Tranh thủ học nghề chuẩn bị cho tương lai

MỸ LY |

Doanh nghiệp không tăng ca, vật giá leo thang, thu nhập giảm, đời sống bấp bênh. Trong hoàn cảnh này, có những công nhân chọn làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống; nhưng cũng có nhiều người tận dụng khoảng thời gian rảnh để học nghề.

Làm thêm để tăng thu nhập

Mấy tháng gần đây, ngoài lương công nhân, anh N.M.T - công nhân Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc (TP Cần Thơ) - còn có thêm một khoản thu nhập khác từ việc làm bảo vệ bán thời gian.

“Mỗi ngày, cứ 17h30 tôi lại đến một quán ăn để làm bảo vệ. Công việc chủ yếu là trông giữ, dắt xe cho khách hàng. Với tôi, công việc này tuy về muộn nhưng thu nhập cũng được khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, đỡ đần được rất nhiều khoản chi tiêu” - anh T nói. Công ty nơi anh T làm việc hiện không tăng ca, nên thu nhập của anh chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng gồm lương cơ bản và phụ cấp. Với khoản lương này gia đình anh không đủ trang trải.

Chị L.T.C - công nhân KCN Trà Nóc (TP Cần Thơ) - cũng tìm việc làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập. Nhà có con nhỏ, chị C chọn cách nhận đồ về may gia công.

“Nếu được tăng ca, tổng thu nhập của tôi khoảng 9 triệu đồng/tháng, nay giảm việc nên thu nhập sụt giảm theo. Tình hình càng khó khăn khi con gái tựu trường, tôi chi tiêu rất tiết kiệm nhưng không đủ trang trải. Sẵn nhà có máy may, tôi nhận hàng về may gia công” - chị C chia sẻ.

Theo chị C, việc nhận may gia công dù thù lao không quá cao nhưng giúp chị có thêm một nguồn thu nhập. Quan trọng hơn, công việc này không ràng buộc thời gian, nên chị C có thể tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái...

Học nghề - sự chuẩn bị lâu dài

Tranh thủ lúc công ty không tăng ca, một số công nhân đã tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi để học nghề. Họ chia sẻ, việc học thêm một nghề sẽ khiến bản thân an tâm hơn, nếu không may thất nghiệp, vẫn có thể kiếm sống bằng nghề khác thay vì phải đợi tiền trợ cấp.

Suốt mấy tháng nay, cứ 17 giờ là chị L.H.D - công nhân tại KCN Trà Nóc (TP Cần Thơ) - lại tham gia lớp học nghề làm tóc, trang điểm của một trung tâm làm đẹp tại TP Cần Thơ.

“Tôi đang làm công nhân nhưng thấy rất lo lắng vì tình hình giãn, giảm, mất việc. Với tôi, nếu không may mất việc thì cuộc sống sẽ rất chật vật bởi tôi không có tay nghề chuyên môn nên tìm việc sẽ rất khó. Khoản trợ cấp thất nghiệp cũng không đáng là bao khi tôi phải lo cho 2 con nhỏ. Tranh thủ lúc công ty không tăng ca, tôi đăng ký học làm tóc, trang điểm vào buổi tối để trang bị thêm 1 nghề nữa cho mình...” - chị D chia sẻ.

Theo chị D, dù học phải tốn tiền, thời gian và công sức nhưng bù lại chị có thêm một nghề. Cũng vì có nghề, chị đỡ lo lắng nếu mất việc hiện tại thì có thể kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. “Với tôi, đây là một phương án lâu dài cho tương lai” - chị D nói.

Cùng chung suy nghĩ với chị D, chị L.H.P - công nhân tại KCN Trà Nóc (TP Cần Thơ) - cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi để học về spa thay vì đi làm thêm.

“Không tăng ca, nhiều chị em đồng nghiệp tranh thủ tối đi làm để kiếm thêm thu nhập, nhưng tôi thì chọn học nghề. So với việc làm thêm để ứng phó tạm thời, tôi nghĩ học nghề là giải pháp bền vững hơn...” - chị P nói.

Chị P cũng cho biết thêm, hiện nay mọi người, đặc biệt là phái nữ có nhu cầu làm đẹp rất cao nên việc chị theo học nghề này là rất có tương lai. Chị P dự định học nghề thành thạo và làm thuê một thời gian để tích lũy vốn, khi đủ điều kiện sẽ mở một spa nhỏ để kinh doanh...

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Lao động không mặn mà học nghề, chỉ muốn nhận tiền trợ cấp khi thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Ước kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm 2022 chuyển sang năm 2023 là hơn 59.000 nghìn tỉ đồng. Song, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu tập trung vào nhóm nhận tiền trợ cấp, số tham gia học nghề còn chiếm tỉ lệ khá khiêm tốn.

Chi trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề hơn 90 tỉ đồng

QUỲNH CHI |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận hơn 10.000 người nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề trên 90 tỉ đồng.

Giới thiệu cơ hội việc làm, học nghề cho người dân vùng biên ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND huyện Đắk Song vừa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho khoảng 500 người dân địa phương.

Học nghề không phải là lựa chọn dành cho học sinh yếu kém

trà my |

Có người lựa chọn đại học là nơi để phát triển, nhưng cũng có người sẽ chọn những con đường khác phù hợp với năng lực và kinh tế hơn, chẳng hạn như học nghề.

Tuyển sinh 2023: Học sinh phân vân giữa học nghề và đại học

NHÓM PV |

Hiện nay quan điểm học nghề dành cho người học lực yếu kém, ra trường làm công việc tay chân đã thay đổi. Nhiều học sinh đã tìm hiểu, lựa chọn học nghề để tăng cơ hội có việc làm thu nhập cao.

Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng tới đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nơm nớp lo sợ sống trong chung cư mini, tập thể cũ

LƯƠNG HẠNH - THU THUỶ |

Hiểm họa đến từ những "chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn thủ đô là dễ nhận thấy. Song, ngay cả khi nhìn thấy nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết là căn bệnh rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi cấp hay suy đa tạng, đặc biệt là với những người có bệnh nền.

Lao động không mặn mà học nghề, chỉ muốn nhận tiền trợ cấp khi thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Ước kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm 2022 chuyển sang năm 2023 là hơn 59.000 nghìn tỉ đồng. Song, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu tập trung vào nhóm nhận tiền trợ cấp, số tham gia học nghề còn chiếm tỉ lệ khá khiêm tốn.

Chi trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề hơn 90 tỉ đồng

QUỲNH CHI |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận hơn 10.000 người nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề trên 90 tỉ đồng.

Giới thiệu cơ hội việc làm, học nghề cho người dân vùng biên ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND huyện Đắk Song vừa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho khoảng 500 người dân địa phương.

Học nghề không phải là lựa chọn dành cho học sinh yếu kém

trà my |

Có người lựa chọn đại học là nơi để phát triển, nhưng cũng có người sẽ chọn những con đường khác phù hợp với năng lực và kinh tế hơn, chẳng hạn như học nghề.

Tuyển sinh 2023: Học sinh phân vân giữa học nghề và đại học

NHÓM PV |

Hiện nay quan điểm học nghề dành cho người học lực yếu kém, ra trường làm công việc tay chân đã thay đổi. Nhiều học sinh đã tìm hiểu, lựa chọn học nghề để tăng cơ hội có việc làm thu nhập cao.