Vĩnh Phúc: Trên 80% học viên ra trường được làm đúng nghề đào tạo

Minh Hạnh |

Với nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực triển khai các giải pháp đổi mới hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động.

Thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 33 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với gần 2.000 cán bộ, giáo viên, giảng viên cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lao động. Năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển mới gần 29.000 người; tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 1 năm kể từ khi tốt nghiệp đạt hơn 80%, trong đó, các nghề trọng điểm đạt hơn 90%.

Theo thạc sỹ Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực, nhà trường là thường xuyên tham khảo ý kiến, đánh giá của các doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia để bổ sung, cải tiến, cập nhật kiến thức mới nhằm đào tạo sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường lao động

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc có quy mô đào tạo trung bình mỗi năm gần 3.000 sinh viên, học viên, với 20 ngành nghề hệ cao đẳng, 26 nghề trung cấp và 12 ngành nghề hệ sơ cấp thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện điện tử, cơ khí, kỹ thuật nông nghiệp, dịch vụ, du lịch… Trong đó, có 5 ngành trọng điểm là: Truyền thông và mạng máy tính; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; điện công nghiệp; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Để giải quyết việc làm cho sinh viên, học viên sau đào tạo trường đã quan hệ chặt chẽ với hơn 30 doanh nghiệp để liên kết cho học sinh, sinh viên trải nghiệm, thực hành, thực tập, giới thiệu việc làm trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp; tỉ lệ học viên, sinh viên có việc làm sau đào tạo đạt hơn 80%.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Sau 15 năm, lao động qua đào tạo nghề tăng hơn 3 lần

Minh Hạnh |

Hiện đội ngũ công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

LĐLĐ Vĩnh Phúc tổ chức khám sức khoẻ cho hơn 2.000 công nhân lao động nghèo

Minh Hạnh |

Nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, trong Tháng Công nhân 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khám sức khoẻ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 7 doanh nghiệp.

Vĩnh Phúc: Gần 800 lượt người có việc làm thông qua phiên giao dịch

Minh Hạnh |

Thống kê, quý 1/2022, Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho trên 4.300 lao động, trong đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuyển dụng hơn 3.800 lao động. Trong đó, tập trung phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Nga cảnh báo đáp trả việc Ukraina tịch thu tài sản đại sứ quán

Khánh Minh |

Chính quyền thành phố Kiev đã hủy bỏ thỏa thuận cho thuê đất với đại sứ quán Nga - thị trưởng thủ đô Ukraina Vitaly Klitschko cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 20.4.

9 nút giao thông trọng yếu ở Hà Nội được tổ chức lại, người dân cần lưu ý

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm xử lý các điểm ùn tắc giao thông trong năm 2023, trong quý II/2023, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá các phương án tổ chức giao thông tại các trục tuyến đường, nút giao trọng yếu.

Nguy hiểm tiềm ẩn từ việc "bắt sâu, bắn sán" trong mắt theo spa

Bắc Hà - Minh Ánh |

Trên Tiktok, dịch vụ bắt sâu mắt, bắt sán mắt được các chủ spa quảng cáo rầm rộ với công dụng "chăm sóc đôi mắt một cách toàn diện, giúp giảm thiểu các vấn đề về mắt như mỏi mắt, khô mắt, đau mắt và giúp đôi mắt sáng khỏe hơn". Tuy nhiên, theo bác sĩ, đây thực chất là chiêu trò lừa đảo.

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại nổ tung khi bay thử

Song Minh |

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại của Elon Musk đã phát nổ chỉ vài phút sau khi phóng ngày 20.4.

Bạo lực học đường: 20 năm ám ảnh kinh hoàng

Linh Trang - Hải Danh |

Từ vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) tự tử nghi do chịu bạo lực trong thời gian dài đang làm dư luận không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Hiện nay, vấn nạn bạo lực học đường vẫn đang xảy ra tại nhiều trường học gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của học sinh.

Vĩnh Phúc: Sau 15 năm, lao động qua đào tạo nghề tăng hơn 3 lần

Minh Hạnh |

Hiện đội ngũ công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

LĐLĐ Vĩnh Phúc tổ chức khám sức khoẻ cho hơn 2.000 công nhân lao động nghèo

Minh Hạnh |

Nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, trong Tháng Công nhân 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khám sức khoẻ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 7 doanh nghiệp.

Vĩnh Phúc: Gần 800 lượt người có việc làm thông qua phiên giao dịch

Minh Hạnh |

Thống kê, quý 1/2022, Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho trên 4.300 lao động, trong đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuyển dụng hơn 3.800 lao động. Trong đó, tập trung phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.