Lạng Sơn: 76 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp cho 6.283 lao động

Hoàng Quang |

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 6.283 người lao động, với số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp trên 76 tỉ đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Quy trình phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện giải quyết và chi trả trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá một năm thực hiện Quy trình phối hợp giải quyết và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Kết quả sơ kết 1 năm triển khai thực hiện quy trình phối hợp cho thấy, việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chi trả trợ cấp thất nghiệp (TCTN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kịp thời, đúng đối tượng; số hồ sơ phải thu hồi trợ cấp giảm rõ rệt so với các năm trước; tỉ lệ người lao động nhận trợ cấp qua tài khoản tăng cao, đạt trên 90%. Đặc biệt, một số thủ tục hành chính, quy trình thực hiện đã được rút gọn, đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Trong năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với 6.283 người, với tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp trên 76 tỉ đồng; trong đó có 146 người lao động được hỗ trợ kinh phí học nghề với số tiền gần 400 triệu đồng.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh và Trung tâm dịch vụ việc làm nên việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định ban hành hồ sơ ban hành quyết định giải quyết chế độ cũng như công tác chi trả đã được thực hiện kịp thời và có hiệu quả.

Bên cạnh đó, 100% người hưởng bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn việc làm, một số trường hợp có nhu cầu làm việc đã được trung tâm giới thiệu đến các vị trí việc làm để lựa chọn và tham gia tuyển dụng.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

Minh Hạnh |

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về số lượng, về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cần phải chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Trình Thủ tướng chấp thuận nhà đầu tư dự án khu công nghiệp 6300 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu công nghiệp Vsip Lạng Sơn.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Loạt đơn vị liên quan chủ đầu tư Discovery Complex 3 chậm trả trái phiếu

Quang Dân |

Công ty Thuận Minh và Công ty Thuỷ Hoà vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm trả lãi, gốc trái phiếu. Được biết, 2 doanh nghiệp này đều có liên quan đến Công ty Cổ phần Familia – chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Bộ Ngoại giao thông tin về sắc phong Việt Nam bị đấu giá ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để cung cấp thông tin liên quan tới những sắc phong của Việt Nam bị đem đấu giá ở Trung Quốc.

Hà Nội: Thay thế hàng nhãn bằng cây giáng hương ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Tây Hồ đang di dời hàng cây nhãn già cỗi, cong, nghiêng ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn và trồng thay thế bằng cây giáng hương.

Thái Bình: Sau đối thoại với Chủ tịch huyện, dân vẫn phản đối nhà máy rác

TRUNG DU |

Sau buổi đối thoại với đại diện nhân dân xã Đông Á, ông Tô Xuân Thức - Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) nói sẽ tiếp nhận các ý kiến để tổng hợp trả lời, hoặc báo cáo lên tỉnh. Còn đại đa số người dân vẫn giữ nguyên quan điểm không ủng hộ xây dựng nhà máy rác.

Điểm mặt những tuyến phố vừa được lát đá xong đã hỏng

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau 1-2 năm, vỉa hè của nhiều tuyến phố được lát đá đã nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, lãng phí tiền của.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

Minh Hạnh |

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về số lượng, về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cần phải chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Trình Thủ tướng chấp thuận nhà đầu tư dự án khu công nghiệp 6300 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu công nghiệp Vsip Lạng Sơn.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.