Học sinh nên chọn bằng cấp hay chọn học nghề

Vân Trang |

Nhiều học sinh lớp 12 băn khoăn giữa việc chọn bằng cấp, chọn trường đại học danh tiếng, hay lựa chọn học cao đẳng, học nghề để ra trường có việc làm ngay.

Với học lực ở mức trung bình khá, em Phan Trường Minh, học sinh lớp 12 tại Thanh Hoá được nhiều người thân khuyên nên lựa chọn học cao đẳng bởi thời gian đào tạo ngắn hơn, ra trường dễ có cơ hội việc làm hơn.

Dù vậy, em vẫn không khỏi băn khoăn: “Đa số bạn bè em đều có nguyện vọng vào đại học. Em phân vân không biết nên chọn học cao đẳng để có nghề, hay theo học đại học để có tấm bằng. Với năng lực của mình, em sợ chỉ thi đỗ các trường đại học top dưới. Liệu như vậy, sau khi tốt nghiệp ra trường, cơ hội việc làm có bó hẹp không?”.

Không chỉ Trường Minh, rất nhiều phụ huynh, học sinh đều chung băn khoăn, nếu học cao đẳng, cơ hội việc làm và chương trình đào tạo khác với bậc đại học như thế nào.

Liên quan đến những vấn đề này, TS Đồng Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội nói rằng, có 2 sự khác biệt lớn giữa học cao đẳng và học đại học, phụ huynh và học sinh cần nắm rõ.

TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh: codienhanoi.edu
TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh: codienhanoi.edu

Thứ nhất, về bậc học, học cao đẳng là bậc học thấp hơn 1 trình độ so với bậc học đại học.

Thứ hai về chương trình đào tạo, các trường cao đẳng, về cơ bản, đều dạy thực hành chiếm phần đa số. Một số trường chất lượng cao, giờ thực hành được nhiều hơn, có thể đạt tới 70-80%.

Vì số lượng thời gian học thực hành chiếm đa số, nên theo ông Ngọc, những học sinh có học lực văn hoá ở bậc THPT chưa chắc giỏi, nhưng học nghề ở bậc cao đẳng hoàn toàn có thể giỏi về lĩnh vực nghề nghiệp.

“Dù ở bậc học nào, đầu tiên là phải phù hợp với năng lực của bản thân, phù hợp với sở trường, nhu cầu, mục tiêu cũng như đam mê của mình. Quan trọng, sau khi học xong, tốt nghiệp, ra trường, dù ở bậc nào cũng phải đi làm nghề, làm ra được kinh tế và sớm tự lập. Đấy mới là mục tiêu của việc học tập” – TS Đoàn Văn Ngọc chia sẻ quan điểm.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng thông tin thêm, hiện nay, ông nhận được nhiều câu hỏi của phụ huynh liên quan đến vấn đề lao động nước ngoài. Nhiều người e ngại nếu học các trường cao đẳng tại Việt Nam và sau này đi lao động tại các nước Châu Âu sẽ phải đào tạo để cấp bằng bổ sung.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều trường cao đẳng ở Việt Nam đã tổ chức các chương trình liên kết, hay thường gọi là "Du học nghề tại Việt Nam". Học sinh học ở Việt Nam và được cấp bằng đào tạo của nước ngoài.

"Tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, có tới 5 ngành đào tạo theo tiêu chuẩn của Cộng hoà Liên bang Đức và được nước này cấp bằng. Đương nhiên, khi ra trường, các em có thể lao động tại bất kỳ nước nào có công nhận bằng cấp bởi Cộng Hoà Liên bang Đức.

Nếu phụ huynh, học sinh chọn trường đủ năng lực, đủ tư cách, được cơ quan quản lí nhà nước cho phép đào tạo liên kết, cấp bằng quốc tế, không cần lo lắng vấn đề học nghề và đi làm việc ở nước ngoài sẽ phải học bổ sung để được cấp lại bằng” - ông Ngọc chia sẻ.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường tổ chức kỳ thi riêng xét tuyển đại học trên máy tính

Vân Trang |

Năm 2023, nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh. Mỗi kỳ thi sẽ có một đặc trưng về hình thức thi riêng, trong đó, có thi tuyển trên máy tính.

Mắt cận có được thi tuyển vào các trường quân đội?

Vân Trang |

Đại diện Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông tin các phương thức tuyển sinh và những tiêu chuẩn vào các trường quân đội năm 2023.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Xe đỗ thành 3 hàng chiếm nửa lòng đường, cảnh sát xử phạt không xuể

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường trước Khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) luôn có hàng loạt xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, xếp thành 3-4 hàng, chiếm nửa lòng đường. Mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều chủ xe đành chịu bị xử phạt vì "làm gì có chỗ khác mà đỗ".

Nghi nước sinh hoạt tại Hoàng Mai bẩn: Sẽ lấy mẫu nước để xét nghiệm

Minh Hạnh |

Theo phản ánh của người dân tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội sau khi thau rửa bể nước sinh hoạt đã phát hiện có rất nhiều cặn bẩn, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tuy nhiên, đại diện Công ty Nước sạch Hoàng Mai cho rằng, muốn biết rõ nguyên nhân phải xét nghiệm nước.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bắt 4 đối tượng phát bóng bay cho học sinh ở Đắk Lắk chơi rồi... nhập viện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ hơn 30 em học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bị ngộ độc sau khi chơi bóng bay của người lạ, cơ quan chức năng đã bắt được 4 đối tượng có liên quan.

Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Nhiều trường tổ chức kỳ thi riêng xét tuyển đại học trên máy tính

Vân Trang |

Năm 2023, nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh. Mỗi kỳ thi sẽ có một đặc trưng về hình thức thi riêng, trong đó, có thi tuyển trên máy tính.

Mắt cận có được thi tuyển vào các trường quân đội?

Vân Trang |

Đại diện Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông tin các phương thức tuyển sinh và những tiêu chuẩn vào các trường quân đội năm 2023.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.