Châu Âu tìm ra nguồn rất tiềm năng để thay khí đốt Nga

Hải Anh |

EU tìm cách thúc đẩy nhập khẩu LNG từ Nigeria để thay thế khí đốt Nga.

EU có kế hoạch tăng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nigeria trong bối cảnh lo ngại nguồn cung khí đốt Nga bị cắt giảm, theo ông Matthew Baldwin - Phó Tổng Giám đốc Ban Năng lượng của Ủy ban Châu Âu.

Châu Âu đang trong tình thế khó khăn về khí đốt sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraina cùng với đó là sự bất ổn của thị trường khí đốt Châu Âu và mối đe dọa bị cắt nguồn cung hoàn toàn, ông Matthew Baldwin thông tin trong cuộc họp báo ở Abuja trong tuần này.

"Vì vậy, chúng tôi lập ra lực lượng đặc trách về năng lượng với mục tiêu chính là tiếp cận các đối tác đáng tin cậy như Nigeria để thay thế khí đốt Nga bằng khí đốt từ các đối tác đáng tin cậy" - ông nói.

EU là khách mua LNG lớn của Nigeria, với 60% tổng lượng LNG từ quốc gia Châu Phi này được xuất khẩu đến Châu Âu. LNG của Nigeria chiếm 14% tổng lượng khí nhập khẩu của khối, RT thông tin.

"Chúng tôi muốn tăng lượng nhập khẩu LNG từ Nigeria vốn đang ở mức 14% hiện nay" - ông Baldwin nhấn mạnh.

Nigeria có “tiềm năng rất lớn để thay thế khí đốt Nga“. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Nigeria có tiềm năng rất lớn để thay thế khí đốt Nga. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Chuyến công du của ông Baldwin đến Nigeria chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu tình hình thực tế và đại diện của 2 bên sẽ gặp lại trong tháng 8 để thảo luận thêm.

Bình luận về cuộc đàm phán ở Nigeria, quan chức Ủy ban Châu Âu cho rằng, quốc gia Châu Phi này có "tiềm năng rất lớn để thay thế khí đốt Nga".

EU là nơi nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới. Năm 2021, khối đã mua 80 tỉ mét khối LNG. Các nhà cung cấp LNG chính cho EU có Mỹ (28%), Qatar (20%), Nga (20%), Nigeria (14%) và Algeria (11%).

Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Châu Âu (chiếm 41% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU tính đến năm 2021). Tuy nhiên, do xung đột Nga - Ukraina, đầu năm nay, Châu Âu công bố kế hoạch REpowerEU tập trung vào giảm phụ thuộc năng lượng Nga.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nord Stream vừa mở lại, đường ống khí đốt khác lại cắt giảm

Thanh Hà |

Dòng khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream 1 đến Đức vẫn ổn định trong ngày 22.7 trong khi dòng khí hướng đông qua đường ống Yamal-Châu Âu đi từ Đức đến Ba Lan giảm, theo dữ liệu từ các nhà vận hành.

Đức ra tay giải cứu công ty năng lượng khổng lồ nhập khẩu khí đốt Nga

Thanh Hà |

Chính phủ Đức vào cuộc để cứu trợ một trong những công ty năng lượng lớn nhất đất nước, "nạn nhân" mới nhất trong cuộc khủng hoảng khí đốt Châu Âu.

Liệu Châu Âu có thể không cần khí đốt Nga?

Hải Anh |

Nga tiếp tục bơm khí đốt qua Nord Stream, đường ống lớn nhất đến Châu Âu, từ 21.7 sau khi ngừng hoạt động 10 ngày, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung mùa đông của Châu Âu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nord Stream vừa mở lại, đường ống khí đốt khác lại cắt giảm

Thanh Hà |

Dòng khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream 1 đến Đức vẫn ổn định trong ngày 22.7 trong khi dòng khí hướng đông qua đường ống Yamal-Châu Âu đi từ Đức đến Ba Lan giảm, theo dữ liệu từ các nhà vận hành.

Đức ra tay giải cứu công ty năng lượng khổng lồ nhập khẩu khí đốt Nga

Thanh Hà |

Chính phủ Đức vào cuộc để cứu trợ một trong những công ty năng lượng lớn nhất đất nước, "nạn nhân" mới nhất trong cuộc khủng hoảng khí đốt Châu Âu.

Liệu Châu Âu có thể không cần khí đốt Nga?

Hải Anh |

Nga tiếp tục bơm khí đốt qua Nord Stream, đường ống lớn nhất đến Châu Âu, từ 21.7 sau khi ngừng hoạt động 10 ngày, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung mùa đông của Châu Âu.