA Games 32 đã tiết lộ những thông tin thú vị, trong đó ông nhấn mạnh bản thân sợ nhất gặp U22 Việt Nam ở bán kết.

Bạc Liêu vận động mỗi hộ dân trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy 4kg

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ban hành Công văn 1790 yêu cầu vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy trong năm 2023. Tỉnh này có trên 226.800 hộ, trong đó có 41.000 hộ vừa thoát nghèo. Nếu trang bị tất cả cần đến gần 80 tỉ đồng để mua bình chữa cháy.

Để những mùa bế giảng trong veo

Xuân Nhàn |

Giao tiếp giữa phụ huynh học sinh với nhà trường, giáo viên diễn ra khá đa dạng, nếu không muốn nói là vạn trạng muôn hình. Hoàn hảo nhất là quan hệ hợp tác, tin cậy, hỗ trợ tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, không phải lúc nào, ở đâu, cơ chế này cũng tự giác vận hành trôi chảy.

Sóc Trăng trả lại 1.000 liều vaccine dại không bảo đảm quy định

Văn Sỹ |

Ngày 26.5, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng (CDC Sóc Trăng) cho biết, Trung tâm vừa trả lại 2 kiện hàng gồm 1.000 liều vaccine dại Speeda do không bảo đảm quy định về bảo quản và vận chuyển.

Bộ Y tế ra quyết định mới về đối tượng tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

Thùy Linh |

Kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2023 của Bộ Y tế nêu rõ việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cơ bản đã có vaccine đầy đủ

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TP Hồ Chí Minh - Sau hơn 1 năm thiếu các loại vaccine, trong đó có vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, hiện Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã có vaccine cơ bản đầy đủ.