10 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2 vẫn phải cách ly

THUỲ TRANG |

Bệnh nhân N. T. T. N, ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 35 đang sống tại Đà Nẵng đã tiếp xúc với 10 nhân viên y tế trong thời gian bắt đầu phát bệnh.

Chiều 11.3, ông Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, đã có 10 nhân viên y tế là các y, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng tiếp xúc với bệnh nhân N khi chị này đến khám tại bệnh viện vào ngày 8.3, trước khi bị cách ly.

Chị N là nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh (7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã được Bộ Y tế công bố là ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 35. Vào khoảng 18-19h ngày 4.3, bệnh nhân N có tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân người Anh tại Siêu thị Điện máy Xanh đến mua sim điện thoại trong thời gian khoảng 10 phút.

Theo lịch trình di chuyển do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, ngày 8.3, sau khi bệnh nhân bắt đầu sốt cao, ho khan đã được em chồng chở đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng và được chẩn đoán: Viêm phế quản cấp, được cấp thuốc và điều trị ngoại trú.

Sáng ngày 9.3, bệnh nhân có đọc thông tin 2 trường hợp người Anh nên tự đối chiếu hình ảnh từ camera tại siêu thị và đến Bệnh viện Phổi để xin tư vấn nhưng được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đến chiều ngày 9.3, Trung tâm Y tế Hải Châu đến thăm khám và khuyến cáo đến cơ sở y tế để thực hiện cách ly thì bệnh nhân mới được thu dung, cách ly, điều trị tại khu cách ly, Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân N được xác định dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế và Bệnh viện Đà Nẵng đã cách ly 10 y bác sĩ từng thăm khám, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

"Đến chiều nay, kết quả của cả 10 nhân viên y tế trên đều âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên theo quy định, họ vẫn sẽ phải  được cách ly 14 ngày" - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay.

 
Tất cả các bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng đều phải dùng khẩu trang

Được biết, từ khi Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tại Bệnh viện Đà Nẵng đã có quy định về quy trình thăm khám cho bệnh nhân. Cả nhân viên y tế và bệnh nhân đều bắt buộc phải sử dụng khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn nhiều lần trong quá trình khám chữa bệnh.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đề nghị được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Thanh Hải |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép địa phương được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động và xử lý kịp thời trong phòng, chống dịch.

Nữ bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 35 từng khám ở 2 bệnh viện tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 11.3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp về trường hợp bệnh nhân N. T. T. N, người vừa được xác định là ca mắc SARS-CoV-2 thứ 35 sau khi tiếp xúc với 2 người Anh.

Du khách Anh mắc SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng từng đến một siêu thị điện máy

THUỲ TRANG |

Ngày 11.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã thông tin thêm về 3 địa điểm tại thành phố mà 2 du khách người Anh mắc SARS-CoV-2 đã từng ghé qua trước khi được cách ly.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đà Nẵng đề nghị được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Thanh Hải |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép địa phương được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động và xử lý kịp thời trong phòng, chống dịch.

Nữ bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 35 từng khám ở 2 bệnh viện tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 11.3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp về trường hợp bệnh nhân N. T. T. N, người vừa được xác định là ca mắc SARS-CoV-2 thứ 35 sau khi tiếp xúc với 2 người Anh.

Du khách Anh mắc SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng từng đến một siêu thị điện máy

THUỲ TRANG |

Ngày 11.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã thông tin thêm về 3 địa điểm tại thành phố mà 2 du khách người Anh mắc SARS-CoV-2 đã từng ghé qua trước khi được cách ly.