Nông nghiệp - “đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

MINH HOA |

Dù các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bao phủ mọi mặt đời sống của người dân nhưng không thể phủ nhận việc tập trung đẩy mạnh phát triển cho ngành nông nghiệp đã giúp rất nhiều địa phương của Hà Nội sớm cán đích xây dựng nông thôn mới. Nhờ ngành nông nghiệp “cất cánh”, diện mạo các địa phương đã thay da đổi thịt, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Sản xuất đi lên

Trong 6 tháng đầu năm 2017, sản xuất nông nghiệp toàn thành phố tăng trưởng, trong đó giá trị tăng lên ngành nông, lâm, thuỷ sản đạt 2,2,5%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt 18.631 tỷ đồng. Trong đó, trồng trọt tăng 3,63%, chăn nuôi tăng 1,78%, thuỷ sản tăng 5,5%.

Riêng lĩnh vực chăn nuôi, từ đầu năm đến nay tương đối ổn định và có xu hướng tăng về đàn gia cầm. Riêng đàn lợn dù ảnh hưởng bởi tình hình giá cả nhưng các hộ gia trại và trang trại vẫn cố gắng duy trì hoặc giảm nhẹ quy mô đàn do chuồng trại và con giống có sẵn. Chăn nuôi 6 tháng đầu năm ước đạt: đàn trâu 24.237 con; đàn bò 137.978 con; đàn lợn 1.652.588 con. Về sản lượng xuất chuồng, gia súc gia cầm tăng 5,29%; trâu 773 tấn; bò 5.076 tấn; sữa tươi 18.803 tấn; lợn 167.085 tấn; trứng gia cầm 612,8 triệu quả.

Về thuỷ sản, trong 6 tháng đầu năm hầu hết diện tích nuôi thả đã được các hộ sử dụng, chỉ còn lại một số diện tích dự kiến nuôi cá ruộng. Cụ thể, diện tích nuôi thả ước đạt 8.156 ha, tăng 0,77% so với cùng kì. Diện tích thu hoạch ước đạt 8.378 ha. Sản lượng thuỷ sản thu hoạch ước đạt 37.774 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thu hoạch 37.172 tấn; sản lượng khai thác đạt 602 tấn.

Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành và sự đồng lòng của người dân, sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng: giảm dần tỷ lệ trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ thương mại. Thành phố đã hình thành được một số vùng chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao; hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Kết quả xây dựng nông thôn mới

Đến nay, thành phố có 2 huyện Đan Phượng và Đông Anh đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện Thanh Trì và Hoài Đức đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có 255/386 xã được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại các huyện, thị xã, tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng, các hạng mục thuỷ lợi được quan tâm hoàn thiện; đồng thời, trong tiêu chí phát triển và tổ chức sản xuất, yêu cầu tổ chức sản xuất cũng được các địa phương chăm lo thực hiện. Đến nay, tiêu chí thuỷ lợi có 358 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 13 xã so với quý I.2017, còn 28 xã chưa đạt. Tổ chức sản xuất: có 383 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 3 xã so với quý I.2017, có 3 xã chưa đạt là xã Kim Thư (Thanh Oai), xã Kim Sơn, Cổ Đông (thị xã Sơn Tây).

Nhờ sản xuất phát triển, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Tính đến hết năm 2016, số hộ nghèo toàn thành phố là 44.412 hộ, chiếm 2,37%, giảm 20.965 hộ so với đầu năm, trong đó khu vực nông thôn có 40.494 hộ nghèo, giảm 19.778 hộ. Các huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp như: Đông Anh (1,85%), Gia Lâm (1,3%), Thanh Trì (1,87%), Hoài Đức (1,92%), Quốc Oai (1,88%).

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2016 đạt 36 triệu đồng/năm, đa số các hộ đều có nhà kiên cố, khang trang. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác tại trạm.

MINH HOA
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục mưa rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ đêm 26.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Phải gọi đúng tên Thổ Châu là Thổ Châu

Hữu Nhân |

Kiên Giang – Chí ít cũng gần 200 năm chữ Chu được quy định trong “quốc huý” thành Châu nên phải viết, nói danh xưng Thổ Châu là Thổ Châu.

Một số cây xăng ở TPHCM nghỉ bán dịp Tết, không phải thiếu do nguồn cung

TÚ LY |

TPHCM – Sau khi báo chí phản ánh một số cây xăng trên địa bàn thành phố nghỉ bán trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, những cây xăng nghỉ là trường hợp cá biệt, không phải thiếu do nguồn cung.

Người dân ngán ngẩm với món ăn nhiều đạm ngày Tết, rau xanh đắt hàng

MINH HÀ |

Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình cũng đã "ngán ngẩm" với những món ăn nhiều đạm đặc thù của ngày Tết. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao, các sạp hàng rau được bày bán chiếm số lượng nhiều hơn và đắt khách hơn so với các hàng gà, thịt, cá...

Sự nghiệp, cuộc sống của Trấn Thành và loạt nghệ sĩ nam tuổi Mão

ĐÔNG DU |

Trong năm qua, nhiều sao nam tuổi Mão như Trấn Thành, Hieuthuhai, Khắc Việt đều thành công trong sự nghiệp, sở hữu lượng fan hâm mộ lớn.

11 cầu thủ trẻ Châu Á đáng xem nhất năm 2023: Có sao trẻ Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Tương lai của bóng đá Châu Á rất sáng sủa, nhất là sau kỳ World Cup 2023 thành công, với việc có 3 đội tuyển lọt vào vòng 1/8. Dưới đây là 11 gương mặt trẻ triển vọng, trong đó có cả sao trẻ của Man United Zidane Iqbal, được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc trong năm 2023, theo bầu chọn của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Triển vọng bật tăng mạnh mẽ của ngành bán lẻ năm 2023

Thu Giang |

Sau dịch COVID-19, ngành bán lẻ Việt Nam đang từng bước phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là giai đoạn dịp Tết Quý Mão 2023 vừa qua.

Những doanh nhân tuổi Mão siêu giàu trên sàn chứng khoán

Đức Mạnh |

Theo phong thuỷ, người tuổi Mão thường thông minh, nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có nhiều doanh nhân như thế, trong đó có không ít người lọt top giàu có nhất sàn.