Máy bay không người lái của Iran, "lợi thế" mới của Nga?

Anh Vũ |

Tình báo Mỹ cho rằng, quân đội Nga đang tìm cách củng cố vị thế của mình trong cuộc chiến bằng việc mua máy bay không người lái từ Iran.

Nga mua máy bay không người lái của Iran

Bất chấp những xung đột đang diễn ra ở Ukraina, tình báo Mỹ cho biết, quân đội Nga đang tìm cách củng cố vị thế của mình trong cuộc chiến bằng việc mua máy bay không người lái từ Iran, theo Military Watch Magazine.

Hai bên từng có lịch sử hợp tác quân sự chặt chẽ từ giữa những năm 2010 khi lực lượng của họ được tích hợp chặt chẽ với lực lượng của Syria trong các hoạt động chống nổi dậy chung ở nước này.

Trong khi Trung Quốc hạn chế nghiêm ngặt việc bán vũ khí cho hai bên trong xung đột Nga-Ukraina thì Iran với Triều Tiên vẫn là các quốc gia nằm bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của phương Tây và có khả năng đóng góp vũ khí trang bị vào nỗ lực của Nga.

Mặc dù về tổng thể, lĩnh vực quốc phòng của Iran còn kém xa so với lĩnh vực tiên tiến của Nga, nhưng máy bay không người lái vẫn là thế mạnh hàng đầu của Iran và là lĩnh vực quân đội Nga chưa thực sự chú ý.

Máy bay không người lái của Iran đã được thử nghiệm chiến đấu rộng rãi ở Syria và Iraq, thực hiện hàng nghìn nhiệm vụ và chủ yếu sử dụng các thiết kế không tàng hình như Shahed 129 - một loại tương tự như Predator của Mỹ và Wing Loong II của Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu không người lái Shahed 129 của Iran. Ảnh chụp màn hình
Máy bay chiến đấu không người lái Shahed 129 của Iran. Ảnh chụp màn hình

Iran và kinh nghiệm về máy bay không người lái

Iran có nhiều kinh nghiệm triển khai máy bay không người lái tàng hình hiệu suất cao trong chiến đấu hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu những máy bay này cùng các khóa đào tạo đi kèm được chuyển giao cho Nga, nó có thể là lợi thế về quân sự đối với nước này.

Một loạt tiến bộ lớn đối với sự phát triển máy bay không người lái của Iran bắt đầu vào đầu những năm 2010, sau khi Iran tấn công điện tử thành công vào máy bay không người lái tàng hình Lockheed Martin RQ-170 Sentinel do CIA điều hành trên không phận của nước này vào năm 2011, dẫn đến việc chiếc máy bay này được "sao chép" nguyên vẹn và được sử dụng như cơ sở cho một loạt máy bay không người lái tàng hình.

RQ-170 có thể là máy bay quân sự tàng hình “xịn” nhất trên thế giới vào thời điểm đó, mặc dù các nguồn tin Iran tuyên bố rằng, các dẫn xuất nội địa của chúng đã vượt qua phiên bản gốc của Mỹ.

Máy bay trinh sát Saegheh và máy bay tấn công Shahed 171 là những thiết kế dựa trên RQ-170, những chiếc máy bay này trước đây đã thể hiện rằng nó có thể sống sót trong một số môi trường phòng không dày đặc nhất trên hành tinh khi một chiếc xâm nhập không phận Israel vào tháng 2.2018.

Máy bay này đã né tránh nhiều nỗ lực vô hiệu hóa nó của các khẩu đội tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất và phải bị hạ gục bởi một loạt súng ở cự ly gần.

“Đó là một hoạt động tinh vi. UAV đó gần như là một bản sao chính xác của máy bay không người lái của Mỹ đã rơi trên lãnh thổ của họ. Nếu nó đã phát nổ ở một nơi nào đó ở Israel, có lẽ không thể xác định nó là một máy bay không người lái do Iran sản xuất” - cựu Giám đốc Mossad, cơ quan tình báo quốc gia của Israel) Danny Yatom tuyên bố.

Máy bay không người lái Kaman-22 của Iran. Ảnh chụp màn hình
Máy bay không người lái Kaman-22 của Iran. Ảnh chụp màn hình

Quay trở lại đường đua xuất khẩu vũ khí

Kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran vào tháng 10.2020, việc xuất khẩu tất cả các loại vũ khí thông thường của nước này là hoàn toàn hợp pháp.

Iran vẫn là quốc gia duy nhất được biết đã thử nghiệm chiến đấu với các máy bay không người lái tàng hình và việc tiếp cận với bí quyết và công nghệ của họ có thể có khả năng thay đổi đáng kể diễn biến cuộc xung đột ở Ukraina, đồng thời củng cố vị thế của Nga trước các đối thủ khác.

Việc chuyển nhượng cũng có thể góp phần vào uy tín của các chương trình máy bay không người lái của Iran và làm tăng sự quan tâm của nước ngoài trong việc thực hiện các thương vụ mua lại.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu tìm ra nguồn rất tiềm năng để thay khí đốt Nga

Hải Anh |

EU tìm cách thúc đẩy nhập khẩu LNG từ Nigeria để thay thế khí đốt Nga.

Công nghệ đám mây ứng dụng trong lĩnh vực quân sự đang chững lại?

Anh Vũ |

Công nghệ đám mây có thể giúp quân đội bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây nó đang có chiều hướng chững lại.

5 chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất được ưa dùng nhất

Anh Vũ |

Máy bay chiến đấu là thành phần quan trọng trong lực lượng quân sự của bất cứ quốc gia nào. Dưới đây là danh sách 5 chiếc máy bay chiến đấu được ưa dùng nhất do Mỹ sản xuất, được tổng hợp với Auto Journalism.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Châu Âu tìm ra nguồn rất tiềm năng để thay khí đốt Nga

Hải Anh |

EU tìm cách thúc đẩy nhập khẩu LNG từ Nigeria để thay thế khí đốt Nga.

Công nghệ đám mây ứng dụng trong lĩnh vực quân sự đang chững lại?

Anh Vũ |

Công nghệ đám mây có thể giúp quân đội bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây nó đang có chiều hướng chững lại.

5 chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất được ưa dùng nhất

Anh Vũ |

Máy bay chiến đấu là thành phần quan trọng trong lực lượng quân sự của bất cứ quốc gia nào. Dưới đây là danh sách 5 chiếc máy bay chiến đấu được ưa dùng nhất do Mỹ sản xuất, được tổng hợp với Auto Journalism.